Dịch vụ bán quảng cáo trên ngực phụ nữ

Hình thức quảng cáo này đã làm dấy lên cuộc tranh cãi kịch liệt trong giới truyền thông cũng như mạng xã hội.

Hình thức quảng cáo này đã làm dấy lên cuộc tranh cãi kịch liệt trong giới truyền thông cũng như mạng xã hội.

Tittygram, một công ty mới ở Nga đã tung ra một loại hình dịch vụ quảng cáo mới: ghi thông điệp trên ngực những người phụ nữ mà công ty thuê.

Hình thức này đã dấy lên cuộc tranh cãi kịch liệt trong giới truyền thông cũng như mạng xã hội. Một phe cho rằng đây là cách quảng cáo mới lạ, kích thích người dùng. Một bên lại cho rằng cách này chỉ cổ vũ cho sự đồi truỵ và phân biệt giới tính.

Công ty Tittgram cho biết, mỗi quảng cáo 35 từ sẽ có giá khoảng 400 đến 600 Rúp, tương đương 7-10 USD.  Với loại quảng cáo đặc biệt, công ty sẽ trả cho người mẫu 88 USD một ngày để họ chấp nhận để nguyên một văn bản dài trên ngực.

Hiện công ty chỉ kinh doanh ở Nga nhưng giới kinh doanh dự đoán, nếu đưa mô hình này sang Mỹ, công ty sẽ còn làm ăn phát đạt nữa.


Theo Công Luận



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.