Thông tin mới nhất về nạn nhân bị Trung tá Campuchia bắn vào cổ

Anh Quang bị thương nặng do viên đạn xuyên từ vùng miệng ra quai hàm phía sau và hiện được điều trị tại BV Chợ Rẫy.

Anh Quang bị thương nặng do viên đạn xuyên từ vùng miệng ra quai hàm phía sau và hiện được điều trị tại BV Chợ Rẫy.

>>
Trung tá công an Campuchia bắn chết người
Thông tin mới nhất về nạn nhân bị Trung tá Campuchia bắn vào cổ
Hiện tại anh Quang đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tích cực, ảnh BV Chợ Rẫy.

Sáng nay (18/7), anh Phạm Văn Quang (34 tuổi, ngụ thị trấn Nhà Bàn, huyện Tịnh Biên), người bị Trung tá CA Campuchia bắn trọng thương đã qua cơn bi kịch.

Theo bác sĩ khoa Tai - Mũi - Họng, BV Chợ Rẫy cho biết, khoảng 3h15 sáng ngày 17/7 anh Quang được chuyển đến BV Chợ Rẫy. Lúc đến BV, anh Quang vẫn còn tỉnh táo, mặt sưng, có một vết thương ở môi trên bên trái khoảng 0,5 cm.

Bệnh nhân bị rách lưỡi, tổn thương một phần xương hàm trên bên trái, rách niêm mạc họng phải. Vị trí 1/3 vùng giữa cổ bên phải của bệnh nhân có một khối sưng phồng, ấn vào có cảm giác đau.

Sau khi thăm khám, chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện một dị vật hình viên đạn ở vùng dưới da, cổ bên phải của anh Quang. Anh cũng bị gãy một xương hàm trên.

Thông tin mới nhất về nạn nhân bị Trung tá Campuchia bắn vào cổ - Ảnh 1.

Anh Quang đang được các bác sĩ kiểm tra vết thương sau mổ.

10h sáng cùng ngày, bác sĩ Dương Thị Thanh Mai (khoa Tai - Mũi - Họng) đã tiến hành hội chẩn và mổ để lấy dị vật trong cổ anh Quang thành công. Bác sĩ Mai cho biết: "Dị vật đó là một đầu đạn nằm ở cổ bên phải. Sau khi mổ xong, tôi thám sát thì đầu đạn xuyên từ cổ lên khoang miệng. Hiện tại, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn cần được theo dõi và điều trị tích cực."

Thông tin mới nhất về nạn nhân bị Trung tá Campuchia bắn vào cổ - Ảnh 2.

Hiện trường vụ trung tá Campuchia dùng súng bắn tử vong chủ tiệm vàng (Ảnh: Người lao động)

Trước đó, khoảng 20h ngày 16/7/2016, Trung tá Lai Bun Thy (52 tuổi, Đồn phó Đồn Công an cửa khẩu Tham Đưng (huyện Kri Vong, tỉnh Tà Keo, Campuchia) lái xe đến quán Hương Xưa để uống rượu.

Lúc này, anh Lê Văn Được và Phạm Văn Quang (34 tuổi, ngụ thị trấn Nhà Bàn, huyện Tịnh Biên) cùng 4 người khác đang nhậu ở bàn kế bên. Một lúc sau, anh Quang sang bàn của ông Thy để mời bia thì xảy ra mâu thuẫn.

Anh Quang trở về bàn của mình và kể lại sự việc cho anh Được nghe. Anh Được sang bàn ông Thy hòa giải nhưng bất thành rồi giữa hai bên cãi nhau. Ông Thy trở về nhà của mình.

Những tưởng chuyện chỉ dừng lại tại đây, thì một lúc sau ông Thy quay lại quán Hương Xưa với một khẩu súng ngắn rồi bắn vào cổ anh Quang. Thấy vậy, anh Được chạy ra can ngăn cũng bị ông Thy bắn vào người 2 phát khiến anh Được tử vong tại chỗ.

Thấy những người trong quán nhậu đến để khống chế, ông Thy bỏ chạy và bắn thêm 2 phát nữa vào hướng nhóm người này nhưng không ai thương vong.

Hiện tại, Trung tá Lai Bun Thy vẫn đang bị tạm giữ hình sự tại Công an huyện Tịnh Biên tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Trí Thức Trẻ


bắn người

Trung tá công an Campuchia


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.