- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Rèn nếp sống xanh từ những hành động nhỏ
Hàng nghìn em nhỏ tiểu học tại Tp.HCM háo hức chào đón sự trở lại của chương trình “Vui làm Hiệp Sĩ Xanh, bé Ngại Gì Vết Bẩn” và chiếc thùng rác khổng lồ trong lễ tổng kết đầy màu sắc.
Hàng nghìn em nhỏ tiểu học tại Tp.HCM háo hức chào đón sự trở lại của chương trình “Vui làm Hiệp Sĩ Xanh, bé Ngại Gì Vết Bẩn” và chiếc thùng rác khổng lồ trong lễ tổng kết đầy màu sắc.
Chiếc thùng rác khổng lồ là minh chứng sự thành công của chương trình trong năm đầu tiên thực hiện khi đã nhận được gần 1 tấn rác thải từ chai nhựa, giấy báo cũ do các em học sinh đóng góp. Đi đến bất kỳ trường nào chương trình cũng được đón chào nồng nhiệt như những người bạn thân thiết. Các em háo hức chiêm ngưỡng thành quả của mình và tự tay trang trí lên chiếc thùng rác khổng lồ những hình vẽ ngộ nghĩnh và đáng yêu.
Lễ tôn vinh những Siêu Hiệp Sĩ Xanh có thành tích xuất sắc bảo vệ môi trường diễn ra trong niềm vui và niềm tự hào của các em nhỏ khi được khoác lên người chiếc khăn choàng Hiệp Sĩ oai hùng đi giải cứu thế giới khỏi rác thải, giữ gìn màu xanh cho trái đất.
Sau hơn 1 tháng thực hiện, chương trình đã có được những thành quả hơn cả mong đợi từ sự thu gom và đóng góp của các em học sinh tại 70 tường tiểu học tại TP.HCM. Điều này cho thấy các em đã hiểu hơn về việc tái chế, tái sử dụng những vật dụng cũ có lợi ích như thế nào đối với môi trường.
Bé Hoàng Dũng, học sinh lớp 4, trường Phạm Ngọc Thạch chia sẻ :”Ở nhà, con vẫn để dành thêm nhiều chai nhựa cũ với giấy báo cũ để mẹ gửi cho các cô đồng nát mang đi tái chế. Con luôn nhắc mọi người phải vứt rác đúng chỗ, phải chăm sóc cây xanh để trái đất ngày càng xanh hơn.”
Từ chương trình, đã có 70.000 em nhỏ được tiếp cận, chuyển biến trong nhận thức dẫn đến nâng cao ý thức cho các em về bảo vệ môi trường. Đây chính là niềm vui lớn của những người thực hiện chương trình khi đã giúp các em hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Nhìn các em tự giác nhặt rác trên sân trường sau lễ tổng kết chương trình “Vui làm Hiệp Sĩ Xanh, bé Ngại Gì Vết Bẩn” mà không cần ai nhắc nhở cho thấy thông điệp của chương trình đã được các em đón nhận tốt như thế nào.
Chị Hoài An, phụ huynh trường Trần Quốc Toản, Quận Tân Bình chia sẻ: “Hoài Thư nhà mình đã biết tắt nước tắt điện sau khi dùng mà không cần mẹ nhắc,bạn còn biết nhắc nhở mọi người trong nhà không được vứt chai nhựa và giấy bão vào thùng rác mà phải gom lại đi tái chế nữa. Mình vui lắm khi con có ý thức hơn về môi trường, mình sẽ luôn cùng con xây dựng thói quen sống xanh như thế để cho con một tương lai xanh hơn.”
Anh Vũ
Đoàn xe roadshow rực rỡ cùng chiếc thùng rác khổng lồ đãng diễu hành trên đường phố
Chiếc thùng rác khổng lồ là minh chứng sự thành công của chương trình trong năm đầu tiên thực hiện khi đã nhận được gần 1 tấn rác thải từ chai nhựa, giấy báo cũ do các em học sinh đóng góp. Đi đến bất kỳ trường nào chương trình cũng được đón chào nồng nhiệt như những người bạn thân thiết. Các em háo hức chiêm ngưỡng thành quả của mình và tự tay trang trí lên chiếc thùng rác khổng lồ những hình vẽ ngộ nghĩnh và đáng yêu.
Các em nhỏ háo hức trang trí những hình vẽ ngộ nghĩnh lên chiếc thùng rác khổng lồ
Lễ tôn vinh những Siêu Hiệp Sĩ Xanh có thành tích xuất sắc bảo vệ môi trường diễn ra trong niềm vui và niềm tự hào của các em nhỏ khi được khoác lên người chiếc khăn choàng Hiệp Sĩ oai hùng đi giải cứu thế giới khỏi rác thải, giữ gìn màu xanh cho trái đất.
Niềm vui khi được vinh danh là Siêu Hiệp Sĩ Xanh bảo vệ môi trường
Sau hơn 1 tháng thực hiện, chương trình đã có được những thành quả hơn cả mong đợi từ sự thu gom và đóng góp của các em học sinh tại 70 tường tiểu học tại TP.HCM. Điều này cho thấy các em đã hiểu hơn về việc tái chế, tái sử dụng những vật dụng cũ có lợi ích như thế nào đối với môi trường.
Bé Hoàng Dũng, học sinh lớp 4, trường Phạm Ngọc Thạch chia sẻ :”Ở nhà, con vẫn để dành thêm nhiều chai nhựa cũ với giấy báo cũ để mẹ gửi cho các cô đồng nát mang đi tái chế. Con luôn nhắc mọi người phải vứt rác đúng chỗ, phải chăm sóc cây xanh để trái đất ngày càng xanh hơn.”
Từ chương trình, đã có 70.000 em nhỏ được tiếp cận, chuyển biến trong nhận thức dẫn đến nâng cao ý thức cho các em về bảo vệ môi trường. Đây chính là niềm vui lớn của những người thực hiện chương trình khi đã giúp các em hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Nhìn các em tự giác nhặt rác trên sân trường sau lễ tổng kết chương trình “Vui làm Hiệp Sĩ Xanh, bé Ngại Gì Vết Bẩn” mà không cần ai nhắc nhở cho thấy thông điệp của chương trình đã được các em đón nhận tốt như thế nào.
Sống xanh đã dần trở thành thói quen hàng ngày của các em nhỏ
Chị Hoài An, phụ huynh trường Trần Quốc Toản, Quận Tân Bình chia sẻ: “Hoài Thư nhà mình đã biết tắt nước tắt điện sau khi dùng mà không cần mẹ nhắc,bạn còn biết nhắc nhở mọi người trong nhà không được vứt chai nhựa và giấy bão vào thùng rác mà phải gom lại đi tái chế nữa. Mình vui lắm khi con có ý thức hơn về môi trường, mình sẽ luôn cùng con xây dựng thói quen sống xanh như thế để cho con một tương lai xanh hơn.”
Anh Vũ
-
Thời sự2 giờ trướcAnh H. tự ý sử dụng xe nâng hàng để nâng chuyển kiện hàng, xe mất phanh, không may tông trúng nam công nhân tử vong. Trong khi xe này được phân công cho người khác trực tiếp điều khiển
-
Thời sự3 giờ trướcVụ tai nạn lao động chết người xảy ra ở một công ty tại TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
-
Thời sự3 giờ trướcTại thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe ô tô chở gia đình gồm 5 người lao xuống vực, may mắn tất cả đều thoát nạn.
-
Thời sự3 giờ trướcCông an tỉnh Long An truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên để điều tra vụ án loạn luân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.
-
Thời sự4 giờ trướcVới cáo buộc ban đầu của Viện kiểm sát, việc đánh con gái ruột 9 tháng tuổi dẫn đến tử vong, người bố có thể bị xử lý hình sự về tội giết người theo quy định tại khoản 1 Điều 123 của Bộ luật hình sự với tình tiết định khung là giết người dưới 16 tuổi.
-
Thời sự23 giờ trướcTrong clip, người phụ nữ dùng chân đạp cư dân của toà nhà, trong khi một người đàn ông mặc áo bảo vệ đứng cạnh không hề có động thái can ngăn.
-
Vụ thi thể đôi nam nữ dưới ao ở Bắc Giang: Người dân kể lại khoảnh khắc ám ảnh khi phát hiện sự việcThời sự23 giờ trướcNơi phát hiện thi thể 2 nạn nhân là ở dưới ao đối diện đình làng My Điền 1, phường Nếnh (Việt Yên, Bắc Giang).
-
Thời sự1 ngày trướcĐó là thông tin mới nhất liên quan vụ nổ lò hơi ở huyện Vĩnh Cửu làm 6 người chết, 5 người bị thương được thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin tại hội nghị giao ban kinh tế-xã hội 4 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Đồng Nai vào sáng 4-5.
-
Thời sự1 ngày trướcTheo thông tin từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), cuối tháng 4 vừa qua, Tòa án nhân dân huyện Côn Đảo vừa xét xử 2 đối tượng mua trứng rùa biển, một đối tượng cung cấp và một đối tượng môi giới về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm” theo quy định tại Khoản 1 Điều 244 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) – BLHS.
-
Thời sự1 ngày trướcTheo cơ quan công an, quá trình khám nghiệm tử thi không phát hiện có dấu vết do ngoại lực tác động. Kết quả giải phẫu xác định nguyên nhân chết nghi do ngạt nước.
-
Thời sự1 ngày trướcRạng sáng 4-5, tại cơ sở dịch vụ cưới hỏi trọn gói Hoa Lâm Oanh (số 422, đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, Hải Dương) xảy ra vụ hoả hoạn khiến bé trai 12 tuổi tử vong.
-
Thời sự1 ngày trướcLiên quan vụ việc hơn 500 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì, chủ tiệm Băng cho biết nguyên liệu lấy từ “mối” quen nhiều năm nay và chưa từng xảy ra điều gì bất thường.
-
Thời sự1 ngày trướcSố người nhập viện nghi ngộ độc sau ăn bánh mì tại TP Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) đã tăng lên 529, trong đó có 11 ca chuyển viện.