Lập sơ đồ hiện trường vụ án Đường Dương đánh hàng xóm vỡ mặt tại trụ sở công an

Công an TP Thái Bình vừa lập sơ đồ hiện trường, lấy lời khai của bà Đinh Thị Lý về vụ việc bà và con trai bị Nguyễn Xuân Đường đánh ngay tại trụ sở công an phường.

>> Toàn cảnh: Bắt vợ chồng 'đại gia" Đường Nhuệ

Liên quan đến việc Công an TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình phục hồi điều tra vụ án Cố ý gây thương tích xảy ra tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, sáng 21/4, trả lời PV VTC News, bà Đinh Thị Lý (56 tuổi, trú tại TP Thái Bình) cho biết, chiều 20/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình lập sơ đồ hiện trường, lấy lời khai của bà để phục vụ công tác điều tra vụ án.

Lập sơ đồ hiện trường vụ án Đường Dương đánh hàng xóm vỡ mặt tại trụ sở công an-1
Trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Theo bà Lý, sáng 20/4, Công an TP Thái Bình mời bà lên trụ sở làm việc, lấy lời khai.

Tại đây, lực lượng Công an TP Thái Bình cũng động viên, nhắc nhở bà tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, tin tưởng cơ quan điều tra sẽ làm việc hết sức mình để không ai bị oan sai, có kết quả sớm nhất cho gia đình bà.

Khoảng 16h cùng ngày, Công an TP Thái Bình cùng bà Lý về trụ sở Công an phường Trần Lãm. Bà Lý vẽ lại sơ đồ vụ việc 2 mẹ con bà bị đánh.

Tại đây, lực lượng công an cũng chất vấn tại chỗ những tình tiết xung quanh vụ việc.

Bà Lý cho biết, thời điểm đó, Đường cùng 5 đàn em khác có mặt tại phòng tiếp dân Công an phường Trần Lãm, cửa phòng tiếp dân đóng, bà không dám hô vì sợ bị đánh thêm.

Cửa phòng tiếp dân có thời điểm hé mở khoảng 30cm, một chiễn sĩ công an đứng nhìn vào, sau đó cánh cửa khép trở lại. Khi cửa được mở toang, bà Lý chạy ra hô to cầu cứu.

“Quá trình làm việc lần này, lực lượng công an sàng lọc, lấy những tình tiết chủ chốt nhất phục vụ công tác điều tra. Tôi rất hài lòng với quá trình Công an TP Thái Bình lấy lời khai, điều tra bổ sung, tình tiết được khai thác kỹ. Trong thời gian tới, tôi sẽ có đơn tố cáo trực tiếp Trung tá Cao Giang Nam”, bà Lý nói.

Lập sơ đồ hiện trường vụ án Đường Dương đánh hàng xóm vỡ mặt tại trụ sở công an-2
Phòng tiếp dân trụ sở Công an phường Trần Lãm, nơi mẹ con bà Lý bị Đường Dương đánh đập sáng 18/11/2014.

Cũng trong sáng nay (21/4), PV VTC News liên hệ qua điện thoại và trực tiếp đến Công an TP Thái Bình để xác minh, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến vụ án này, tuy nhiên, PV không nhận được phải hồi từ lãnh đạo Công an TP Thái Bình.

Tương tự, PV cũng đã đến trụ sở Công an phường Trần Lãm để làm việc, xác minh thông tin về nội dung bà Lý cung cấp, tuy nhiên Phó trưởng Công an phường Nguyễn Thành Trung từ chối trả lời và mời PV ra khỏi cơ quan này.

Theo hồ sơ vụ việc, sáng 18/11/2014, bà Đinh Thị Lý và con trai Mai Thế Duy đến Công an phường Trần Lãm trình báo việc bị băng nhóm Nguyễn Xuân Đường đe dọa gây mất an ninh trật tự.

Tuy nhiên, ngay tại phòng tiếp dân công an phường, Đường và đàn em đã bất ngờ xuất hiện, đóng chặt cửa phòng rồi hành hung, khiến anh Mai Thế Duy vỡ xương hàm mặt cầu lồi bên phải, giám định thương tích 15%.

Ngày 5/1/2015, Công an TP Thái Bình khởi tố vụ án cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, 7 tháng sau, cơ quan này lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vì chưa xác định được nghi can và hết thời hạn điều tra.

Mới đây, sau khi 2 vợ chồng Đường Dương bị bắt, ngày 14/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình ra quyết định phục hồi điều tra vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm (TP Thái Bình).

Trong vụ việc này, nạn nhân được xác định là hai mẹ con bà Đinh Thị Lý và Mai Thế Duy.

Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục chỉ đạo Công an TP Thái Bình phối hợp chặt chẽ Viện KSND TP Thái Bình điều tra, xử lý vụ án theo quy định.

Video: Hàng xóm kể bị Đường 'Nhuệ' đánh đập, dọa giết ngay tại trụ sở công an

Theo VTC News

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vtc.vn/an-ninh-hinh-su/lap-so-do-hien-truong-vu-an-duong-duong-danh-hang-xom-vo-mat-tai-tru-so-cong-an-ar541182.html

Đường Nhuệ

Thái Bình

đại gia bất động sản


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.