Dàn Hoa hậu, Á hậu bê bối nhất lịch sử Hàn Quốc: Từ bán dâm, phá thai đến đi tù, sốc nhất vụ sao Gia Đình Là Số 1 lộ băng sex

Loạt người đẹp tai tiếng này đã khiến danh tiếng của cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc đã có một lịch sử lâu đời khi lần đầu được tổ chức vào năm 1957. Trải qua hơn nửa thế kỷ, Hoa hậu Hàn Quốc đã trở thành cuộc thi uy tín lâu đời, là bước đệm để các cô gái trẻ đẹp tiến vào làng giải trí. Tuy vậy, cũng có rất nhiều người đẹp tai tiếng bước ra từ cuộc thi, khiến danh tiếng của cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Han Sung Joo

Han Sung Joo chính là cái tên tai tiếng nhất bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc. Người đẹp đăng quang Hoa hậu vào năm 1994, là cái tên đặc biệt được truyền thông săn đón nhờ sở hữu sắc vóc vượt trội và học thức cao. Sau khi đăng quang, cô bước vào làng giải trí với tư cách diễn viên, MC. Tuy nhiên tất cả đã chấm dứt sau khi bê bối bán dâm của cô bị lộ ra.

Dàn Hoa hậu, Á hậu bê bối nhất lịch sử Hàn Quốc: Từ bán dâm, phá thai đến đi tù, sốc nhất vụ sao Gia Đình Là Số 1 lộ băng sex-1

Han Sung Joo thời điểm đăng quang Hoa hậu.

Dàn Hoa hậu, Á hậu bê bối nhất lịch sử Hàn Quốc: Từ bán dâm, phá thai đến đi tù, sốc nhất vụ sao Gia Đình Là Số 1 lộ băng sex-2

Dàn Hoa hậu, Á hậu bê bối nhất lịch sử Hàn Quốc: Từ bán dâm, phá thai đến đi tù, sốc nhất vụ sao Gia Đình Là Số 1 lộ băng sex-3

Năm 2012, Han Sung Joo bị bạn trai cũ tung clip sex cùng lời tố cáo mỹ nhân này đào mỏ, là gái bao cao cấp. Người này tố Hoa hậu Hàn Quốc 1994 cặp kè đại gia lớn hơn 20 tuổi, từng phục vụ đến 7 người đàn ông một đêm và được chu cấp số tiền "khủng".

Dàn Hoa hậu, Á hậu bê bối nhất lịch sử Hàn Quốc: Từ bán dâm, phá thai đến đi tù, sốc nhất vụ sao Gia Đình Là Số 1 lộ băng sex-4

Người đẹp bị bạn trai tung clip sex và tố là gái bao cao cấp.

Han Sung Joo quyết định khởi kiện bạn trai cũ, nhưng trong quá trình kiện tụng, càng nhiều những tình tiết khẳng định cô tham gia đường dây bán dâm dần lộ ra. Công chúng sốc nặng vì một người đẹp học thức cao như cô lại là gái bao cao cấp. Sự nghiệp Han Sung Joo chính thức khép lại trong sự giận dữ, tẩy chay từ công chúng.

Dàn Hoa hậu, Á hậu bê bối nhất lịch sử Hàn Quốc: Từ bán dâm, phá thai đến đi tù, sốc nhất vụ sao Gia Đình Là Số 1 lộ băng sex-5

Hiện tại cô vẫn sống ở Hàn Quốc nhưng "mai danh ẩn tích", đổi tên, cắt đứt liên lạc với giới giải trí để quên đi quá khứ, làm lại cuộc đời. Có thông tin cho rằng cô từng tự tử nhưng may mắn được cứu sống.

Sung Hyun Ah

Năm 1994 có thể xem như "năm hạn" của cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc, bởi không chỉ Hoa hậu Lee Sung Joo, Á hậu Sung Hyun Ah cũng là một cái tên khác vướng phải bê bối bán dâm. Năm 2013, cảnh sát Hàn Quốc đã triệt phá một đường dây mua bán dâm cao cấp quy mô lớn và trong danh sách này xuất hiện cái tên Sung Hyun Ah - Á hậu Hàn Quốc 1994.

Dàn Hoa hậu, Á hậu bê bối nhất lịch sử Hàn Quốc: Từ bán dâm, phá thai đến đi tù, sốc nhất vụ sao Gia Đình Là Số 1 lộ băng sex-6

Theo kết quả điều tra, trong năm 2010, Sung Hyun Ah đã 3 lần "phục vụ" một doanh nhân Hàn Kiều để đổi lấy số tiền 47.000 USD (hơn 1 tỷ đồng). Ngoài ra, cô còn bị cáo buộc thường xuyên bán dâm cho các đại gia khác, dùng thuốc lắc, chụp ảnh khỏa thân.

Sung Hyun Ah đã phải hầu tòa nhiều lần sau đó. Á hậu Hàn Quốc 1994 bị phạt 2 triệu won (khoảng 38 triệu đồng), đồng thời kháng cáo thành công khi công bố có tình cảm với doanh nhân Hàn kiều khiến quan hệ giữa họ không phải mua - bán dâm. Tòa tuyên Sung Hyun Ah vô tội do không đủ bằng chứng.

Dàn Hoa hậu, Á hậu bê bối nhất lịch sử Hàn Quốc: Từ bán dâm, phá thai đến đi tù, sốc nhất vụ sao Gia Đình Là Số 1 lộ băng sex-7

Do không đủ bằng chứng, Tòa tuyên Sung Hyun Ah vô tội.

Sau khi trắng án, người đẹp quyết tâm quay lại làng giải trí. Cô tham gia một loạt phim truyền hình nhưng phải nhận về vô số "gạch đá", những lời chỉ trích, phản đối đến từ công chúng.

Dàn Hoa hậu, Á hậu bê bối nhất lịch sử Hàn Quốc: Từ bán dâm, phá thai đến đi tù, sốc nhất vụ sao Gia Đình Là Số 1 lộ băng sex-8

Nữ diễn viên quay trở lại màn ảnh nhưng bị công chúng chỉ trích, tẩy chay.

Lee Seung Yeon

Từng là biểu tượng nhan sắc của điện ảnh Hàn Quốc với vai diễn trong Mối Tình Đầu, thế nhưng tên tuổi Lee Seung Yeon đã tụt dốc vì loạt scandal nghiêm trọng. Lee Seung Yeon sinh năm 1968, đăng quang ngôi Á hậu Hàn Quốc năm 1992. Cô nhanh chóng tấn công lĩnh vực điện ảnh và đạt được nhiều thành công. Năm 1996, tác phẩm Mối Tình Đầu đã đưa tên tuổi Lee Seung Yeon lên hàng sao châu Á.

Dàn Hoa hậu, Á hậu bê bối nhất lịch sử Hàn Quốc: Từ bán dâm, phá thai đến đi tù, sốc nhất vụ sao Gia Đình Là Số 1 lộ băng sex-9

Dàn Hoa hậu, Á hậu bê bối nhất lịch sử Hàn Quốc: Từ bán dâm, phá thai đến đi tù, sốc nhất vụ sao Gia Đình Là Số 1 lộ băng sex-10

Vẻ đẹp vạn người mê của Lee Seung Yeon trong quá khứ.

Dàn Hoa hậu, Á hậu bê bối nhất lịch sử Hàn Quốc: Từ bán dâm, phá thai đến đi tù, sốc nhất vụ sao Gia Đình Là Số 1 lộ băng sex-11

Lee Seung Yeon với vai diễn làm nên tên tuổi trong Mối Tình Đầu.

Sự nghiệp Lee Seung Yeon bắt đầu xuống dốc từ năm 1998, khi cô bị phát hiện sử dụng bằng lái xe giả. Người đẹp phải chịu một năm quản chế và 80 giờ lao động công ích. Năm 2002, cô lại một lần nữa vướng phải lùm xùm xe cộ khi cho con trai của bạn diễn mượn xe chạy thử và người này đã gây ra tai nạn.

Năm 2004, Lee Seung Yeon bị dư luận chỉ trích, tẩy chay nặng nề khi phát hành cuốn sách ảnh gây tranh cãi. Sự việc nghiêm trọng đến mức Lee Seung Yeon phải quỳ xin lỗi và phải tiêu hủy hết sách ảnh, mong được dư luận tha thứ. Á hậu tuyên bố chấm dứt mọi hoạt động nghệ thuật nhưng không giữ lời hứa, vẫn nhận đóng phim mới trong năm đó khiến công chúng vô cùng phẫn nộ.

Dàn Hoa hậu, Á hậu bê bối nhất lịch sử Hàn Quốc: Từ bán dâm, phá thai đến đi tù, sốc nhất vụ sao Gia Đình Là Số 1 lộ băng sex-12

Năm 2013, Á hậu dùng chất cấm và phải lĩnh án tù.

Năm 2013, cái tên Lee Seung Yeon lại một lần nữa trở thành tâm điểm khi bị cáo buộc sử dụng chất cấm propofol suốt 6 năm. Ban đầu, cô thừa nhận sử dụng chất này để điều trị theo đơn của bác sĩ, nhưng sau đó liên tục thay đổi lời khai, khóc lóc xin khoan hồng. Á hậu Hàn Quốc 1992 bị kết án 8 tháng tù giam, nộp phạt 5,5 triệu won (hơn 109 triệu đồng). Sau khi ra tù, cô tái xuất màn ảnh với vài bộ phim truyền hình, nhưng chỉ nhận được sự chỉ trích, phản đối từ công chúng

Oh Hyun Kyung

Oh Hyun Kyung sinh năm 1970, có tên thật là Oh Sang Ji, đăng quang ngôi Hoa hậu Hàn Quốc 1989. Sở hữu sắc vóc hơn người, mỹ nhân nổi tiếng của bộ phim Gia Đình Là Số 1 nhanh chóng bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc và trở thành sao hạng A trong thập niên 90.

Dàn Hoa hậu, Á hậu bê bối nhất lịch sử Hàn Quốc: Từ bán dâm, phá thai đến đi tù, sốc nhất vụ sao Gia Đình Là Số 1 lộ băng sex-13

Dàn Hoa hậu, Á hậu bê bối nhất lịch sử Hàn Quốc: Từ bán dâm, phá thai đến đi tù, sốc nhất vụ sao Gia Đình Là Số 1 lộ băng sex-14

Nhan sắc Oh Hyun Kyung thời trẻ.

Sự nghiệp đang lên, là cái tên được săn đón, Oh Hyun Kyung bất ngờ bị bạn trai cũ tung video sex dài 28 phút. Hình tượng ngọc nữ, danh tiếng, sự nghiệp của nữ diễn viên bỗng chốc sụp đổ chỉ sau một đêm. Mặc dù là nạn nhân, nhưng khi xã hội còn chưa cởi mở, Hoa hậu phải hứng chịu vô số chỉ trích. Nữ diễn viên phải rời khỏi làng giải trí gần 10 năm, trong đó có 3 năm "ở ẩn" tại Mỹ.

Dàn Hoa hậu, Á hậu bê bối nhất lịch sử Hàn Quốc: Từ bán dâm, phá thai đến đi tù, sốc nhất vụ sao Gia Đình Là Số 1 lộ băng sex-15

Giữa lúc khó khăn của cuộc đời, Oh Hyun Kyung gặp gỡ và kết hôn với đại gia Hong Seung Pyo vào năm 2002. Cô sinh một con gái và ngỡ tưởng từ đây sẽ được sống hạnh phúc nhưng khi con mới chỉ một tuổi, chồng cô đã bị bắt giam về tội tham ô. Vị đại gia này đã lén lút dùng tên cô để thực hiện các giao dịch chứng khoán và dùng cả nhà của cha mẹ cô để vay thế chấp. Thậm chí, Hong Seung Pyo còn lừa dối Oh Hyun Kyung khi đã từng có hai cuộc nhân trước đó và hai con riêng.

Oh Hyun Kyung đã quyết định ly hôn, làm mẹ đơn thân và quay trở lại màn ảnh. Những tác phẩm đình đám như Khi Những Bà Nội Trợ Hành Động, Gia Đình Là Số 1, Wang’s Family… đã giúp Oh Hyun Kyung dần lấy lại được sự yêu mến của công chúng như xưa.

Dàn Hoa hậu, Á hậu bê bối nhất lịch sử Hàn Quốc: Từ bán dâm, phá thai đến đi tù, sốc nhất vụ sao Gia Đình Là Số 1 lộ băng sex-16

Kim Ju Yeon

Vào năm 2007, dư luận Hàn Quốc dậy sóng trước scandal tình ái của Á hậu Kim Ju Yeon và cầu thủ bóng đá Hwang Jae Won. Vào cuối tháng 4/2007, Kim Ju Yeon tổ chức họp báo, công bố những tin nhắn mà cầu thủ Hwang Jae Won - người yêu cũ của cô lạnh lùng yêu cầu cô phải phá bỏ bào thai đang mang trong người.

Vụ scandal này khiến công chúng sốc nặng bởi không ai ngờ giữa Á hậu và cầu thủ bóng đá nổi tiếng lại có thể xảy ra những chuyện như vậy. Hwang Jae Won bị loại khỏi đội hình đội tuyển Hàn Quốc tham dự giải vô địch bóng đá Đông Á ở Trùng Khánh (Trung Quốc). Anh cũng phải xin lỗi người hâm mộ, đội bóng cũng như Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc.

Dàn Hoa hậu, Á hậu bê bối nhất lịch sử Hàn Quốc: Từ bán dâm, phá thai đến đi tù, sốc nhất vụ sao Gia Đình Là Số 1 lộ băng sex-17

Dàn Hoa hậu, Á hậu bê bối nhất lịch sử Hàn Quốc: Từ bán dâm, phá thai đến đi tù, sốc nhất vụ sao Gia Đình Là Số 1 lộ băng sex-18

Scandal tình ái, phá thai khiến Kim Ju Yeon bị tước danh hiệu.

Về phía Kim Ju Yeon, vụ việc này khiến hình ảnh của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng, và cô đã bị nhà sản xuất cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc tước danh hiệu. Nhà sản xuất không khởi kiện mà chỉ tước danh hiệu, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với cánh cửa bước chân vào làng giải trí của người đẹp đã khép lại

Kim Hee Kyung

Chỉ một năm sau đó, Á hậu Hàn Quốc 2008 Kim Hee Kyung cũng bị tước danh hiệu. Lần này, lý do khiến cô bị truất ngôi đó chính là đã từng chụp ảnh nóng. Ngay sau đêm chung kết, những bức hình chụp Kim Hee Kyung khỏa thân, chỉ mặc quần lót và tạo dáng gợi cảm đã bị tung lên mạng. Ngoài ra, một "video ca nhạc người lớn" được quay năm 2006 ở Malaysia của Kim Hee Kyung cũng bị rò rỉ.

Dàn Hoa hậu, Á hậu bê bối nhất lịch sử Hàn Quốc: Từ bán dâm, phá thai đến đi tù, sốc nhất vụ sao Gia Đình Là Số 1 lộ băng sex-19

Dàn Hoa hậu, Á hậu bê bối nhất lịch sử Hàn Quốc: Từ bán dâm, phá thai đến đi tù, sốc nhất vụ sao Gia Đình Là Số 1 lộ băng sex-20

Loạt ảnh nóng khiến Kim Hee Kyung bị tước danh hiệu.

Những hình ảnh này đã khiến công chúng phẫn nộ, phản đối và chỉ trích người đẹp. Ngay lập tức, Ban tổ chức cuộc thi đã tước danh hiệu của Kim Hee Kyung. Trả lời báo chí, Kim Hee Kyung cho biết đó là những hình ảnh chụp khi cô làm người mẫu. Kim Hee Kyung đã phản đối quyết định tước danh hiệu cô cho rằng Ban tổ chức đã biết về những bức hình này và cho phép cô tham gia cuộc thi, nhưng cuối cùng lại tước danh hiệu của cô.

Theo Trí Thức Trẻ

Xem link gốc Ẩn link gốc https://kenh14.vn/dan-hoa-hau-a-hau-be-boi-nhat-lich-su-han-quoc-tu-ban-dam-pha-thai-den-di-tu-soc-nhat-vu-sao-gia-dinh-la-so-1-lo-bang-sex-20200801000217851.chn

bán dâm

sao Hàn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.