Lộ diện kẻ cướp hơn 1 tỷ đồng tại ngân hàng nhờ chiếc hộp đựng iPhone

Nghi can sử dụng xe máy BKS giả, bịt mặt xông vào ngân hàng, dùng bom giả đe dọa cướp hơn 1 tỷ đồng khiến quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn.

Nghi can sử dụng xe máy BKS giả, bịt mặt xông vào ngân hàng, dùng bom giả đe dọa cướp hơn 1 tỷ đồng khiến quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn.

Trong khoảng thời gian 20 giờ tích cực điều tra, phá án, Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ được nghi can gây ra vụ cướp táo tợn tại Phòng giao dịch Dĩnh Kế, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT TP Bắc Giang ở số 1122, đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế.

Ngày 29/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Minh (35 tuổi), trú tại huyện Yên Dũng, Bắc Giang về hành vi “Cướp tài sản”.

Như Công lý đã thông tin, khoảng 15h15’ ngày 26/1, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Bắc Giang về việc tại Phòng giao dịch Dĩnh Kế Agribank chi nhánh Bắc Giang II xảy ra vụ “Cướp tài sản” gậy hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Công an TP Bắc Giang và Phòng Kỹ thuật hình sự tiến hành khám nghiệm hiện trường và tổ chức xác minh điều tra.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an xác định, đối tượng gây án là nam giới, đi một mình. Trích xuất camera an ninh, đối tượng đeo khẩu trang, đi gang tay, đội mũ lưỡi trai, mang theo 1 ba lô.

Khi vào bên trong, đối tượng lấy trong ba lô ra 1 mảnh giấy có ghi “Tao có 1 quả bom, 1 khẩu súng trong túi bỏ tiền lên nếu không muốn chết” rồi đưa cho chị Phạm Thị Mai, thủ quỹ; đồng thời anh ta đưa ra 1 gói hình hộp (bom) đặt lên bàn làm việc nơi chị Mai ngồi và đưa ra một khẩu súng yêu cầu nhân viên ngân hàng lấy 1,1 tỷ đồng trong két rồi cho vào ba lô của đối tượng. Sau đó đối tượng cầm ba lô tiền đi ra ngoài lên xe máy tẩu thoát.

Lộ diện kẻ cướp hơn 1 tỷ đồng tại ngân hàng nhờ chiếc hộp đựng iPhone - Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ cướp và đối tượng Minh

Xác định đây là vụ cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng rất manh động khi đem theo vũ khí quân dụng, vật liệu nổ để khống chế các nạn nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang xác lập chuyên án truy xét mang bí số 118C do Đại tá Dương Ngọc Sáu, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng ban.

Tuy nhiên quá trình điều tra cơ quan Công an gặp nhiều khó khăn vì thông tin về hung thủ thu thập được tại hiện trường quá ít, đối tượng bịt kín mặt, sử dụng xe máy mang BKS giả gây án.

Ban chuyên án kiên trì phân tích từng dấu vết, thông tin, kết hợp với trinh sát, xác minh khoanh vùng đối tượng tình nghi. Từ vỏ quả bom giả làm bằng hộp đựng điện thoại iPhone, cơ quan điều tra biết thông tin về một phụ nữ ở phường Lê Lợi (TP Bắc Giang) đã từng mua điện thoại đựng trong chiếc hộp này.

Ban chuyên án nhanh chóng cử cán bộ xác minh thì được biết người phụ nữ mua chiếc điện thoại này đã bán nhà và chuyển đi nơi khác vài năm nay. Các cán bộ điều tra tiếp tục kiên trì xác minh theo hướng này thì phát hiện đối tượng là người thân của người phụ nữ trên. Đặc biệt, người đàn ông này có đặc điểm hình dáng và chiếc xe máy giống với nghi can gây án.

Nghi can được xác định là Nguyễn Đức Minh, kinh doanh tự do và ly thân vợ.

Khoanh vùng đối tượng, Công an tỉnh Bắc Giang đã triệu tập Minh để làm rõ. Tại cơ quan Công an, Minh thừa nhận là người gây ra vụ cướp ngân hàng táo tợn trên. Đồng thời đối tượng cho biết nguyên nhân cướp tài sản là đang nợ nần chồng chất. Minh đã theo dõi kỹ hoạt động của ngân hàng và lên kế hoạch cướp rất chi tiết.

Từ những lời khai của Minh, Công an tỉnh Bắc Giang đã trương thu hồi tài sản mà Minh đã cướp, thu giữ chiếc xe là tang vật gây án.

Với chiến công xuất sắc trên, 4 đơn vị thuộc Công an tỉnh Bắc Giang đã được UBND tỉnh thưởng nóng 60 triệu đồng.

Cũng nhân dịp này, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam thưởng ban chuyên án 50 triệu, UBND TP Bắc Giang thưởng 30 triệu.

Theo Công lý


cướp ngân hàng


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.