Ngô Thanh Vân từng hủy hôn ước

Trong buổi họp báo của chương trình từ thiện “Vết sẹo cuộc đời”, chị khiến nhiều người bất ngờ và xúc động với câu chuyện hủy hôn trước thềm đám cưới khi ở tuổi 19. Ngày ấy, những người thân của chị đã phản ứng thế nào trước hành động nông nổi như thế?

Từng hủy hôn năm 19tuổi để chạy theo tiếng gọi và niềm đam mê với nghệ thuật, đến thời điểm này,khi đã gặt hái được nhiều thành công ở thế giới showbiz, người đẹp ‘Bẫy rồng’mới dành nhiều thời gian hơn cho tình cảm riêng. Cô không ngại thổ lộ rằng mìnhđang chờ ai đó đến cầu hôn và một mái ấm gia đình.

Ngô Thanh Vân từng hủy hôn ước
Ngô Thanh Vân từng là "cô dâu chạy trốn" ở tuổi 19, khi cô đang sống ở Na Uy.

- Trong buổi họpbáo của chương trình từ thiện “Vết sẹo cuộc đời”, chị khiến nhiều người bất ngờvà xúc động với câu chuyện hủy hôn trước thềm đám cưới khi ở tuổi 19. Ngày ấy,những người thân của chị đã phản ứng thế nào trước hành động nông nổi như thế?

- Chắc chắn là họđã bất ngờ và không hài lòng rồi. Nhưng cuối cùng mọi người cũng đành phải chấpnhận lựa chọn của tôi. Năm ấy, tôi 19 tuổi, tôi vẫn nhớ cảm giác hạnh phúc cũngnhư cảm xúc khó tả khi được người ta ngỏ lời. Bởi tôi cũng như bao cô gái trẻkhác, luôn ôm ấp trong mình những ước mơ về một mái ấm hạnh phúc với những đứacon thơ. Tuy nhiên, thời điểm ấy, khát vọng được sống với nghệ thuật, với niềmđam mê được thành công trong tôi vẫn lớn hơn tất cả. Nó giúp tôi có thêm quyếttâm từ bỏ cuộc sống ở Na Uy, về Việt Nam, để bắt đầu cho một trang đời mới.

- Ở độtuổi này, khi sự nghiệp thành công, cuộc sống ổn định, chị nghĩ gì vềnhững trường hợp “cô dâu chạy trốn” như vậy?

- Ngày ấy, tôichạy trốn tình cảm, để có thể theo đuổi tận cùng niềm đam mê nghệ thuật củamình. Còn bây giờ, ở độ tuổi này, chắc tôi không làm như thế nữa. Tôi đã đủ chínchắn để có thể trở thành “cô dâu” rồi, quan trọng là có ai ngỏ lời cầu hôn haykhông mà thôi.

- Nếu ngườicầu hôn là Trí Nguyễn, người đàn ông vẫn sát cánh bên cạnh chị từ màn ảnh đếnđời thường với không ít tin đồn thổi thì sao?

- Thật sựlà tôi muốn né tránh câu hỏi này. Tôi không muốn lúc nào cũng nhắc đến TríNguyễn trong các câu chuyện của mình, đặc biệt là chuyện tình cảm. Tôi sợ nhấtlà khán giả lại nghĩ tôi đang dùng chuyện yêu đương, tình cảm trai gái thành mộtchiêu để lăng xê nhau. Nên, cho tôi không nhắc đến anh Trí trong những câu hỏinhư thế này nhé.

- Mặc dù khôngđóng phim cùng nhau như thời “Bẫy rồng”, nhưng thông tin về chị và Trí Nguyễnvẫn tràn ngập trên mặt báo, lúc thì Vân - Trí tách đôi, khi tái hợp, tình tứ.Nhiều người vẫn cho rằng, anh chị đang cố tình “dùng chiêu” để luôn được báo chíquan tâm, săn đón. Chị trả lời thế nào về chuyện này?

- Tôi không nghĩđó là chiêu. Chuyện tôi và Trí Nguyễn có một thời gian không xuất hiện cùng nhaulà bởi vì cả hai phải lo những hoạt động, dự án khác nhau. Nếu không có việc gìchung với nhau, thì mỗi người một hướng, “đèn nhà ai, nhà nấy rạng” là chuyệnbình thường thôi mà.

Ngô Thanh Vân từng hủy hôn ước
Người đẹp "Bẫy rồng" muốn hạn chế nhắc đến Trí Nguyễn trong chuyện tình cảm của mình. Cô ngại khán giả nghe nhiều cũng nhàm và câu chuyện có thể trở nên phản cảm, tác dụng ngược.

Còn chuyệnchúng tôi xuất hiện chung hay không chung ở các sự kiện, chủ yếu tùythuộc vào đơn vị, người tổ chức thôi. Những nơi nào, họ mời chúng tôitham dự thì cả hai cùng góp mặt, còn nếu chỉ mời mỗi một người thì khôngthể có mặt cả hai được. Nhiều người bảo tôi đi đâu cũng đưa anh Trí đitheo, nhưng đâu hẳn là thế. Anh Trí cũng là một nghệ sĩ nổi tiếng, đâuphải lúc nào anh cũng rảnh để đi cùng với tôi. Chỉ ở những sự kiện nào,ban tổ chức trực tiếp mời anh Trí, thì anh ấy mới đi cùng tôi thôi.

- Ngày trước,không ít lần cả chị và Trí Nguyễn đều lên báo trả lời về những hướng đi khácnhau trong tương lai. Trong đó, Johnny còn để ngỏ khả năng, đang tìm kiếm nhữngđối tác mới, để mang sự mới mẻ đến khán giả. Thế nhưng, gần đây, hai người lạitổ chức buổi gặp gỡ với đoàn phim “Bẫy rồng”, để họp bàn về dự án phim mới. Điềugì đã thúc đẩy sự tái hợp sớm như vậy của hai người?

- Thực sựlà sau Bẫy rồng, chúng tôi có những kế hoạch, công việc riêng. Nếu nhưanh Trí nhận lời tham gia khá nhiều dự án điện ảnh trong nước, hay ngoài nước,thì tôi hầu như tập trung toàn bộ thời gian và tâm huyết cho công ty giải tríVAA cũng như nhóm nhạc 365.

Đến thời điểm này,tôi nhận thấy, sản phẩm mới của mình là 365 đã khá ổn định, nên mới quay lại chodự án điện ảnh. Nói tôi chỉ làm việc với Trí Nguyễn cũng không đúng, vì trongnăm qua, tôi cũng đã góp mặt trong dự án phim Ngọc Viễn Đông của đạodiễn Cường Ngô. Ngoài ra, sự tái ngộ của tôi và anh Trí cũng không phải là sớmmà vừa, vì đến tận 2012, bộ phim của chúng tôi mới quay.

Nói thêm về việctôi trở lại làm việc với Trí Nguyễn thì cũng có cơ sở, vì chúng tôi muốn tiếptục làm phim hành động - thế mạnh của mình. Tôi vốn cũng được khán giả nhìn nhậnnhư một “đả nữ” đặc biệt của màn ảnh phim Việt, vài năm gần đây, cũng chưa cógương mặt nào mới, "bật" lên ở lĩnh vực này, nên dù làm phim hành động - võthuật rất cực khổ, hao sức, nhưng tôi cũng muốn đóng góp được thêm sản phẩm mới,cống hiến cho khán giả đã dành tình cảm, hay sự tin tưởng nơi mình. Tôi thíchlàm việc với Trí Nguyễn vì ê kíp của anh làm việc chuyên nghiệp, đặc biệt là nổibật về lĩnh vực phim hành động, điều mà rất khó tìm thấy ở các ê kíp khác ở ViệtNam mình.

- Chị có thểnói rõ hơn về đứa con tinh thần sắp sửa thực hiện chung với Trí Nguyễn?

- Tôi không thểnói được, vì thật sự cũng chưa có gì để nói. Trong buổi tiệc họp mặt của đoànphim Bẫy rồng, chúng tôi cũng chỉ mới đưa ra những ý tưởng, đề xuất chobộ phim mới, và cũng chưa có một giấy tờ, kịch bản nào cụ thể cả. Nếu nói thìchỉ có thể nói được hai điều. Một là bộ phim là sự tái ngộ của Thanh Vân - TríNguyễn. Điểm thứ hai là chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện một bộ phim hành động -võ thuật theo thế mạnh của mình.

Ngô Thanh Vân từng hủy hôn ước
Sau một thời gian dành hết tâm huyết cho nhóm nhạc 365 và công ty giải trí riêng, người đẹp đã sẵn sàng trở lại cho dự án điện ảnh với Trí Nguyễn.

-Ngoài vai trò diễn viên, “bà bầu” của 365, chị còn được biết đến với vaitrò ca sĩ, nhà thiết kế thời trang nam. Chị có những dự định gì khác chobản thân, đặc biệt là cho sự nghiệp ca hát còn dang dở của mình?

- Tôi vẫn đi hát,biểu diễn thường xuyên đấy chứ. Tôi nhận được nhiều lời mời biểu diễn ở các tụđiểm, bar và những nơi mà khán giả yêu thích phong cách nhạc dance của tôi. Tôicũng từng lập ra cho mình kế hoạch sẽ phát hành đĩa nhạc riêng vào cuối năm nay,nhưng kế hoạch có lẽ phải… phá sản, vì tôi hầu như không có thời gian cho riêngmình. Trong thời gian này, tôi hầu như dành tất cả công sức và tâm huyết chonhóm 365. Nhưng tôi cũng có niềm vui, vì dù tôi không ra được album cho mình,nhưng lại làm được album cho nhóm, và họ cũng hát dance, dòng nhạc mà tôi theođuổi từ lâu.

Thiết kế thờitrang chỉ là nghề tay trái, một đam mê mà thôi. Ngoài việc quan tâm cho công tyvà nhóm, tôi phải dành thời gian để nghiên cứu cho phim hành động mới. Còn nhữngdự định gần nhất của tôi thì có việc trở thành giám khảo chung kết cuộc thi Miss Ngôi Sao 2011, vào ngày 10/8 tại Phan Thiết và giám khảo cuộc thi Best Fan Forever của một tờ báo dành cho tuổi teen.

- Điều gìkhiến chị quyết định nhận lời đảm nhận vai trò giám khảo Miss Ngôi Sao bên cạnhHoa hậu Mai Phương Thúy?

- Từ khi trở thành“bà bầu” của nhóm 365, tôi có nhiều lời mời đảm nhận vai trò giám khảo của nhiềucuộc thi hơn và tôi rất vui với điều này. Riêng với Miss Ngôi Sao, tôigật đầu ngay khi nhận được lời mời. Tôi đã theo dõi thông tin và hình ảnh củanhững thí sinh tham gia cuộc thi này và phải thốt lên rằng: “Sao lại có nhiều côgái xinh đẹp và đáng yêu đến như vậy”. Tôi rất háo hức với vai trò giám khảo vàhy vọng sẽ cùng mọi người chọn được gương mặt xứng đáng nhất.

- Từng là Áhậu của cuộc thi nhan sắc Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2000, chị có lời nàomuốn chia sẻ cùng các bạn thí sinh Miss Ngôi Sao trước thềm chung kết năm nay?

- Tôi cũng từng đithi nhan sắc như các bạn ấy, nên cũng hiểu rõ được cảm giác nôn nao và run củacác bạn trẻ khi thể hiện bản thân mình trước đông người như thế nào. Nếu gặp cácbạn ấy trước thềm chung kết, tôi sẽ nắm tay các bạn và chúc họ giữ được sự thoảimái, tự tin để có thể khoe được nét đẹp riêng của bản thân mình.


Theo Ngôi Sao



Cảnh phim vô duyên của Thúy Diễm
Vào vai tiểu thư Mỹ Đình nhiệt tình vì bạn, Thúy Diễm gây tranh cãi với hình tượng ồn ào, xốc nổi trong "Trạm cứu hộ trái tim". Bên cạnh đó, cô còn bị đánh giá là kém duyên trong mối quan hệ giữa Nam và bạn gái.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.