Nguyên nhân bất ngờ vụ nữ sinh lớp 8 lột đồ, đánh đập dã man nữ sinh lớp 7 trên cầu

Nguyên nhân ban đầu khiến nữ sinh lớp 8 lột đồ, đánh đập dã man nữ sinh lớp 7 trên cầu tại tỉnh Quảng Nam được nhà trường xác nhận là do 2 em xích mích trong quá trình mua hàng online.

Ngày 10/5, Đại diện Ban Giám hiệu Trường THCS Nguyễn Hiền (xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) cho biết, nhà trường đã làm việc với gia đình và em P.T.B.T. (học sinh lớp 7, người bị đánh trong clip gây xôn xao dư luận).

Tại đây, 2 em này cho biết, trước đó em P.T.B.T. (lớp 7, trường THCS Nguyễn Hiền) có mua hàng online của em T.T.N.A. (lớp 8, trường THCS Hoàng Diệu, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình). Tuy nhiên, trong quá trình mua bán, hai em xảy ra mâu thuẫn rồi dẫn đến đánh nhau.

Nguyên nhân bất ngờ vụ nữ sinh lớp 8 lột đồ, đánh đập dã man nữ sinh lớp 7 trên cầu-1

Như đã đưa tin, trước đó mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh một học sinh ở Quảng Nam bị đánh, lột đồ trên cầu khiến nhiều người bức xúc.

Theo nội dung clip, nữ sinh áo đen liên tục dùng tay đánh tới tấp vào vùng đầu của nữ sinh áo trắng, bất chấp em này gào khóc van xin. Đặc biệt, nữ sinh áo đen còn dùng tay kéo áo, lột đồ em áo trắng.

Đáng nói, mặc dù xung quanh nơi xảy ra vụ đánh nhau còn có nhiều em học sinh khác nhưng không ai có động thái can ngăn.

Sau khi clip đăng lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận, Công an huyện Thăng Bình vào cuộc điều tra. Đồng thời, Ban Giám hiệu hai trường cũng đã làm việc, xác định vụ đánh nhau xảy ra tại cầu Bình Đào, huyện Thăng Bình vào ngày 6/5.

Theo doanhnghieptiepthi

 


học sinh đánh nhau


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.