- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Những vết nứt ngang dọc tại chung cư người dân phải di dời trong đêm để tránh bão
Do chung cư A7 Tân Mai (quận Hoàng Mai) xuống cấp nghiêm trọng, nên chính quyền địa phương đã khẩn cấp di dời toàn bộ cư dân trong đêm để đảm bảo an toàn trước siêu bão Yagi.
Liên quan đến công tác ứng phó siêu bão Yagi (bão số 3) tại Hà Nội, ngay trong đêm 6/9, tất cả người dân sinh sống tại chung cư A7 Tân Mai, đã được chính quyền di dời khỏi tòa nhà. (Ảnh: LLVT quận Hoàng Mai)
Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Quang Gắng (74 tuổi, cư dân chung cư A7 Tân Mai) cho biết: Khoảng 21h, 160 người dân sống tại tòa nhà đã được di dời đến trường Tiểu học Tân Mai, cách chung cư 300m để đảm bảo an toàn trước khi siêu bão đổ bộ.
Cũng theo ông Gắng, do việc di dời khẩn cấp nên cư dân chỉ mang theo vật dụng thiết yếu. Trước mắt, toàn bộ cư dân được bố trí lánh nạn, tại trường Tiểu học Tân Mai từ đến 6/9 đến khi bão tan. (Ảnh: LLVT quận Hoàng Mai)
Đồng thời, UBND phường Tân Mai đã chuẩn bị nhu yếu phẩm thiết yếu như mì tôm, nước uống, chăn chiếu cho người dân. Bên cạnh đó, phường cũng thành lập các tổ công tác gồm các ban ngành đoàn thể để hỗ cư dân di dời.
Theo tìm hiểu, chung cư A7 Tân Mai được xây dựng từ năm 1984, theo công nghệ lắp ghép với quy mô 5 tầng gồm 50 căn hộ nhưng chỉ có duy nhất một cầu thang.
Qua nhiều năm sử dụng, tòa nhà dần xuất hiện nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt là vết nứt lớn khiến toàn bộ cầu thang bộ từ tầng 1 đến tầng 5 và chiếu nghỉ tách hoàn toàn khỏi khối nhà.
Ngay sau đó, tòa nhà đã được lắp giàn giáo bằng thép để gia cố tạm thời.
Tháng 10/2010, Sở Xây dựng Hà Nội ra văn bản xếp chung cư A7 Tân Mai vào loại nguy hiểm cấp C, cần ưu tiên cải tạo. Mặc dù vậy, sau 14 năm, dự án cải tạo tòa nhà vẫn không có tiến triển, khiến cư dân luôn sống trong lo sợ về việc sập nhà.
Đặc biệt, ngoài việc nứt và sụt lún thì toàn bộ hệ thống thoát nước của tòa nhà đã hư hỏng nặng. Do đó, mỗi khi mùa mưa bão đến, nước tràn cả xuống nhà theo các khe nứt ở trần.
Theo thống kê, hiện TP Hà Nội có khoảng 1.579 chung cư cũ với qui mô từ 2 đến 5 tầng, chủ yếu ở ở các quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm (là khu vực hạn chế phát triển theo quy hoạch chung đã được được phê duyệt) và một số khu tại Hoàng Mai, Thanh Xuân... đa số đã được chuyển đổi từ hình thức sở hữu nhà nước sang sở hữu tư nhân theo Nghị định 61/CP.
Hầu hết các khu chung cư này đã và đang xuống cấp về chất lượng công trình cũng như quá tải về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, cần phải được cải tạo, xây dựng lại.
Tuy nhiên, mặc dù công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP được nghiên cứu, đặt ra nhiệm vụ từ hơn 30 năm qua, nhưng đến nay mới thực hiện được khoảng 1,2%.
Do đó, mỗi khi mùa mưa bão đến, cư dân sinh sống tại các tòa chung cư và tập thể xuống cấp đều luôn trong trạng thái nơm nớp lo sợ nhà sập.
Theo Tienphong
-
Thời sự1 giờ trướcTrong khi cùng đồng đội giúp bà con thôn Làng Nủ kiếm tìm người thân sau trận lũ kinh hoàng, Binh nhì Thào Mí Lình - chiến sĩ Trung đoàn 98 thuộc Sư đoàn Bộ binh 316 bị đinh nhọn cắm sâu vào lòng bàn chân. Khi được chuyển đi bệnh viện, Thào Mí Lình đã khóc vì không ở lại được để giúp đồng bào.
-
Xã hội1 giờ trướcĐà Nẵng cho học sinh nghỉ học, dừng tham quan bán đảo Sơn Trà; Thừa Thiên - Huế đưa tất cả tàu cá vào bờ...
-
Xã hội10 giờ trướcVụ sập hầm chui đang xây trên cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang thuộc địa phận xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang) khiến 1 người tử vong, cơ quan Công an đã vào cuộc xác minh.
-
Xã hội10 giờ trướcĐối với việc ‘ăn chặn’ tiền từ thiện nói chung và tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ nói riêng, theo Bộ Công an, tuỳ vào từng trường hợp, tính chất và mức độ của hành vi mà cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc xử lý vi phạm hành chính.
-
Xã hội11 giờ trướcSau khi đâm vợ nhiều nhát dao tại cửa hàng sơn ở xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng, nghi phạm Nguyễn Tiến Hái đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn.
-
Pháp luật11 giờ trướcĐêm 17/9, tổ công tác 141 hóa trang Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự đã phát hiện, xử lý hàng chục thanh thiếu niên "càn quấy" đường phố.
-
Pháp luật11 giờ trướcNgày mai (19-9), TAND TP HCM sẽ tiến hành xét xử vụ án Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm trong giai đoạn 2.
-
Pháp luật11 giờ trướcLực lượng chức năng kịp thời bắt giữ 1 đối tượng người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam và mang theo 2kg ma túy trong người.
-
Pháp luật11 giờ trướcBiên bản vi phạm hành chính khi kiểm tra nồng độ cồn ghi Chủ tịch UBND phường Thắng Lợi, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai "nghề nghiệp tự do"
-
Pháp luật12 giờ trướcCông an quận Bình Thạnh vừa bắt giữ hai đối tượng mua bán trái phép chất độc, trong đó có người phụ nữ đã bán 2,55 tấn chất độc xyanua cho nhiều người.
-
Pháp luật12 giờ trướcCơ quan chức năng thu giữ 97 miếng kim loại màu vàng, 134 sổ tiết kiệm, 3 bộ gậy golf Honma, ô tô Mercedes, hơn 10 đồng hồ... của ông Lê Đức Thọ để phục vụ điều tra.
-
Pháp luật13 giờ trướcCáo buộc cho rằng, bà Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil) đã đưa hối lộ 22 lần, tổng số hơn 31 tỷ đồng.
-
Pháp luật13 giờ trướcThủ tướng quyết định thi hành kỷ luật khiển trách Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng và kỷ luật cảnh cáo 2 nguyên Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải, Đỗ Hoàng Anh Tuấn.
-
Xã hội13 giờ trướcChiều nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực quần đảo Hoàng Sa, dự báo mạnh lên thành bão số 4 trong 12 giờ tới.