Phạm Hương, Lan Khuê có bị phạt khi chụp ảnh bán khỏa thân?

Tấm ảnh nóng bỏng của hai giám khảo "The Face" trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội về việc họ có bị phạt hay không khi chụp ảnh bán khỏa thân.

Tấm ảnh nóng bỏng của hai giám khảo "The Face" trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội về việc họ có bị phạt hay không khi chụp ảnh bán khỏa thân.

Mới đây, trên trang cá nhân của hai người đẹp Phạm Hương và Lan Khuê đăng tải hình ảnh chụp bán nude khi cả hai tham gia buổi ghi hình chương trinh The Face tại Nha Trang. Tấm ảnh của Hoa hậu Hoàn vũ chụp khi cô đang nằm trên ghế mây ở bãi biển, còn Hoa khôi Áo dài ghi lại hình ảnh này tại hồ bơi ở khách sạn. Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của mạng xã hội và phát sinh nhiều tranh cãi.

Không ít ý kiến khen ngợi, tấm ảnh bán nude của Phạm Hương và Lan Khuê rất thu hút, gợi cảm và phát huy được lợi thế thân hình nóng bỏng của hai người đẹp.

Song nhiều ý kiến cũng lo ngại rất có thể, hai giám khảo The Face sẽ bị phạt vì quy định cấm chụp và phổ biến ảnh khỏa thân được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành từ ngày 15/5.

Pham Huong, Lan Khue co bi phat khi chup anh ban khoa than? hinh anh 1
Phạm Hương gây xôn xao mạng xã hội khi đăng hình ảnh bán nude. Ảnh: FBNV

“Hai cô chụp ảnh rất gợi cảm, nhưng liệu có vướng vào quy định cấm chụp và phổ biến ảnh nude của Bộ Văn hóa hay không. Rất có thể Hương và Khuê sẽ bị phạt khi đăng tải những hình ảnh này trên trang cá nhân”, tài khoản T.V cho biết. Hà Mi, một tài khoản khác đồng tình với ý kiến trên cho hay: “Các người đẹp đang phổ biến ảnh bán nude như vậy dễ bị phạt lắm, luật quy định rồi nhưng có lẽ các bạn không mấy quan tâm”.

Pham Huong, Lan Khue co bi phat khi chup anh ban khoa than? hinh anh 2
Lan Khuê cũng có những phút ngẫu hứng chụp ảnh bán nude tại khách sạn, nơi cô ghi hình The Face. Ảnh: Instagram

Đối lập với ý kiến trên, tài khoản Hoàng Minh cho rằng, các người đẹp chỉ đăng ảnh trên trang cá nhân của họ chứ không phát tán. Vì thế cả hai không rơi vào trường hợp bị phạt. Hơn nữa quy định cấm chụp ảnh khỏa thân chứ không cấn chụp bán thân.

Cho đến thời điểm này, hình ảnh vẫn tồn tại trên Instagram của Lan Khuê. Trong khi đó, tấm ảnh của Phạm Hương không còn được lưu giữ trên trang facebook của cô.

Trước Phạm Hương, Lan Khuê, người mẫu Phương Mai cũng gây ồn ào dư luận khi cô diện bộ váy lộ vòng một phản cảm dự sự kiện tại Hội An. Trong trường hợp này, ông Nguyễn Đăng Chương – Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết, ông đã yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại nơi sự việc diễn ra thành lập hội đồng để xem xét xử phạt hành ăn mặc phản cảm đang bị dư luận lên án.

Thông tư số 01/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 15 và 79 của Chính phủ về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu chính thức có hiệu lực từ ngày 15/5.

Theo đó, Các hành vi người biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; người đạt danh hiệu tại cuộc thi người đẹp, người mẫu không được thực hiện gồm: chụp ảnh, ghi hình ảnh cá nhân không có trang phục hoặc sử dụng trang phục, hóa trang phản cảm và vô ý hoặc cố ý phổ biến, lưu hành trên mạng viễn thông.

Theo Zing


Lan Khuê

Phạm Hương

chụp ảnh khỏa thân


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.