Vụ nữ sinh chết thảm dưới gầm xe bồn bê tông: Xe chạy vào giờ cấm

Lãnh đạo Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT – Công an Hà Nội) cho biết, thời điểm gây tai nạn, xe tải trộn bê tông đã chạy vào giờ cấm.

Trước vụ việc nữ sinh lớp 12 đi xe đạp điện bị xe trộn bê tông cán chết thương tâm tại khu vực ngã tư Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển, Hà Nội, cơ quan CSGT xác định chiếc xe ô tô trên đã đi vào giờ cấm.

Liên quan đến vụ tai nạn xảy ra sáng 24/2, tại khu vực ngã tư Nguyễn Trãi – Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân, Hà Nội khiến nữ sinh Đỗ Phong T., học sinh lớp 12 tử vong, lãnh đạo Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT – Công an Hà Nội) cho biết, thời điểm gây tai nạn, xe tải trộn bê tông đã chạy vào giờ cấm.

Vụ nữ sinh chết thảm dưới gầm xe bồn bê tông: Xe chạy vào giờ cấm - Ảnh 1.

Cơ quan công an xác định thời điểm gây tai nạn xe bồn bê tông đi vào giờ cấm.

Theo đó, giấy phép lưu hành đặc biệt do Sở GTVT Hà Nội, cấp cho xe ô tô tải của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng phát triển Việt Tiệp chạy trên đường giao thông công cộng chỉ được phép hoạt động từ 21h đêm ngày hôm trước đến 6h sáng ngày hôm sau. Việc doanh nghiệp không chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, để xe tải chạy sai giờ quy định đã gây nên cái chết thương tâm của nữ sinh.

Vụ nữ sinh chết thảm dưới gầm xe bồn bê tông: Xe chạy vào giờ cấm - Ảnh 2.

Giấy phép lưu hành xe gio Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cấp.

Vụ nữ sinh chết thảm dưới gầm xe bồn bê tông: Xe chạy vào giờ cấm - Ảnh 3.

Riêng từ đầu tháng 2 đến nay, đơn vị này đã bị xử phạt 20 lần do chạy vào giờ cấm. Mỗi trường hợp vi phạm chạy sai giờ sẽ bị xử phạt 700.000 đồng và giữ giấy tờ xe.

Đối với các tuyến đường có xe buýt nhanh BRT hoạt động thì chỉ được phép hoạt động từ 22h đêm ngày hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau. Cũng theo Đội CSGT số 7, xe tải chở bê tông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng phát triển Việt Tiệp thường xuyên vi phạm, chạy vào giờ cấm. Riêng từ đầu tháng 2 đến nay, đơn vị này đã bị xử phạt 20 lần do chạy vào giờ cấm. Mỗi trường hợp vi phạm chạy sai giờ sẽ bị xử phạt 700.000 đồng và giữ giấy tờ xe.

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 9h45 sáng 24/2, tại khu vực ngã tư Nguyễn Trãi – Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân, Hà Nội, đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm, khiến nữ sinh Đỗ Phong T., học sinh lớp 12 tử vong tại chỗ.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe đạp điện chở hai nữ sinh di chuyển theo hướng Nguyễn Trãi – Nguyễn Xiển. Khi đến đoạn rẽ ra đường Nguyễn Xiển, bất ngờ va chạm với một chiếc xe bồn bê tông. Sau cú va chạm, hai nữ sinh ngã ra đường khiến nữ sinh T. tử vong tại chỗ và một bị thương đã được đưa đi cấp cứu.

Theo Trí Thức Trẻ


chạy vào giờ cấm

xe trộn bê tông

chết thảm dưới gầm xe bồn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.