Đây chính là sự thật về cuộc hôn nhân viên mãn của “ngọc nữ” Tăng Thanh Hà

Từ bỏ hết tất cả ánh hào quang sân khấu và sự nổi tiếng, Tăng Thanh Hà lựa chọn cho mình điều duy nhất...

Từ bỏ hết tất cả ánh hào quang sân khấu và sự nổi tiếng, Tăng Thanh Hà lựa chọn cho mình điều duy nhất...

Hà Tăng kết hôn cùng doanh nhân trẻ Louis Nguyễn vào năm 2012, hơn 2 năm sau ngày kết hôn “ngọc nữ” mới có tin vui. Nữ diễn viên sinh con vào giữa tháng 4/2015. Sau khi kết hôn, cô đã từ bỏ ánh hào quang sân khấu để chăm lo cho gia đình. Hiện tại, “cô Trúc” đang có cuộc sống viên mãn hạnh phúc bên ông xã và con trai.

Sau khi lập gia đình và sinh con, Hà Tăng cũng rời xa ánh đèn sân khấu. Người đẹp ít khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí tuy nhiên “ngọc nữ” vẫn thường xuyên đăng tải hình ảnh chia sẻ về cuộc sống đời thường của mình trên mạng xã hội. Dù có cuộc sống đầy đủ về vật chất, tinh thần ít người sánh được nhưng có thể thấy cuộc sống làm vợ, làm mẹ của Hà Tăng khá đơn giản. Ngoài thời gian cho công việc, con cái thì cô cũng thường cùng chồng đi du lịch.

Hà Tăng hài lòng với hạnh phúc hiện tại.

Cô rất ít khi khoe khoang về hạnh phúc của mình. Trang #instagram với hơn 700 bức ảnh không một lần thấy Hà thể hiện, phô trương hay cố ý để người khác biết mình đang nghĩ gì. Tất cả chỉ như một cuốn album lưu lại những cung bậc cảm xúc của cô trong cuộc sống.

Trong suốt 4 năm qua, dù có bao nhiều lời đồn đại, đàm tiếu về bản thân nhưng cô cũng chẳng mảy may quan tâm hay lên tiếng phân trần, thanh minh. “Ngọc nữ” của màn ảnh Việt một thời vẫn an nhiên, bỏ ngoài tai tất cả để lo toan cho tổ ấm nhỏ của mình. Điềm tĩnh và nhẹ nhàng như thời điểm cô lựa chọn rút lui khỏi showbiz.

Người ta cứ đồn đoán, còn Hà thì vẫn hạnh phúc. Cuộc hôn nhân bền vững suốt 4 năm qua chính là minh chứng rõ nhất cho sự đúng đắn trong lựa chọn của cô. Hiện tại, thế giới nhỏ của Hà có một người chồng luôn hết mực yêu thương cùng một cậu con trai kháu khỉnh.


Từ bỏ ánh hào quang showbiz, Tăng Thanh Hà chọn cho mình một mái ấm gia đình
.

Từ bỏ sự nghiệp, từ bỏ vinh quang danh vọng showbiz cô chọn cho mình hạnh phúc giản dị bên một người đàn ông hết lòng yêu thương mình. Tăng Thanh Hà cũng khiến nhiều người phải suy ngẫm khi nói rằng: “Chúng ta đừng tìm kiếm tình yêu ở đâu quá xa xôi và kỳ vọng vào những điều lớn lao nữa. Hãy học cách hiểu được rằng tình yêu rất đơn giản và mộc mạc, vì vậy hãy cứ yêu đơn giản thôi đừng nghĩ ngợi quá nhiều”.

Ngày 4/11 vừa qua cũng là ngày là tròn 4 năm vợ chồng Hà Tăng tổ chức đám cưới. Không rình rang, Tăng Thanh Hà chỉ đăng một bức ảnh duy nhất tựa đầu vào vai người đàn ông của đời mình kèm theo những lời chia sẻ đầy yêu thương. Trước ống kính, cả hai cùng nở nụ cười lấp lánh hạnh phúc. Đây là cách kỷ niệm ngọt ngào mà vợ chồng Tăng Thanh Hà vẫn làm mỗi khi đến ngày cưới. Hàng năm, cứ vào 4/11, cả hai lại khoe một hình ảnh lãng mạn bên nhau và dành cho đối phương những lời yêu “có cánh”, nếu năm nay là Hà Tăng thì năm sau sẽ là Louis Nguyễn.

Hạnh phúc viên mãn nhưng cũng rất đỗi bình dị của “ngọc nữ” Tăng Thanh Hà.

Thời gian gần đây, nhiều tin đồn cho rằng Tăng Thanh Hà đang mang bầu bé gái ở giai đoạn cuối của thai kỳ. Dù không lên tiếng xác nhận nhưng nhiều người cũng gửi lời chúc mừng tới “bà mẹ một con”.

Hạnh phúc gia đình viên mãn bên một người chồng yêu thương cùng những thiên thần nhỏ sẽ rất đỗi bình thường với bất cứ người phụ nữ nào, đến một thời điểm thích hợp ai cũng sẽ có cho mình một tổ ấm. Nhưng đối với Tăng Thanh Hà, đó là tất cả những gì quan trọng nhất mà cô phải đánh đổi cả thanh xuân, và danh vọng showbiz để dành lấy được.

Theo Khỏe & Đẹp


Tăng Thanh Hà


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.