- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất
Sáng 16/10, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2023) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội
Dự buổi lễ có các đồng chí: Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố; Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành phố; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy qua các thời kỳ; các đồng chí đại biểu Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các ban Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng.
Các đại biểu dự buổi lễ kỷ niệm
Xứng đáng với niềm tin của của Đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô
Trình bày Diễn văn kỷ niệm, đồng chí Hoàng Trọng Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cho biết: Qua mỗi kỳ Đại hội Đảng toàn quốc, cơ quan kiểm tra chuyên trách của Đảng đã không ngừng phát triển về tổ chức, nhiều lần được bổ sung, điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của từng thời kỳ.
Đồng chí đã điểm lại 6 giai đoạn trong công tác kiểm tra Đảng của Đảng bộ thành phố Hà Nội: Giai đoạn từ khi được thành lập đến năm 1975; Giai đoạn từ 1976 - 1985: giai đoạn thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; Giai đoạn từ năm 1986 - 1995: giai đoạn thực hiện đổi mới đất nước; Giai đoạn từ 1996 - 7/2008: thời kỳ tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Giai đoạn từ 01/8/2008 - 2015: thời kỳ thực hiện kết luận Hội nghị Trung ương 6 (Khóa X) và Nghị quyết số 15 của Quốc hội (khóa XII) về điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính thành phố Hà Nội và Giai đoạn từ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay: Giai đoạn tiếp tục tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Các đồng chí Thường trực Thành ủy tặng hoa chúc mừng Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
Trong 10 năm (từ năm 2013 đến nay), Thành ủy, các cấp ủy đảng đã kiểm tra 20.933 lượt tổ chức đảng và 10.579 lượt đảng viên; giám sát 11.172 lượt tổ chức đảng và 17.359 lượt đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1.113 tổ chức đảng và 3.138 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 9.498 tổ chức đảng và 15.031 đảng viên.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết khẳng định, từ khi được thành lập đến nay, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cùng đội ngũ cán bộ kiểm tra trong Đảng bộ Thành phố luôn ý thức sâu sắc rằng: Công tác kiểm tra, giám sát phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ bám sát và thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Trung ương để xây dựng phương hướng và chương trình hành động của mình.
Đồng thời, luôn thể hiện được tư tưởng chỉ đạo trong hoạt động công tác kiểm tra, giám sát là "Chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả" với phương châm xử lý "công minh, chính xác, kịp thời". Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Ngành Kiểm tra của Đảng bộ Thành phố đã từng bước trưởng thành trong mọi thời kỳ cách mạng, kể cả những thời điểm thử thách, cam go, quyết liệt nhất.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết trình bày Diễn văn tại buổi lễ
Phát huy truyền thống 75 năm ngành Kiểm tra Đảng, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng bộ Thành phố nguyện tiếp tục phấn đấu, vun đắp cho những thành quả to lớn đó nhằm tiếp nối và phát huy truyền thống vẻ vang "Tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy với nhiệm vụ, trung thực, liêm khiết, đoàn kết và kỷ luật"; xứng đáng với niềm tin của của Đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô.
Với những cống hiến và bề dày thành tích, ngành kiểm tra Đảng của Đảng bộ Thành phố đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, Huân chương Lao động Hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba. Năm 2013, được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì; năm 2018, được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất (Lần thứ hai) và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại Lễ kỷ niệm
Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chúc mừng những thành tích Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và toàn thể đội ngũ cán bộ ngành kiểm tra của Đảng bộ Thành phố các thời kỳ đã đạt được trong thời gian qua và nhấn mạnh: Việc Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất hôm nay là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.
Theo đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn khẳng định “Kiểm tra là một chức năng quan trọng của Đảng; lãnh đạo mà không có kiểm tra coi như không lãnh đạo”. 75 năm qua, kể từ khi được thành lập, công tác kiểm tra của Đảng đã có những đóng góp to lớn, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng; kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra đã trở thành một bộ phận tất yếu, quan trọng trong công tác lãnh đạo của Đảng và là một trong những yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển không ngừng của Đảng ta.
Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022, của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội, đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Để thực hiện nhiệm vụ trên, đặc biệt thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác kiểm tra, giám sát, đó là “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp trong thời gian tới cần phải tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền để tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; để thấy rõ quyết tâm chính trị của Đảng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng phải làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh tạo môi trường minh bạch, lành mạnh để các thành phần kinh tế được phát triển, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô và đất nước; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chế độ.
Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ; giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, trong đó, lấy xây là chính; kiên quyết xử lý những tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm.
Trong công tác kiểm tra, giám sát cần chú ý khâu phát hiện sai phạm, thông qua hoạt động giám sát, qua báo chí, qua tố giác của nhân dân, qua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội… Chú trọng kiểm tra, giám sát các địa bàn, lĩnh vực dễ nảy sinh sai phạm, tiêu cực.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho các đồng chí có thời gian công tác trên 25 năm
Các cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy cơ sở, một mặt lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo chức năng, nhiệm vụ; mặt khác, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; phải khắc phục ngay tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trong công tác kiểm tra. Coi trọng việc nắm tình hình hoạt động của các tổ chức đảng, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp ủy, các ngành, các địa phương, đơn vị để sớm phát hiện, ngăn ngừa, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, nhất là các dấu hiệu vi phạm khi còn manh nha, để vi phạm không trầm trọng hơn và phải khắc phục được.
Phải tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng phải luôn giữ vững bản lĩnh, có dũng khí đấu tranh, phải chính trực, chí công vô tư, đấu tranh với sai phạm, tiêu cực trong Đảng và hệ thống chính trị; phải nắm vững và thực hiện đúng các nguyên tắc, cơ chế, chính sách, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực thi nhiệm vụ với động cơ trong sáng; luôn phấn đấu, rèn luyện tác phong công tác, không kiêu ngạo, say sưa với thành tích, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, tâm huyết, kiên quyết và trách nhiệm cao trong nghề nghiệp; phải thực sự gương mẫu trong cuộc sống hằng ngày, trong con mắt của cán bộ, đảng viên và nhân dân
Với truyền thống vẻ vang trong suốt 75 năm qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tin tưởng đây sẽ là động lực cổ vũ mạnh mẽ Ngành Kiểm tra Đảng của Đảng bộ Thành phố tiến lên một tầm cao mới, tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân dân Thủ đô giao phó.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn trao Bằng khen của UBND Thành phố cho 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích trong đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành kiểm tra Đảng
Ghi nhận những nỗ lực phấn đấu của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội; Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng Bằng khen cho 5 đồng chí có thời gian công tác trên 25 năm; UBND Thành phố tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích trong đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành kiểm tra Đảng.
Theo Hanoi.gov.vn
-
Xã hội10 phút trướcKhu tập thể Nghĩa Đô nằm trên đường Phùng Chí Kiên (Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội). Sau gần 50 năm hoạt động, đến nay, khu nhà này đã xuống cấp, nên ọp ẹp, nhếch nhác và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người dân sinh sống tại đây.
-
Xã hội20 phút trướcNgày 23-10, Công an quận 4, TP HCM đang tạm giữ hình sự Trần Thị Kim Giàu (33 tuổi, ngụ quận 4) để điều tra về tội hành hạ con.
-
Xã hội8 giờ trướcUBND huyện Lâm Thao (tỉnh Phú Thọ) vừa có báo cáo nhanh về thiệt hại ban đầu trong vụ cháy chùa Phổ Quang.
-
Pháp luật8 giờ trướcCơ quan Công an đã khởi tố 2 đối tượng trong vụ hành hung nam sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện Mỹ Đức (Hà Nội).
-
Pháp luật8 giờ trướcLiêm và Sơn quen nhau qua "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều", lên Đà Lạt thuê xe máy rồi đem về TP HCM để bán lấy tiền tiêu xài.
-
Pháp luật10 giờ trướcĐăng tin sai sự thật về việc 2 giáo viên có quan hệ bất chính, hai người phụ nữ ở Hà Tĩnh bị xử phạt.
-
Xã hội10 giờ trướcSau giờ học, hai nam sinh lớp 8 rủ nhau xuống biển Xuân Thành để chơi nhưng sau đó mất tích. Lực lượng chức năng đang phối hợp với ngành giáo dục huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tìm kiếm tung tích hai nam sinh.
-
Pháp luật11 giờ trướcĐây là chiêu lừa không mới tuy nhiên vẫn còn nhiều người dân sập bẫy.
-
Xã hội14 giờ trướcTrong quá trình nghiệm thu PCCC cơ sở kinh doanh karaoke An Phú, cán bộ phụ trách không thực hiện nghiệm thu đúng quy định
-
Xã hội14 giờ trướcAnh Huỳnh Trung Hiếu, cha bé gái đã tử vong đã có những chia sẻ với Báo Người Lao Động.
-
Mạng xã hội15 giờ trướcMột du khách sau khi lên đến đỉnh Fansipan đã rất bất ngờ khi nhìn thấy khung cảnh này.
-
Pháp luật15 giờ trướcCựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên Trần Tùng bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 4,4 tỉ đồng của doanh nghiệp
-
Xã hội15 giờ trướcCamera nhà dân đã ghi lại được khoảng khắc 2 xe máy lao vun vút đã tông trực diện khiến 2 người tử vong.
-
Pháp luật15 giờ trướcLợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, một cựu hiệu trưởng bị bắt tạm giam