- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ thai nhi tử vong có vết khâu ở cổ: Phản hồi phát ngôn "gây sốc" của lãnh đạo bệnh viện
Lãnh đạo Bệnh viện Đức Thọ mới đây cho rằng báo cáo của Sở Y tế gửi Bộ Y tế về vụ việc thai nhi chết lưu là thiếu cơ sở, chưa phù hợp với thực tế xảy ra.
Lãnh đạo Bệnh viện Đức Thọ mới đây cho rằng báo cáo của Sở Y tế gửi Bộ Y tế về vụ việc thai nhi chết lưu là thiếu cơ sở, chưa phù hợp với thực tế xảy ra. Đại diện Sở Y tế đã lên tiếng phản hồi phát ngôn này.
Ông Nguyễn Đại Chiến tại buổi làm việc với PV Lao Động. Ảnh: Trần Tuấn
“Sở dựa trên báo cáo của Bệnh viện”
Sáng nay (8.7), trả lời PV Lao Động, ông Nguyễn Đại Chiến - Trưởng phòng Nghiệp vụ y của Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, nội dung báo cáo của Sở Y tế ngày 2.7 về sự việc thai nhi chết lưu là con của sản phụ Nguyễn Thị Tình (37 tuổi, trú xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) khi đến sinh tại Bệnh viện ĐK huyện Đức Thọ ngày 30.6 vừa qua là dựa theo báo cáo bằng văn bản có đóng dấu của Bệnh viện ĐK huyện Đức Thọ gửi về cho Sở Y tế vào ngày 2.7.
Sau khi Sở Y tế Hà Tĩnh có báo cáo gửi Bộ Y tế, một số tờ báo đăng thông tin ông Phạm Hồng Cường - Phó giám đốc BV đa khoa huyện Đức Thọ cho rằng trong báo cáo của Sở Y tế có chi tiết “Lúc 18h35 phút ngày 30.6.2019: Tim thai âm tính…” là không có cơ sở. Lãnh đạo bệnh viện lý giải vì lúc đó ê - kip đang tập trung đỡ đẻ không ai lại đi nghe tim thai để biết tim thai âm tính.
Thêm nữa, ông Cường cho rằng, báo cáo của Sở Y tế thông tin “hình ảnh của thai chết lưu trên 7 ngày” là không rõ dựa trên cơ sở nào, trong khi ông đưa ra nhận định thai chết lưu chỉ khoảng 2 – 3 ngày.
Báo cáo của Sở Y tế Hà Tĩnh về sự việc. Ảnh: TT
Đáng nói, báo cáo của Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ về sự việc này gửi Sở Y tế Hà Tĩnh cũng do chính ông Phạm Hồng Cường ký đều thể hiện rõ 2 nội dung trên như báo cáo của Sở Y tế.
Cụ thể, báo cáo nêu “Đến 18h35 phút ngày 30.6.2019: Tim thai âm tính, cơn co tử cung tần số 5/50 giây…” và đoạn cuối ở mục chẩn đoán và tiên lượng được ghi “Chẩn đoán: Thai 35 tuần chết lưu trên 7 ngày”.
Về phát ngôn của ông Cường với báo chí, ông Chiến cho rằng người phát ngôn phải tự chịu trách nhiệm với phát ngôn của mình. Còn việc lãnh đạo Sở đã có ý kiến gì hay chưa thì ông cũng không nắm được.
Ông Chiến cho hay, ông không bình luận đúng hay sai về việc bác sĩ Nguyễn Hữu Quyền – có chuyên môn khoa Răng - Hàm - Mặt của Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ nhưng được giao trực chính ở khoa sản rồi phát hiện thai nhi chết lưu. Theo ông Chiến, đã có quy chế trực, lãnh đạo bệnh viện có trách nhiệm bố trí người trực phù hợp với năng lực chuyên môn, nghiệp vụ còn người trực thực hiện nhiệm vụ đến đâu, thiếu sót gì thì phải chịu trách nhiệm. Bởi, theo quy định khi bác sỹ trực gặp trường hợp vượt quá khả năng xử lý thì phải báo cáo lãnh đạo bệnh viện, mời người có chuyên môn cao hơn để hội chẩn và có thể đưa ra quyết định chuyển tuyến trên.
Chưa thành lập hội đồng chuyên môn
Ông Nguyễn Đại Chiến – Trưởng Phòng Nghiệp vụ y của Sở Y tế Hà Tĩnh cũng thông tin, hiện Sở đang trong quá trình chuẩn bị thành lập hội đồng chuyên môn để xem xét, đánh giá lại sự việc nêu trên. Về nguyên nhân chưa thành lập hội đồng khi sự việc xảy ra đã hơn 1 tuần, ông Chiến cho biết theo quy định thì thời hạn thành lập hội đồng chuyên môn là 10 ngày kể từ khi có đề nghị. Hiện Sở đang mời thêm một số chuyên gia để thành lập.
Chồng cùng sản phụ Tình đau đớn sau sự việc mất con. Ảnh: TT
Ông Trần Xuân Dâng – Phó giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cũng cho biết, theo quy định, thành lập hội đồng chuyên môn phải có luật sư tham gia, nên hiện nay Sở đang có văn bản gửi sang Hội Luật sư Hà Tĩnh để nhờ cử cho một người tham gia vào hội đồng. Khi họ cử người tham gia thì Sở sẽ sớm thành lập hội đồng để làm rõ sự việc, còn các thành viên của ngành thì Sở cũng đã có văn bản.
Liên quan đến phát ngôn của Phó giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ về nội dung báo cáo thiếu cơ sở của Sở Y tế, ông Dâng cho rằng, Sở cũng chưa có ý kiến gì với ông Cường mà sau này hội đồng chuyên môn được thành lập sẽ làm rõ luôn.
Theo Lao Động
-
Pháp luật59 phút trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật1 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật1 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật1 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật1 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật1 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật2 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật2 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật2 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật2 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật3 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật3 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật3 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...
-
Pháp luật4 ngày trướcNgoài biện pháp xử phạt 90 triệu đồng, cơ sở bánh mì còn bị đình chỉ một phần hoạt động sản xuất, chế biến trong 4 tháng.