- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Con trai lỡ làm đổ nước ra quần áo, người mẹ oang oang nói 1 câu khiến mọi người xung quanh bất bình thay cho đứa trẻ
Bà mẹ này hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của con trai. Những người chứng kiến câu chuyện đều tỏ ra bất bình thay cho đứa trẻ.
Một cư dân mạng Trung Quốc mới đây đã chia sẻ câu chuyện mình tình cờ chứng kiến lên mạng xã hội Weibo. Ngay lập tức, câu chuyện gây bão và được hàng ngàn người quan tâm, thảo luận. Nội dung cụ thể như sau:
"Hôm qua, tôi thấy một người mẹ luôn đổ lỗi cho đứa trẻ vì nó đã lỡ tay làm đổ nước lên quần áo. Người mẹ bảo rằng chỉ có mỗi việc như vậy cũng chẳng thể làm tốt được. Tại sao lại không nhớ cách mẹ đã dạy phải cầm cốc nước bằng hai tay?
Người mẹ nhìn đứa trẻ với ánh mắt bực bội. Lúc này người bố đi đến và thuyết phục vợ nên bỏ qua chuyện. Tuy nhiên người mẹ vẫn quát mắng con, bắt đứa trẻ nhận lỗi và hứa phải tự giặt sạch quần áo bẩn khi về nhà. Chỉ khi con bật khóc và nhận sai, người mẹ mới ngừng trách móc, đổ lỗi.
Trong hoàn cảnh như vậy, những người ngồi cạnh tôi đều lắc đầu sau khi thấy cảnh tượng ấy. Những người bạn nói nhỏ với tôi: "Người mẹ này hành xử như vậy sẽ làm tổn thương trái tim yếu đuối của một đứa trẻ".
Hôm đó, tôi nhìn thấy đứa trẻ trông rất chán nản suốt bữa ăn nhưng người mẹ không để ý tới điều này. Chỉ những bà mẹ có chỉ số EQ (trí tuệ xúc cảm) thấp mới bỏ qua cảm xúc của con mình, cứ trách mắng và nói những lời lẽ tiêu cực. Điều này chẳng những không giúp dạy dỗ trẻ mà còn khiến trẻ rơi vào tình cảnh khó xử.
Chỉ vì không may làm đổ nước ra quần áo mà cậu bé bị mẹ quát mắng thậm tệ.
Không có gì sai khi trẻ mắc lỗi và cha mẹ lý luận đúng đắn. Nhưng nếu bạn cứ lý luận cả ngày thì đó chắc chắn là một thảm họa cho đứa trẻ. Giống như Nhà giáo dục người Pháp Jean-Jacques Rousseau đã nói: "Ba phương pháp vô dụng nhất trên thế giới là lý luận, giận dữ và cố tình chuyển chủ đề".
Khi một đứa trẻ mắc sai lầm, cha mẹ mù quáng cãi lý, buộc đứa trẻ phải ngoan ngoãn theo ý mình. Thực tế bố mẹ càng căng thẳng, trẻ càng cố chối cãi. Bên cạnh đó, sự dạy dỗ tiêu cực này còn khiến trẻ nghĩ rằng bản thân mình thật vô dụng và không thể hoàn thành tốt việc gì".
Chia sẻ của cư dân mạng này sau đó đã nhận được rất nhiều sự đồng tình từ các bậc phụ huynh khác. Hầu hết mọi người đều cho rằng, bà mẹ trong câu chuyện trên là một kiểu "cha mẹ độc hại". Thay vì từ từ nhắc nhở con, bà mẹ này lại chọn cách mắng nhiếc, làm con bẽ mặt nơi công cộng.
Hậu quả sẽ ra sao khi trẻ bị tổn thương lòng tự trọng?
Trẻ dù nhỏ tuổi đến mấy đều có lòng tự trọng riêng. Trẻ càng lớn thì lòng tự trọng càng cao. Vậy nên trong mọi trường hợp, bố mẹ không nên quát mắng, khiến trẻ mất mặt ở nơi công cộng - những nơi có hàng trăm con mắt dò xét. Đặc biệt, bố mẹ càng không nên mắng trẻ trước mặt những người quen, bạn bè bởi điều đó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cảm xúc của trẻ.
Khi bị quát mắng ở nơi đông người, trẻ sẽ cảm thấy xấu hổ, kém cỏi, yếu đuối. Khi một loạt cảm xúc tiêu cực đạt đến đỉnh điểm, trẻ có thể gây ra những hành động phản kháng mà bố mẹ không nghĩ tới.
Trong trường hợp trẻ đủ mạnh mẽ để vượt qua sự quát mắng của mẹ thì nó cũng để lại trong ký ức trẻ những ám ảnh khó phai trong một thời gian dài. Chính vì vậy, trong cuộc sống hàng ngày, bố mẹ hãy chú ý đến yếu tố EQ khi nuôi dạy con. Đừng bao giờ biến mình thành những bậc "cha mẹ độc hại", "cha mẹ EQ thấp".
Theo Trí Thức Trẻ
-
Giáo dục16 giờ trướcKhông chỉ học sinh mà ngay cả phụ huynh cũng bị ám ảnh bởi những tập đề cương dài hàng chục trang mỗi kỳ thi đến.
-
Giáo dục17 giờ trướcSở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 cho 85 trường THPT tư thục năm học 2024 - 2025 (ít hơn năm ngoái 10 trường).
-
Giáo dục19 giờ trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố năm học 2024- 2025.
-
Giáo dục19 giờ trướcDịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay, học sinh phổ thông cả nước được nghỉ nhiều nhất 5 ngày theo quy định.
-
Giáo dục1 ngày trướcRất nhiều người tỏ ra ngạc nhiên và đặt dấu hỏi, không hiểu vì sao nhà trường lại đặt tấm bảng vô duyên đến thế? Nhưng sự thật có phải như vậy?
-
Giáo dục1 ngày trướcLãnh đạo Trường Tiểu học Quang Trung đã phản hồi về bữa bán trú của học sinh gây xôn xao khi bị chê thua cơm bụi, thiếu chất dinh dưỡng .
-
Giáo dục1 ngày trướcKỳ thi lớp 10 công lập tại Hà Nội năm 2024 sẽ diễn ra ngày 8-9/6 dành cho tất cả thí sinh. Học sinh cần ghi nhớ các mốc thời gian quan trọng từ khi đăng ký nguyện vọng đến lúc nhập học chính thức.
-
Giáo dục2 ngày trướcBộ GD&ĐT chính thức ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học và tuyển sinh ngành cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024.
-
Giáo dục2 ngày trướcMạng xã hội đang xôn xao với câu chuyện học sinh lớp 2 mang 5 chỉ vàng của mẹ tặng bạn gái, người mẹ đi đòi giữa đêm bất thành.
-
Giáo dục3 ngày trướcDù đã liên tục xin lỗi, quỳ gối xin tha thứ nhưng một nữ sinh ở TPHCM vẫn bị nhóm bạn liên tục tát, đạp, đá, đập đầu xuống nền nhà.
-
Giáo dục3 ngày trướcMột học sinh tại Quảng Bình dù đang học lớp 6 nhưng đọc, viết không thạo, không hiểu từ ngữ. Ngành giáo dục địa phương đang rà soát, làm rõ trách nhiệm của giáo viên ở cấp tiểu học.