Điều chưa biết về kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ núp bóng Đế chế

Phí Văn Huấn (SN 1981, trú tại Trung Hoà, Cầu Giấy) được xác định là kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng núp bóng các trò chơi điện tử vừa bị triệt phá.

Liên quan đến đường dây đánh bạc qua mạng núp bóng các trò chơi Đế chế, các trò chơi thể thao mà Công an quận Cầu Giấy (TP.Hà Nội) vừa triệt phá, thân thế của kẻ cầm đầu đường dây cũng như những thành phần cốt cán khác khiến dư luận không khỏi bất ngờ.

Ông bầu “Huấn Cao Thái Bình"

Phí Văn Huấn (SN 1981, trú tại Trung Hoà, Cầu Giấy) được xác định là kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng núp bóng các trò chơi điện tử vừa bị triệt phá.

Huấn thành lập công ty cổ phần EGOLD Việt Nam (Playonline.win) nhưng không có dấu hiệu của việc hoạt động kinh doanh. Công ty này được dựng lên nguỵ trang cho việc điều hành đường dây đánh bạc trên Powgs.com.

Các đối tượng sử dụng các hoạt động trò chơi điện tử (game AOE – đế chế), thể thao (bóng đá, bóng rổ…) để đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược rất tinh vi qua trang mạng trực tuyến Powgs.com.

Trang mạng trực tuyến này có hệ thống máy chủ đặt tại nước ngoài. Theo quá trình điều tra của cơ quan công an, chỉ trong vòng 2 tháng, lượng giao dịch tiền ảo trong đường dây này lên tới gần 1.200 tỷ gold (gold là tiền ảo được các đối tượng quy ước, gold đổi được ra tiền Việt Nam đồng).

Về Huấn, trước khi bị bắt vì cầm đầu đường dây đánh bạc này, Huấn là một người nổi tiếng trong làng game, là ông bầu của các game thủ nổi tiếng như Hồng Anh, Truy Mệnh, Meo Meo.

Điều chưa biết về kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ núp bóng Đế chế-1

 

Chân dung ông trùm Phí Văn Huấn

Gã trai này được gọi bằng biệt danh “bầu Huấn Cao Thái Bình”. Huấn cũng là người được xác định có công gây dựng, phát triển đội Đế chế (AOE Thái Bình).

Trong đường dây của mình, Huấn tuyển chọn những người giỏi về công nghệ thông tin và các game thủ nổi tiếng về dưới chướng.

Hắn tuyển mộ khoảng 50 game thủ, đều là những người có số má trong làng game Việt Nam và nuôi ăn, thuê nhà riêng cho họ.

Không chỉ đãi ngộ tốt như trả lương hậu hĩnh ít nhất cũng khoảng 3 nghìn UDS/tháng, Huấn cũng được đánh giá là người "chơi được".

Có tiền trong tay, Huấn cũng bắt đầu tìm tới những thứ chơi thời thượng như nhà lầu, điện thoại sang, xì gà…

Theo Công an quận Cầu Giấy, Huấn tỏ ra là người chịu chi với anh em, hắn sẵn sàng tổ chức những đợt đấu game với số tiền tổ chức và giải thưởng rất lớn cho mọi người tham gia.

Và khi đang có ý định đưa đường dây đánh bạc này về Thái Bình để hoạt động thì Huấn và 55 đồng phạm bị Công an quận Cầu Giấy triệt phá đường dây, khởi tố bị can.

Trợ thủ đắc lực là người dành giải Olympic Tin học

Trong số các trợ thủ của mình, Huấn đã quy tập dưới chướng mình rất nhiều người giỏi, tuy nhiên, cái tên đáng kể phải nhắc đến là Trần Ngọc Anh. Trần Ngọc Anh là người từng giành giải Olympic Tin học Quốc gia, sau khi tốt nghiệp đại học đã về làm ngay cho Huấn và được Huấn đặc biệt tin tưởng.

Ngọc Anh sinh năm 1988, trú ở Định Công (Hoàng Mai, TP.Hà Nội), là đối tượng được xác định có vai trò quan trọng trong hệ thống, đường dây đánh bạc của Huấn.

Điều chưa biết về kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ núp bóng Đế chế-2

 

Trợ thủ đắc lực, tay chân thân cận đặc biệt tin tưởng Trần Ngọc Anh của "Huấn Cao Thái Bình".

Ngọc Anh thể hiện sự tinh quái của mình bằng cách tự tay lập trình lên toàn bộ hệ thống đánh bạc web Powgs.com với máy chủ được kết nối tại nước ngoài.

Trong các trận đấu game diễn ra, Ngọc Anh là người quay và phát trực tiếp lên facebook với hàng triệu lượt xem.

“Riêng tiền mà facebook trả cho kênh cũng lên tới hàng chục nghìn USD/tháng" – Công an quận Cầu Giấy thông tin.

Về nhân thân của Ngọc Anh, đối tượng này từng là học sinh gỏi môn Văn Quốc gia, sau khi thi vào Đại học Công nghiệp Hà Nội hắn đã phát hiện ra niềm đam mê thực sự của mình.

Ngọc Anh yêu thích tin học, đam mê tin học. Trong quá trình học đại học, Ngọc Anh tiếp tục giành giải 3 trong cuộc thi Olympic tin học Quốc gia. Nam thanh niên sinh năm 1988 này dần có tên tuổi trong giới công nghệ thông tin.

Điều chưa biết về kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ núp bóng Đế chế-3

Chuyên án được phá thành công, Công an quận Cầu Giấy đã khởi tố bị can đối với 56 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng núp bóng Đế chế.

Về quy tụ dưới chướng của ông bầu “Huấn Cao” từ năm 2009, đến năm 2017, Ngọc Anh đã tự tay lập trình và duy trì hệ thống đánh bạc trên trang web Powgs.com, tổ chức cá cược qua game đế chế để triết khấu % của các con bạc.

Theo cán bộ điều tra của Đội hình sự Công an quận Cầu Giấy, Ngọc Anh nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của Phí Văn Huấn. Do đó Ngọc Anh còn đảm nhận thêm vai trò đặc biệt quan trọng của đường dây là chiêu mộ thêm quân số.

Dưới sự mời gọi của mình, Ngọc Anh đã dẫn dắt được nhiều người giỏi về công nghệ thông tin vào làm việc trong hệ thống của Huấn.

Sau khi vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng của “Huấn Cao Thái Bình” bị triệt phá, lực lượng chức năng đã phối hợp với các chuyên gia hàng đầu của FPT về công nghệ thông tin để giải mã những dữ liệu trong hệ thống do Ngọc Anh tạo ra.

Theo Dân Việt

Xem link gốc Ẩn link gốc http://danviet.vn/tin-tuc/dieu-chua-biet-ve-ke-cam-dau-duong-day-danh-bac-nghin-ty-nup-bong-de-che-1058932.html

Đường dây đánh bạc


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.