Cách nuôi dạy con gái của vợ chồng ông chủ Facebook khiến ai cũng nể phục

Từ khi con gái lọt lòng, vợ chồng Mark Zuckerberg đã có rất nhiều tâm huyết trong việc dạy con với mong muốn con sẽ có một cuộc đời tràn ngập tình yêu thương, niềm vui... giống như mình đang có.

Từ khi con gái lọt lòng, vợ chồng Mark Zuckerberg đã có rất nhiều tâm huyết trong việc dạy con với mong muốn con sẽ có một cuộc đời tràn ngập tình yêu thương, niềm vui... giống như mình đang có.

Sau 3 năm với 3 lần sảy thai, cuối cùng vợ chồng tỷ phú Mark Zuckerberg mới có thể đón cô con gái đầu lòng Maxima (tên gọi ở nhà là Max) vào ngày 2/12/2015. Ông chủ đế chế facebook từng ví Max như món quà tuyệt vời nhất mà mình nhận được trong cuộc sống.

Ngay từ khi con chào đời, trong niềm vui sướng tột cùng, vợ chồng anh đã cùng nhau thống nhất để viết một lá thư gửi gắm, truyền tải những thông điệp lớn lao đến con gái, xã hội hiện tại và thế giới tương lai.

Mark-Zuckerberg-day-con-5

Max là món quà tuyệt vời nhất mà vợ chồng tỷ phú có được.

Anh muốn con gái mình và trẻ em toàn cầu được sống trong một thế giới tốt đẹp hơn và bắt tay kiến tạo nên môi trường ấy bằng quyết định quyên góp 99% số cổ phiếu trị giá 45 tỷ USD vào quỹ từ thiện Chan Zuckerberg Initiative với mục đích cải thiện các vấn đề về khoa học, giáo dục, năng lượng sạch, kết nối con người...

Vợ chồng tỷ phú trẻ tuổi, những nhà từ thiện lớn này cũng có rất nhiều tâm huyết trong việc dạy con, "mong rằng con sẽ có một cuộc đời tràn ngập tình yêu thương, hy vọng và niềm vui, giống như những gì mà con đem đến cho bố mẹ" như trong những dòng đầu tiên chào mừng con đến với thế giới. Có lẽ vì vậy mà cặp bố mẹ này luôn hào hứng dạy con về tất cả mọi thứ từ tình yêu thương, giáo dục sớm hay những kỹ năng, trải nghiệm cần thiết...

"Khi có tình yêu thương, người ta có thể làm được tất cả"

Ngày 2/12/2015, trong niềm hạnh phúc vô bờ khi đón tin vui về sự chào đời của Max, vợ chồng Mark Zuckerberg chứng tỏ cho cả thế giới thấy, họ có thể làm được những điều lớn lao như việc hiến tặng 99% số cổ phiếu sở hữu của mình cho từ thiện. Đấy là một việc làm không chỉ đơn giản quyết định là xong, mà nó hẳn phải xuất phát từ tình yêu thương bao la, tâm huyết lớn lao dành cho cuộc đời của con gái thì mới có thể đưa ra được. "Khi có tình yêu thương, người ta có thể làm được tất cả", dường như đó là thông điệp đầu tiên mà Mark muốn gửi đến cô công chúa nhỏ của mình.

Mark-va-con-gai-5

Luôn muốn con cùng nhìn về phía tương lai.

"Cũng nhờ có sự yêu thương ủng hộ từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, bố và mẹ mới có thể tiếp tục cống hiến cho cộng đồng, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ lớn lao này. Bố mẹ mong con cũng sẽ có được những mối quan hệ sâu sắc và đầy cảm hứng như chúng ta bây giờ. Max à, bố mẹ yêu con và cảm thấy phải có trách nhiệm tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho con và tất cả những đứa trẻ khác", Mark viết.

"Vì có con, bố mẹ đã có lý do để suy nghĩ sâu sắc hơn về thế giới mà chúng ta đang sống. Giống như mọi gia đình khác, bố mẹ chỉ mong mỏi con được lớn lên trong một thế giới tốt đẹp hơn bây giờ", Mark đã từng gây bất ngờ cho toàn thế giới khi đăng tải bức thư đầu tiên gửi con với những lời lẽ đầy tình cảm như thế, khác biệt với sự lạnh lùng thường thấy. Và anh từng thừa nhận, từ khi có con, cách nhìn thế giới của anh cũng thay đổi hoàn toàn. Đây chắc hẳn là sức mạnh tình yêu thương mà một người bố giành cho con gái.

Mark-Zuckerberg-day-con-3

Chú trọng giáo dục sớm

Một trong những bức ảnh đầu tiên Max xuất hiện cùng bố mẹ trước công chúng là chụp cùng với quyển sách Vật lý lượng tử, thay vì những quyển sách tranh ảnh hay truyện cổ tích như phần lớn các bạn nhỏ khác.

Khi đó, Max mới hai tuần tuổi và Vật lý lượng tử của tác giả Chris Ferrie được coi như là cuốn sách đầu đời trong kế hoạch bồi dưỡng con gái của vợ chồng Mark. Ông chủ Facebook ủng hộ lý thuyết giáo dục sớm. Anh cho rằng dù Max không hiểu nội dung, cuốn sách cũng hỗ trợ cô bé phát triển tư duy. Tỷ phú muốn tận dụng triệt để thời gian để dạy con bởi theo anh, trẻ học cả khi đang ngủ.

Mark-Zuckerberg-day-con-18

Mark từng chia sẻ: "Tôi rất thích việc đọc sách cho con gái" khi công bố bức ảnh về cuốn sách đầu tiên trong cuộc đời Max.

Khi Max được hai tháng tuổi, Mark Zuckerberg cũng cho con gái học bơi. Anh để Max nằm trên mặt nước, thoải mái tận hưởng sự êm ái và học cách giữ thăng bằng. Ông bố nổi tiếng này nhìn con mình bằng ánh mắt cực kỳ âu yếm và chia sẻ lên trang facebook cá nhân: “Buổi học bơi đầu tiên. Cô bé rất thích thú!”. Dường như học bơi là một phần trong những vấn đề mà vợ chồng Mark cực kỳ quan tâm để hướng đến việc phát triển con toàn diện cả về thể chất, trí tuệ lẫn các kỹ năng trong cuộc sống từ sớm.

Max-hoc-boi

Ngay từ khi hai tuổi, Max đã được bố mẹ dạy bơi.

Ngoài ra, vợ chồng Mark và Priscilla cũng luôn chú trọng việc dạy con từ những trải nghiệm, thường xuyên đưa con đi cắm trại, đi biển và hòa mình vào thiên nhiên.

Max-đi-cam-trai

Cả gia đình thường xuyên ra ngoài cắm trại, đi chơi và mong muốn Max được trải nghiệm thật nhiều.

Mark-va-con-gai-7
Những bước đi đầu tiên của Max.

Gia đình tỷ phú này cũng nổi tiếng với thành viên đặc biệt là một chú chó Beast đã 5 tuổi bên cạnh và nay đã trở thành người bạn cực kỳ thân thiết của Max. Theo chia sẻ của Mark trên trang cá nhân, từ đầu tiên mà Max nói được là “Dog” (Chó). Và bố mẹ Max đã dạy con về tình cảm dành cho các loài vật ngay từ điều đơn giản nhất như thế.

Max-va-Beast-2

Beast "trông nom" Max từ khi mới chào đời.

Max-va-Beast-1

Và trở thành người bạn thân thiết của cô bé.

Muốn con tự do phát triển bản thân, không bị bó hẹp bởi giới tính

Theo trang web Name Berry chuyên về tên trẻ em, Max là từ viết tắt của Maxima và mang nghĩa “tuyệt vời”. Đây là một tên khá phổ biến, đáng yêu và có thể sử dụng cho cả bé trai và bé gái.

Trong sinh nhật lần đầu tiên của Max cách đây ít ngày, Mark cũng đăng tải một bức ảnh cả nhà đang hạnh phúc bên nhau với hình ảnh Max mặc một chiếc áo phông màu xanh. Mà theo như tiến sỹ - giảng viên Nguyễn Phương Mai phân tích: “Em bé Maxima thường xuyên xuất hiện với quần áo màu xanh (một màu truyền thống của bé trai), phong cách unisex - tức là không phân định rõ giới tính, cùng những hình in áo rất phong cách, ví dụ như trong tấm ảnh này là người ngoài trái đất.”

Mark-Zuckerberg-day-con-1

Chiếc áo xanh Max mặc với nhiều hình người ngoài hành tinh trong lần sinh nhật đầu tiên.

Max-Zuckerberg
Trong lễ Halloween, Max cũng được bố mẹ hóa trang cho thành một chiến binh với thanh kiếm ánh sáng chứ không phải là những bộ váy áo công chúa.

Có lẽ ngay từ khi con gái chào đời, vợ chồng Mark đã muốn gửi gắm đến con một thông điệp về sự tự do phát triển bản thân, không bị giới hạn bởi định nghĩa phái mạnh hay phái yếu, không nhất thiết phải bó buộc trong sự áp đặt con gái, con trai phải làm gì và không được làm gì.

Mark-Zuckerberg-day-con-6

Đôi vợ chồng tỷ phú luôn muốn con gái có thể tự do phát triển bản thân.

Bận rộn đến mấy vẫn luôn dành thời gian cho con

Tỷ phú Mark Zuckerberg có thể là người bận rộn nhất thế giới với một đống việc chồng chất phải giải quyết mỗi ngày, thậm chí thời gian chọn màu một chiếc áo để mặc cũng không có, nhưng lại luôn tận dụng triệt để những khoảnh khắc để được ở bên con gái nhỏ.

Mark-va-con-gai-1

Mark-va-con-gai-2

Những điều ngọt ngào được chuẩn bị trước khi Max chào đời.

Ông bố nổi tiếng với chiếc áo phông màu xám này sẵn sàng dành hàng giờ để đọc sách, thay tã, cho con uống sữa, chơi cùng hay đưa con đi tiêm phòng, đi dạo… Thậm chí, anh còn dành hẳn thời gian để nghiên cứu và hóa trang cho cả nhà trong ngày lễ Halloween.

Mark-Zuckerberg-day-con-2

Max được bố đưa đi tiêm phòng.

Mark-Zuckerberg-day-con-4

Khoảng thời gian được gặp con gái là lúc Mark Zuckerberg yêu thích nhất trong ngày.

Mark-Zuckerberg-day-con-7

Anh luôn tự tay chăm sóc con từ những điều nhỏ bé như tắm, thay tã...

Mark-va-con-gai-5

Hay cho con uống sữa.

Mark-va-con-gai-4

Cả nhà hóa trang dễ thương theo các nhân vật trong bộ phim "Bí kíp luyện rồng".

Ngay khi Max chào đời, Mark từng quyết định nghỉ việc trong 2 tháng để có thể chăm lo tốt nhất cho vợ, con mình. Với anh, khoảng thời gian được về nhà và ở bên con gái luôn là lúc mà anh cảm thấy hạnh phúc, thoải mái nhất.



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.