JLS thắng lớn tại giải thưởng âm nhạc MOBO 2009

Lễ trao giải thưởng âm nhạc thường niên MOBO 2009 dành cho các nghệ sĩ da màu đã diễn ra ngày 1-10 tại thành phố Glasgow, Scotland. Buổi lễ cũng dành để tưởng nhớ ông hoàng nhạc pop Michael Jackson vừa qua đời vào tháng 6.

Nhóm nhạc hip hop 3 người đến từ London (Anh) N-Dubz giành hai giải thưởng cho album hay nhất (Uncle B) và nghệ sĩ Anh xuất sắc nhất. Trong khi đó nhóm nhạc nam JLS, á quân cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc của Anh X-Factor, “ẵm” 2 giải nghệ sĩ mới xuất sắc nhất và ca khúc hay nhất với bản hit Beat again.

Siêu sao nhạc pop người Mỹ Beyonce tiếp tục dành được sự ủng hộ từ phía người hâm mộ với 2 giải thưởng cho nghệ sĩ nước ngoài xuất sắc nhất và video hay nhất với ca khúc ăn khách Single ladies. Beyonce đã không thể có mặt tại Glasgow để nhận những danh hiệu cá nhân này.

Rapper đến từ London Chipmunk đã đánh bại hai đàn anh sừng sỏ là Eminem và Kanye West để đoạt giải nghệ sĩ hip hop xuất sắc nhất. Keri Hilson đoạt giải nghệ sĩ R&B/soul xuất sắc nhất.

Trong số các nghệ sĩ tham gia tưởng nhớ Michael Jackson tại buổi lễ có sự hiện diện của chị gái và anh trai của ông vua nhạc pop là La Toya và Jemain. "Michael là một nghệ sĩ phi thường, một con người tuyệt vời. Em trai tôi là tất cả đối với tôi” - Jermaine xúc động phát biểu khi nhận giải thành tựu trọn đời thay cho người em trai xấu số của mình. Trong buổi lễ Jemain Jackson cũng đã trình bày bài Smile, ca khúc yêu thích của ông vua nhạc pop.

Theo Khoa Nguyễn



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.