Xem xét lắp camera ở hồ Thiền Quang để bảo vệ thiên nga

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội sẽ xem xét khả năng lắp đặt hệ thống camera giám sát quanh hồ Thiền Quang để nhằm bảo vệ 12 con thiên nga khỏi bị trộm cắp.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội sẽ xem xét khả năng lắp đặt hệ thống camera giám sát quanh hồ Thiền Quang để nhằm bảo vệ 12 con thiên nga khỏi bị trộm cắp.

Vụ việc 12 con thiên nga thả bất thành ở Hồ Gươm được mang sang thả ở hồ Thiền Quang gây xôn xao dư luận. Trước những vất vả của các công nhân Thoát nước khi phải chịu rét, 24/24h canh gác, bảo vệ đàn thiên nga khỏi nạn trộm cắp, nhiều người đặt câu hỏi giải pháp lâu dài mà các cơ quan chức năng tính đến là gì?

Trao đổi với PV, một lãnh đạo công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết: Việc cắt cử người trông đàn thiên nga chỉ là giải pháp tình thế trước mắt, song về lâu dài sẽ nghiên cứu làm sao cho thuận lợi hơn.

Phương án cụ thể được vị này nhắc đến là sẽ xem xét lắp đặt camera tại hồ Thiền Quang để theo dõi, bảo vệ đàn thiên nga từ xa. Bên cạnh đó, đơn vị cũng sẽ cân nhắc trao đổi phương án bảo vệ đàn thiên nga cùng chính quyền và Công an quận Hai Bà Trưng.

Xem xét lắp camera ở hồ Thiền Quang để bảo vệ thiên nga - Ảnh 1.

12 con thiên nga được thả ở hồ Thiền Quang.

Cũng theo lãnh đạo công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, hiện tại ban ngày các công nhân sẽ vừa thực hiện nhiệm vụ vớt rác tại hồ vừa làm nhiệm vụ bảo vệ đàn thiên nga. Ban đêm các công nhân vẫn túc trực bình thường.

Việc cắt cử người túc trực không phải việc làm tốn công sức, phát sinh tiền của ngân sách bởi khi chưa có thiên nga thì công nhân của đơn vị vẫn túc trực để vớt rác, làm vệ sinh ở hồ cả ngày lễ, Tết.

Cùng trao đổi việc này, ông Trần Nhữ Giáp (người tặng 12 con thiên nga nói trên cho Hà Nội) nói rằng: Phương án bảo vệ đàn thiên nga hoàn toàn do công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội quyết định, phía đơn vị ông chỉ giúp đỡ về mặt kỹ thuật chăm sóc đàn thiên nga.

Hiện tại các công nhân thuộc công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã đóng cọc, giăng lưới ở xung quanh góc hồ Thiền Quang đoạn đường Nguyễn Du, đồng thời mắc các đèn điện pha để "bớt khổ" cho công nhân khi phải canh gác, bảo vệ đàn thiên nga nói trên.

Ông Giáp cho hay: Thiên nga sẽ được "giới hạn" bơi lội ở hồ để làm quen sau đó một thời gian sẽ thả tự nhiên mà không cần công nhân bảo vệ.

Trước đó, chiều ngày 5/2, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã thả thứ nghiệm 12 con thiên nga xuống Hồ Gươm. Nhưng chỉ ít giờ sau đơn vị này đã bắt lại số thiên nga này sang thả ở hồ Thiền Quang (quận Hai Bà Trưng).

Lý do là bởi việc thả thiên nga xuống Hồ Gươm đã bị một số nhà khoa học phản đối vì liên quan đến tâm linh, văn hóa.

Riêng GS. Nguyễn Lân Dũng, chuyên gia sinh học lại rất ủng hộ việc thí điểm trên. Theo ông, các nước trên thế giới đều thả thiên nga ở hồ. Việc thả ở Hồ Gươm chỉ làm đẹp thêm chứ không ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.

Theo Người đưa tin


camera giám sát

thiên nga


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.