Tin nóng 24h: Nữ sinh 16 tuổi bán nude livestream trên facebook gây sốc

Nữ sinh 16 tuổi vô tư bán nude, lấy tay che ngực livestream trên facebook khiến dư luận thấy sốc.

Nữ sinh 16 tuổi vô tư bán nude, lấy tay che ngực livestream trên facebook khiến dư luận thấy sốc.

Nữ sinh 16 tuổi táo bạo livestream Facebook cảnh bán nude trong bồn tắm

Mới đây, clip livestream của một cô gái được cho là đang ghi hình ở bồn tắm trong tình trạng bán nude, dùng tay che ngực và thoải mái "diễn" trước mặt rất nhiều người đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Nữ sinh 16 tuổi táo bạo livestream Facebook cảnh bán nude trong bồn tắm - Ảnh 1.

Gia đình cháu bé tử vong xin không xử lý hình sự người lái xích lô chở tôn

Gia đình cháu bé 10 tuổi tử vong do đâm phải xe xích lô chở tôn đã làm đơn đề nghị không xử lý hình sự người lái xe xích lô. Phía gia đình ông Thạch cho biết, sẽ lên nộp đơn bảo lãnh tại ngoại theo sự hướng dẫn của CQĐT. Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Image result for xe chở tôn đâm chết người

Hà Nội: Đi siêu thị cùng bà, bé trai 4 tuổi bị khống chế dọa giết

Vụ việc xảy ra tối ngày 4/10, tại siêu thị khu vực gần cầu Nhật Tân, Hà Nội. Bé trai (khoảng 4 tuổi) đang chạy theo bà ngoại đi mua bánh mì trong siêu thị thì bỗng nhiên người đàn ông khống chế cậu bé bằng một con dao nhỏ, miệng liên tục lẩm bẩm: “Gọi hai đứa con cháu đến, gọi cả thằng Hoàng đến nếu không cháu sẽ giết thằng bé này.” Người đàn ông này nghi bị ngáo đá Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Một người đàn ông đang cố gắng thuyết phục và cứu cậu bé.

Cách thoát hiểm khi gặp người “ngáo đá”

Ngày càng nhiều vụ án đau lòng xảy ra do thủ phạm bị ngáo đá. Thậm chí, những kẻ ngáo đá còn giết chết cả người thân trong cơn điên loạn của mình. Vì vậy, ngay cả người thân cũng phải hết sức đề phòng những trường hợp ngáo đá bởi ngay bản thân họ cũng không thể kiểm soát được hành vi của mình. Do đó, nếu bị người "ngáo đá" khống chế cần hết sức bình tĩnh, tránh kích động khiến họ có những hành động điên cuồng. Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Khi bị người “ngáo đá” đe dọa đến tính mạng, cần bình tĩnh và hãy cuốn theo dòng hoang tưởng của họ. Ảnh minh họa

"Hỗn chiến" trong quán ăn: 2 mẹ con đánh bồ nhí của bố, bố xông vào đánh con bảo vệ bồ

Đoạn clip ghi lại cảnh hỗn chiến giữa hai mẹ con và bồ nhí của chồng khiến dư luận xôn xao. Điều đáng nói là, người chồng xuất hiện đã đánh vợ con để bảo vệ bồ nhí đến cùng. Clip nhanh chóng nhận được những ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng. Xem chi tiết TẠI ĐÂY



Bác sĩ phòng khám phụ khoa bị cô gái 18 tuổi tố hiếp dâm cho rằng mình bị tống tiền

Chiều ngày 4/10, liên quan đến vụ việc cô gái 18 tuổi tố bị bác sĩ hiếp dâm trong lúc khám phụ khoa, bác sĩ N.V.L. chủ cơ sở phòng khám đã thông tin vụ việc với phóng viên. Theo đó, bác sĩ L. cho biết, ông nghi ngờ có dấu hiệu "tống tiền" trong vụ việc và đã trình báo đến cơ quan chức năng để điều tra. Về phía bác sĩ, ông cho rằng mình chỉ khám bệnh cho cô K. chứ không thực hiện hành vi hiếp dâm như lời cô K. đã tố cáo trước đó. Xem chi tiết TẠI ĐÂY
 
bacsi


GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng nói về không khí ô nhiễm ở Hà Nội

GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng công tác tại Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, đã có hơn 50 năm nghiên cứu về ô nhiễm môi trường tại Hà Nội. Theo GS Đăng, hiện nay Thủ đô bị ô nhiễm nặng nề nhất là bụi mịn và benzene. Trong khi đó, số liệu đo lường của Tổng cục Môi trường tại trạm quan trắc tự động Nguyễn Văn Cừ cũng cho thấy, xuất hiện trị số PM10 đột xuất lớn nhất vào thời điểm 8-9 giờ buổi sáng, ở mức khoảng 270 µg/m3. Xem chi tiết TẠI ĐÂY

GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng nói về không khí ô nhiễm ở Hà Nội - Ảnh 2.

Phải làm gì để bảo vệ sức khỏe khi sương mù quang hóa dày đặc cả thành phố?

Sương mù quang hóa là tác nhân gây ra nhiều bệnh ung thư. Những ngày gần đây, tình trạng này xuất hiện khá phổ biến ở hai đầu Bắc Nam và cảnh báo nguy cơ ô nhiễm không khí, mắc bệnh đường hô hấp ngày càng cao. Phải làm gì để bảo vệ sức khóc trước tình trạng sương mùa quang hoá dày đặc cả thành phố? Xem chi tiết TẠI ĐÂY


Học sinh ở trường tiểu học Minh Khai 2 thuộc TP. Thanh Hoá phải đóng đến 7,5 triệu đồng đầu năm học. Học sinh phải đóng tiền vệ sinh, trông trẻ, quỹ lớp, điều hoà, máy chiếu,...Để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm, hiệu trưởng nhà trường bị...phê bình. Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Hoc sinh lop 1 phai dong hon 7,5 trieu dong dau nam hinh anh 1

Đừng tốn tiền cho con đi học ngoại ngữ sớm, để đến lớp 3 hãy học 

Ở Việt Nam, dường như các bố mẹ luôn cảm thấy sốt ruột mong muốn con mình giỏi giang. Chính vì vậy, việc ép con học từ sớm khiến cho giáo dục bị biến thành dạng hình ống. Nghĩa là bọn trẻ phải học với lượng kiến thức nhiều ngang nhau từ lúc nhỏ cho đến lúc trưởng thành. Tuy nhiên, việc học ngoại ngữ có thể tiến hành sau khi đã học khá nhiều ngôn ngữ mẹ đẻ sẽ giúp đứa trẻ đỡ bị loạn ngữ. Chính vì vậy, theo tôi, việc học ngoại ngữ chỉ nên bắt đầu khi đứa trẻ vào lớp 3. Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Học tiếng anh

Cô gái bị lừa mua kem trị mụn không rõ nguồn gốc khiến mặt xuất huyết biến dạng

Thời gian gần đây, ngày càng có nhiều chị em làm đẹp gặp phải những biến chứng không mong muốn. Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện về cô gái mua kem trị mụn không rõ nguồn gốc làm cơ thể nhiễm độc đến xuất huyết. Chứng kiến cảnh tượng đó, hàng chục nghìn thành viên mạng đã bị sốc, nhất là chị em phụ nữ. Xem chi tiết TẠI ĐÂY

cô gái biến dạng mặt vì kem giả


Vào 13h30 ngày 3-10- 2016, có 2 người đàn ông đem 2 cháu bé (bé trai hơn 1 tuổi, bé gái 3 tuổi) bỏ tại khu vực cổng Công an TP Hải Phòng.  2 cháu sau đó được Công an phường Minh Khai đưa về trụ sở chăm sóc và bàn giao cho các cơ quan chức năng tiếp nhận. Sau đó, 2 cháu được đưa về trường giáo dục lao động Thanh Xuân, quận Hải An, TP Hải Phòng theo qui định của pháp luật, để chăm sóc và nuôi dưỡng trong khi xác minh, tìm bố mẹ cho các cháu. Qua điều tra, cơ quan công an xác định mẹ của hai cháu bé bị bỏ rơi là đối tượng đang bị bắt vì tội trốn thi hành án. Xem chi tiết TẠI ĐÂY



Tintuconline (tổng hợp)/Theo VietNamNet


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.