- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đêm giao thừa, có nên hái lộc trong chùa?
Hái lộc trong chùa là chúng ta không tôn trọng các thần linh và làm xấu đi cảnh quan, môi trường.
Theo quan niệm của người xưa, hái lộc trong đêm giao thừa sẽ giúp cho gia đình có được may mắn, hạnh phúc, làm ăn phát đạt. Hái lộc còn là để cầu mong sự mạnh khoẻ, dẻo dai và có ích như loài cây.
Trong những năm gần đây, việc hái lộc đêm giao thừa khá phổ biến, đặc biệt trong là chùa. Các loại cây được mọi người cho là lộc đầu năm thường về cây thuộc bộ tứ linh thực vật: Đa, Sung, Sanh, Si.
Theo ni sư Thích Nữ Hạnh Hiền – Trụ trì chùa Hồng Quang (Ninh Giang, Hải Dương) cho biết: “Người ta quan niệm hái lộc trong chùa là mang những cành lộc, những cây có lộc ở chùa. Khi lấy được cành lộc như vậy gia đình, bản thân mình sẽ có lộc, có được may mắn trong năm... Quan niệm đó hoàn toàn sai”.
"Khi Phật còn tại thế đã nói rằng, từ cái kim cho đến ngọn cỏ không bao giờ được làm đau, lúc nào cũng phải trân trọng nó. Đức Phật đã giao cho Đức ông làm hộ pháp long thần trông coi toàn bộ những sinh linh có trong tự viện. Cho nên khi mình hái lộc trong chùa tức là mình đã làm đau các sinh linh, làm li tán sinh linh khiến cho Đức ông tức giận và không hài lòng", ni su Hạnh Hiền nói.
Cũng theo ni sư Hạnh Hiền, các loại cây trồng trong chùa hay có những vị Thần. Có thể kiếp trước vị Thần đó chịu nhiều khổ hạnh nên tìm vào chùa để ăn mày cửa Phật, nguyện làm những vị Thần canh giữ cho chùa. Khi mình hái lộc, bẻ lộc thì các vị Thần không bao giờ mong muốn.
Cây cũng như cơ thể sống của con người, biết thương yêu, biết đau đớn. Khi mùa xuân đến cũng là lúc cây đâm chồi nảy lộc, mà chúng ta lại làm đau cây là chúng ta không yêu thiên nhiên, không tôn trọng các vị Thần và những sinh linh gần gũi với ta.
Đối với những người nghiên cứu Phật học lại cho rằng: Những cây ở trong chùa thường có rất nhiều oan hồn chết trẻ, khó siêu thoát, thường hay nương tựa vào cây cối trước cửa Phật. Cho nên khi ta hái lộc tức là chúng ta vô tình rước những vong dữ vào nhà. Những vong này có thể gây phiền phức với gia chủ. Tốt nhất không nên hái lộc, bẻ lộc ở chùa và chốn tâm linh.
Trả lời PV Báo Gia đình & Xã hội, Ni sư Thích Diệu Ngân – Trụ trì chùa Linh Sơn Vạn Phúc (TP. Hải Dương) khẳng định rằng: “Hái lộc trong chùa là không nên. Hiện nay có nhiều người chưa hiểu đúng về lộc. Lộc không phải là cây, không phải là cây lộc. Lộc có thể hiểu nhiều cách khác nhau như: Lộc Phúc, lộc Đức, lộc sinh con, lộc vui vẻ, lộc nói lời hay, lộc cũng không phải hoàn toàn là tiền”.
Hiện nay có rất nhiều người hay suy diễn rằng: Chúng ta lấy cây gì, mang được cành lộc gì từ chùa về nhà là gia đình phát tài, phát lộc. Vì suy diễn như vậy, nên sau đêm giao thừa, các cây trong chùa sơ xác, nhiều cây còn bị người dân mang dao đến chặt khiến cho môi trường cảnh quan trong tự viện bị ảnh hưởng.
Còn có những người cho rằng: Trong chùa rất nhiều linh hồn không siêu thoát. Những linh hồn này có thể ngày trước làm những việc không tốt, hay có thể còn vấn vương với cuộc sống trần tục, nên có nhiều vong trú ngụ ở các cành cây. Khi hái lộc mang cành cây về là chúng ta đã mang những linh hồn đó về nhà. Quản điểm này chưa thật đúng. Vì các linh hồn thường trú ngụ ở những cây cao bóng cả, không phải cành nào và cây nào linh hồn cũng trú ngụ.
Cũng theo Ni sư Thích Diệu Ngân, việc hái lộc đầu năm là một tục đẹp, có ý nghĩa rất lớn trong đời sống văn hoá tâm linh. Tuy nhiên hái lộc ở chùa trong đêm giao thừa thì không nên, vì như vậy là chúng ta chưa thể hiện sự tôn trọng với Thần linh, không bảo vệ cây xanh và xấu đi môi trường sống.
Theo GĐXH
-
Giới trẻ1 ngày trướcKhi hội cầu thủ bạn thân lần lượt cưới vợ, Vũ Văn Thanh cũng gây chú ý với chuyện tình cùng hot girl phòng gym.
-
Đời sống1 ngày trướcVĐV Thể dục dụng cụ (TDDC) Nguyễn Minh Triết chấn thương trong quá trình tập luyện và đã qua đời.
-
Giới trẻ1 ngày trướcỞ tuổi 27, chàng trai này sở hữu khối tài sản “không phải dạng vừa”.
-
Đời sống1 ngày trướcTrong đám cưới, anh Duy giao hết tiền tiết kiệm, thẻ ngân hàng cho vợ quản lý. Gần 1 năm sau, vợ chồng anh đón thành viên mới và khai trương một quán cà phê.
-
Giới trẻ2 ngày trướcHình ảnh mới nhất của mẹ bầu Chu Thanh Huyền nhận về nhiều tương tác của cư dân mạng.
-
Đời sống2 ngày trướcTôn vinh nét đẹp văn hóa địa phương và bản sắc riêng, Anmira Resort & Spa Hoi An mang lại những trải nghiệm đa sắc màu và một kỳ nghỉ đáng nhớ cho du khách.
-
Đời sống2 ngày trướcTrong năm, thế giới dành ra một dịp nhất định để tôn vinh những người mẹ. Dịp này được gọi là Ngày của Mẹ. Năm 2024, Ngày của Mẹ là vào ngày nào? Nguồn gốc, ý nghĩa của ngày này ra sao?