- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lột áo, đánh ghen nữ 9X trước siêu thị là phạm pháp
Nói về clip ghi cảnh 4 phụ nữ đánh đập một cô gái giữa phố, luật sư cho rằng hành vi của họ có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý hình sự.
Nói về clip ghi cảnh 4 phụ nữ đánh đập một cô gái giữa phố, luật sư cho rằng hành vi của họ có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý hình sự.
Tối 15/6, mạng xã hội xuất hiện clip quay cảnh 4 phụ nữ đánh đập một cô gái ở trước cửa siêu thị Big C (phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội), vì cho rằng 9X có quan hệ bất chính với chồng một người trong nhóm.
Lột áo, đánh ghen là kém thông minh
Xem đoạn video, hầu hết độc giả bày tỏ ý kiến chê trách, lên án hành vi cặp bồ với đàn ông có vợ của nạn nhân trẻ tuổi, nhưng cũng không tán hành hành vi đánh người tàn bạo của nhóm phụ nữ.
Chia sẻ với PV, độc giả Lan Vy cho rằng các hành vi ấy đều hạ thấp danh dự, nhân phẩm của con người.
“Người đàn ông có tính trăng hoa thì không cặp với cô này sẽ có người khác. Liệu người vợ có đi tìm đánh tình địch mãi được không?. Hơn nữa, không phải ai cũng hiền, yếu thế như người bị đánh trong clip, hôm nay ỷ đông đánh họ, ngày mai họ sẽ tìm cách trả thù lại” - độc giả nêu quan điểm và cho rằng nhóm người đi đánh ghen đã không lường được hậu quả bị quay clip, đăng báo, có thể ngồi tù và khiến người thân của mình liên lụy.
Người đi đánh ghen hãy tự yêu và tôn trọng bản thân, khi thấy chồng không xứng đáng, không hàn gắn được tình cảm có thể cân nhắc bỏ, giống như bỏ bộ đồ ta không mặc vừa nữa. Còn chọn cách đánh ghen như thế này là kém thông minh - độc giả chia sẻ.
Cùng chung quan điểm, bạn đọc Pham Kimdavir cho rằng không thể bỏ qua việc đánh người tùy tiện và cần phạt nặng. Tuy nhiên, độc giả cho rằng pháp luật cần nghiêm trị những cá nhân phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
Theo dõi diễn biến vụ việc, rất nhiều bạn gửi ý kiến thắc mắc tại sao hiện trường vụ việc có đông người đứng xem vậy mà không ai vào can ngăn vụ đánh ghen, chỉ khoanh tay đứng nhìn và cười?!.
Có thể bị truy tố
Nêu quan điểm về vụ "Nữ 9X bị lột áo, đánh ghen trước cửa siêu thị", luật sư Trương Quốc Hòe, Trưởng văn phòng luật sư Interla (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, hành vi của nhóm 4 phụ nữ có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Nếu đủ căn cứ, luật sư nhận định những người đi đánh ghen có thể bị truy tố về tội Làm nhục người khác, Cố ý gây thương tích.
Luật sư Hòe phân tích, nhóm phụ nữ đã có hành vi đánh đập, giật tóc, xé áo nạn nhân, gây mất trật tự công cộng nên có thể bị xử phạt hành chính 3 triệu đồng. Nếu những người này đã từng bị xử phạt hành chính về hành vi trên, họ có thể cấu thành tội Gây rối trật tự công cộng. Tùy theo tính chất, mức độ, người liên quan có thể bị cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.
4 phụ nữ đánh đập, lột đồ cô gái giữa phố là vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý hình sự. Ảnh cắt từ clip. |
Ngoài ra, nhóm phụ nữ đánh ghen còn có hành động xé áo, giật tóc nạn nhân ở nơi đông người. Vị luật sư cho rằng, họ có dấu hiệu phạm vào tội Làm nhục người khác, với mức hình phạt cao nhất đến 3 năm tù.
“Trường hợp hành vi của những người phụ nữ đánh đập cô gái trẻ thỏa mãn các yếu tố cấu thành tội Cố ý gây thương tích, họ sẽ bị khởi tố theo quy định tại Điều 104 BLHS năm 1999” - luật sư Hòe cho biết.
Trường hợp cấu thành khoản 1, tội Làm nhục người khác hay tội Cố ý gây thương tích, cơ quan cảnh sát điều tra chỉ khởi tố theo yêu cầu của người bị hại.
Theo thông tin từ báo chí, trong lúc bị đánh, chiếc dây chuyền trên cổ của nạn nhân đã mất. Cơ quan điều tra cần phải xác minh, làm rõ về việc này.
“Nếu một trong 4 người gây án lấy dây chuyền của nạn nhân thì hành vi của người đó cấu thành tội Cướp tài sản" - luật sư Hòe phân tích.
Theo Zing
-
Thời sự1 giờ trướcAnh H. tự ý sử dụng xe nâng hàng để nâng chuyển kiện hàng, xe mất phanh, không may tông trúng nam công nhân tử vong. Trong khi xe này được phân công cho người khác trực tiếp điều khiển
-
Thời sự2 giờ trướcVụ tai nạn lao động chết người xảy ra ở một công ty tại TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
-
Thời sự2 giờ trướcTại thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe ô tô chở gia đình gồm 5 người lao xuống vực, may mắn tất cả đều thoát nạn.
-
Thời sự2 giờ trướcCông an tỉnh Long An truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên để điều tra vụ án loạn luân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.
-
Thời sự3 giờ trướcVới cáo buộc ban đầu của Viện kiểm sát, việc đánh con gái ruột 9 tháng tuổi dẫn đến tử vong, người bố có thể bị xử lý hình sự về tội giết người theo quy định tại khoản 1 Điều 123 của Bộ luật hình sự với tình tiết định khung là giết người dưới 16 tuổi.
-
Xã hội7 giờ trướcHùng tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều cán bộ tại huyện, tỉnh và có thể bảo kê cho các bãi khai thác đá trái phép.
-
Xã hội7 giờ trướcCơ quan công an đã bắt 4 người tạt sơn vào nhiều ô tô để qua đêm không người trông giữ tại một khu đô thị ở Hà Nội.
-
Xã hội7 giờ trướcTại Cơ quan điều tra, Trần Văn Tuân khai do bức xúc về bản án sơ thẩm của TAND huyện Cam Lộ đối với bản thân, nên ngày 2/5, Tuân đón xe khách từ Huế ra huyện Cam Lộ, mua 1 cây kéo rồi tìm thẩm phán Nguyễn Văn Quý, Phó Chánh án TAND huyện Cam Lộ để trả thù.
-
Xã hội7 giờ trướcDo khách không đồng ý trả tiền, nhân viên nhà hàng Nari Bar đã khống chế, cởi quần áo khách rồi quay video.
-
Xã hội9 giờ trướcBé trai đi chơi với bạn rồi bất ngờ mất tích. Gia đình cùng lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm.
-
Xã hội10 giờ trướcNăm cháu nhỏ trong lúc đùa nghịch ném đá không may văng vào nhà hàng xóm. Lúc này người phụ nữ cùng con trai trong nhà đi ra chửi, đánh đập các cháu nhỏ.
-
Xã hội10 giờ trướcTừ mâu thuẫn của bố, người phụ nữ đã nổi nóng đạp một cư dân ở tòa chung cư Đồng Phát - Park View Tower, gây xôn xao dư luận.
-
Xã hội19 giờ trướcÔng Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ bị bắt để điều tra về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
-
Xã hội20 giờ trướcCông ty CP Quốc Cường Gia Lai đã kháng cáo phán quyết của TAND TP.HCM buộc hoàn trả lại hơn 2.800 tỷ đồng đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan.