- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
HOT: Lộ diện 9 thành phần bí mật không thể ngờ đến trong các sản phẩm làm đẹp!
Bạn có biết trong những đồ mỹ phẩm mình đang sử dụng có thể chứa những thứ không ngờ
Bạn có biết trong những đồ mỹ phẩm mình đang sử dụng có thể chứa những thứ không ngờ đến được như dầu ăn thừa, tủy xương, vảy cá hay thậm chí là cả... nước tiểu!
1. Vảy cá
Hiện nay trên thị trường xuất hiện nhiều loại mỹ phẩm có nhũ như kem dưỡng da, sơn móng tay hay son môi rất được ưa chuộng bởi vẻ đẹp lóng lánh mà nó mang lại.
Vẻ lóng lánh như ngọc trai đó chính là nhờ có Guanine được chiết xuất từ vảy cá. Đó là một trong những sản phẩm từ cá được sử dụng nhiều nhất trên thế giới và cá trích là nguồn chủ yếu để lấy chất này.
2. Tủy gà
Tủy xương gà chỉ là một phần rất nhỏ trong các bộ phận động vật được sử dụng trong việc sản xuất mỹ phẩm. Nó chứa rất nhiều chất gọi là glucosamine, có tác dụng làm trẻ hóa làn da, đem lại một cái nhìn tươi trẻ hơn. Nó cũng được dùng như chất chống viêm, được tìm thấy nhiều nhất trong các sản phẩm như kem dưỡng ẩm hay kem đắp mặt.
3. Rệp son (bọ yên chi)
Đây là loại chất được lấy từ con bọ yên chi (hay rệp son) đã được luộc qua bằng nước nóng, phơi khô rồi đem nghiền thành bột mịn.
Trong các thỏi son màu đỏ, màu sắc của son sẽ đến từ axit carminic - một loại sắc tố đỏ có nguồn gốc từ loài rệp son này. Bên cạnh việc được sử dụng trong lĩnh vực mỹ phẩm, màu đỏ này còn được dùng trong thực phẩm, vải, sơn…
Tuy nhiên, từ khi phát minh ra phẩm màu đỏ nhân tạo, màu đỏ của rệp son không được dùng nhiều nữa. Nhưng không thể phủ nhận một điều rằng, những thỏi son đỏ đẹp lung linh được bày bán rộng rãi một thời đã từng được làm từ xác của loại côn trùng có hại cho cây trồng này.
4. Tinh dịch bò
Việc sử dụng tinh dịch trong mỹ phẩm không phải là phát minh mới mẻ hay thật sự kỳ lạ. Từ rất lâu, người ta đã sử dụng tinh trùng cá tuyết trong kem dưỡng da để ngăn chảy nước.
Còn hiện nay, loại tinh dịch bò này đặc biệt được ưa chuộng vì nó được cho là đứng đầu trong việc giúp cho tóc trở nên vô cùng óng mượt.
5. Nhau thai
Với những kích thích tố được chiết xuất từ nhau thai như axit hyaluronic và loại protein hydrolysate giúp cho các sản phẩm này có tác dụng thúc đẩy sự tăng trưởng tế bào và có hiệu quả trong việc loại bỏ nếp nhăn.
Do đó nhiều sản phẩm làm đẹp ngày nay có chứa chiết xuất từ nhau thai động vật, đặc biệt là nhau thai cừu. Việc sử dụng nhau thai trong các sản phẩm làm đẹp giúp làm chậm quá trình lão hóa và tăng độ đàn hồi cho da.
6. Nước tiểu
Thực tế nước tiểu được sử dụng rất nhiều trong các loại sản phẩm dưỡng ẩm, chất khử mùi, dầu gội và… nước súc miệng. Nghe thì thật sốc nhưng nó có rất nhiều tác dụng tốt như hấp thụ, hút và giữ nước đồng thời chứa các loại vitamin A, D, E và K. Không chỉ vậy, nó còn là một chất chống viêm và chống nắng tuyệt vời.
Và bạn có thể yên tâm do hầu hết các công ty đều sử dụng chất urê tổng hợp dạng viên rất an toàn và đảm bảo vệ sinh!
7. Long diên hương
Long diên hương là một chất sáp màu xám được tạo ra trong hệ tiêu hóa của cá nhà táng. Long diên hương không được cá nhà táng nôn ra như suy nghĩ của nhiều người mà được bài tiết ra cùng với chất thải của chúng.
Dù có màu đen và hình dáng không bắt mắt nhưng long diên hương có mùi ngọt và rất dễ chịu. Chính vì thế nó từng được sử dụng nhiều làm nguyên liệu trong mỹ phẩm, đặc biệt là nước hoa. Tuy nhiên, hiện nay đa số các công ty không còn sử dụng nó nữa do mùi hương nhân tạo đã trở nên phổ biến và có giá thành rẻ hơn rất nhiều.
8. Dầu ăn thừa
Các nhà khoa học và hãng mỹ phẩm đã phát hiện ra rằng bằng việc sử dụng dầu ăn thừa trong mỹ phẩm có thể tạo ra một loại chất hoạt tính trên bề mặt, có tác dụng giúp tái tạo làn da bị hư hỏng do đó thường được sử dụng trong các loại kem chống lão hóa. Có chút cảm giác ghê ghê nhưng thực sự hiệu quả tạo ra lại rất tốt.
9. Dịch nhầy ốc sên
Dịch nhầy từ ốc sên chứa nhiều protein, glycolic acid và elastin có tác dụng tái tạo và cải thiện độ ẩm cho làn da. Vì vậy, trên thị trường ngày này có nhiều sản phẩm chăm sóc da mặt có chiết xuất từ dịch nhờn của loài động vật này.
Tuy nhiên, chị em cần chú ý khi đắp mặt nạ từ chất này, chúng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ vì đây là loại động vật thân mềm chứa nhiều ấu trùng kí sinh nguy hiểm.
Theo Khám phá
-
Làm đẹp13 giờ trướcDù ngồi văn phòng cả ngày, bạn vẫn cần chăm sóc da vào buổi trưa để da luôn mịn đẹp.
-
Làm đẹp1 ngày trướcHọc theo phụ nữ Nhật, bạn có thể dưỡng da căng mọng, ngừa lão hóa hiệu quả.
-
Làm đẹp2 ngày trướcSau tuổi 30, chuyển hóa năng lượng cũng chậm lại, dẫn tới việc giữ cân và giảm cân cũng khó hơn.
-
Làm đẹp2 ngày trướcCần tìm kiểu tóc mới, các nàng hãy tham khảo 4 gợi ý trẻ trung từ sao Việt.
-
Làm đẹp3 ngày trướcĐể bảo vệ vùng da dưới mắt, giảm thiểu nếp nhăn thì nàng công sở nên ghi nhớ 5 bí quyết sau.
-
Làm đẹp4 ngày trướcÁp lực nước từ vòi sen lên da mặt tương đương với vòi xịt công suất lớn, dễ khiến da chảy xệ, lão hoá sớm.
-
Làm đẹp4 ngày trướcĐây là 4 bước bảo quản mỹ phẩm để tránh tình trạng mốc meo trong giai đoạn nồm ẩm này.
-
Làm đẹp4 ngày trướcĐể lấy lại vóc dáng thon thả sau dịp Tết ăn uống "thả phanh", bạn có thể tham khảo 5 bí kíp của cô nàng người Nhật.
-
Làm đẹp5 ngày trướcDù được quảng cáo rất nhiều nhưng 3 món dưỡng tóc này không thực sự mang lại hiệu quả cho mái tóc.
-
Làm đẹp6 ngày trướcTẩy tế bào chết có thể giúp làm mịn làn da của bạn và cho phép làn da sáng tự nhiên.
-
Làm đẹp6 ngày trướcChăm sóc da hàng ngày nhưng không nhiều nàng biết rằng, có 4 bước skincare giúp tăng cường collagen.
-
Làm đẹp31/01/2023Khi tình trạng quầng thâm mắt được khắc phục, vẻ ngoài của bạn sẽ thêm tươi trẻ, rạng rỡ.
-
Làm đẹp31/01/2023Muốn xây dựng quy trình chống lão hóa hiệu quả vào buổi sáng, bạn nên tham khảo các bác sĩ da liễu.
-