- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Giữ sức khỏe khi trời nóng
Thời tiết quá nóng bức sẽ mau vắt kiệt sức của bạn, và trong giai đoạn chuyển mùa oi bức này, nếu không phòng xa, bệnh tật sẽ dễ dàng tấn công…
Thời tiết quá nóng bức sẽ mauvắt kiệt sức của bạn, và trong giai đoạn chuyển mùa oi bức này, nếu khôngphòng xa, bệnh tật sẽ dễ dàng tấn công…
BS Dương Thanh Trắc, Trưởngkhoa Khám bệnh, BV Triều An, cho biết nguy cơ lớn nhất với sức khỏe chúng takhi trời nóng chính là hiện tượng mất nước, do cơ thể thường xuyên đổ mồ hôiđể hạ nhiệt. Thành phần cấu tạo của con người có 2/3 là nước.
Nước đóng vai trò vô cùngquan trọng trong việc chuyển hóa tế bào, thải chất bã nên khi bị mất nước,cơ thể sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, dễ sinh bệnh tật. Vì thế, chiếc “chìa khóavàng” chính là bổ sung nước. Ngoài ra, trời nóng cũng là điều kiện “lýtưởng” cho một số dịch bệnh nên việc giữ gìn vệ sinh cơ thể rất quan trọng.
Nguyên tắc chung là thế,nhưng ở một số trường hợp, cần phải có cách giữ gìn sức khỏe nghiêm ngặthơn cho những ngày “nóng đổ lửa”.
Nước đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc chuyển hóa tế bào, thải chất bã nên khi bị mất nước, cơ thể sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, dễ sinh bệnh tật |
Người cao tuổi
Theo Viện phòng ngừa và giáodục sức khỏe quốc gia Pháp (INPES), người già thích nghi kém với tiết trờinóng bức vì bị giảm khả năng nhạy cảm với nhiệt độ; khó đổ mồ hôi để làm mátcơ thể; ít có cảm giác khát nước; thận làm việc kém… Từ đó dẫn đến việc cơthể không kịp hạ nhiệt khi môi trường xung quanh quá nóng nên dễ sinh bệnhhoặc làm tái phát bệnh tật vốn mang sẵn trong người.
Vì thế, những bậc cao niêncần lưu ý uống nước đầy đủ, thường xuyên dùng khăn thấm nước ấm lau người đểlàm mát cơ thể, hạn chế hoạt động mạnh khi trời nóng bức và cần dành thờigian cho giấc ngủ trưa.
Trẻ em
Trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới2 tuổi, rất dễ bị ảnh hưởng đến sức khỏe khi trời nóng nhưng lại không nóiđược hoặc không thể diễn tả rõ ràng tình trạng của bản thân. Phụ huynh vìvậy cần cho các bé uống nước mát thường xuyên hơn chế độ ăn uống thôngthường.
Nên cho trẻ mặc quần áothoáng mát, với các bé sơ sinh, ưu tiên xài tã vải “truyền thống” vốn mỏng,thoáng mát hơn các loại bỉm đóng gói sẵn, xài một lần. Ngoài ra, bạn có thểtắm cho bé nhiều hơn ngày thường, vừa giúp bé giải nhiệt, vừa là cơ hội đểbé chơi đùa mà… không sợ nóng.
Khi trẻ thường xuyên có biểuhiện của thiếu nước và nóng bức (khô miệng, quấy khóc nhiều…) và đặc biệt làbắt đầu sốt, phụ huynh cần cho trẻ uống nước nhiều, dùng khăn ấm lau cơ thể,giữ cho môi trường quanh thoáng mát tối đa. Nếu cơn sốt vẫn không hạ thì cầnđưa bé đến khám bác sĩ.
Một số nghề nghiệp cần lưuý
Những người lao động tay chânnhiều, làm việc tại những nơi nóng bức (ngột ngạt, không thoáng mát, hoặcphải làm gần những máy móc tỏa nhiệt nhiều…), có quần áo bảo hộ lao động quádày, hạn chế mồ hôi bốc hơi làm mát cơ thể… đều mang nhiều nguy cơ bị suyyếu sức khỏe, bị sốc nhiệt khi trời nóng. Vì vậy, nếu như người bình thườngchỉ cần uống trung bình 1,5 lít nước mỗi ngày thì họ phải “nạp” hơn 2 lítđồng thời phải nghỉ ngơi ngay lập tức khi có dấu hiệu của mệt mỏi, choángváng hay kiệt sức.
Những người thích thể thao
Bạn cần tránh vận động mạnhvào những lúc quá nóng bức, hãy thử đổi lịch tập thể thao sang sáng sớm hoặcchiều tối. Trong thời gian này, nếu không phải VĐV chuyên nghiệp cần đảm bảocường độ tập luyện thì bạn nên giảm thời lượng tập luyện lại. Khi điều kiệncho phép, bạn nên cân trọng lượng trước và sau khi tập luyện để kiểm soátlượng nước bị mất. Uống nước đầy đủ, đặc biệt là sau khi tập luyện, có thểpha chút đường vào để uống. Ngưng tập luyện ngay và kiếm nơi mát mẻ để nghỉngơi khi có những biểu hiện sau: nhức đầu, hoa mắt, mất thăng bằng…
|
Theo Nguyễn Ngọc Lan Chi
-
Sức khỏe6 giờ trướcTheo UBND TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, tính đến chiều 2-5, đã có 328 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại tiệm Băng ở phường Xuân Bình
-
Sức khỏe7 giờ trướcDưa hấu ngoài dùng để ăn trực tiếp thì nước ép dưa hấu cũng là một món đồ uống giải khát được nhiều người ưa thích.
-
Sức khỏe10 giờ trướcCháu bé 6 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng nôn, tiểu nhiều, sụt cân nhanh do ngộ độc vì uống nhầm liều vitamin D dành cho người lớn.
-
Sức khỏe11 giờ trướcCơ quan chức năng TP Long Khánh (Đồng Nai) đã buộc tiệm bánh mì ngừng hoạt động và niêm phong tủ cấp đông chứa nguyên liệu.
-
Sức khỏe12 giờ trướcGiữa mắt và phổi dường như không có mối liên hệ nào nhưng thực tế dấu hiệu ở mắt này đã giúp người phụ nữ phát hiện ung thư phổi.
-
Sức khỏe15 giờ trướcMột số bất thường ở miệng không chỉ là dấu hiệu ung thư liên quan tới khoang miệng mà còn có thể là manh mối phát hiện khối u ở nhiều cơ quan khác.
-
Sức khỏe15 giờ trướcEstrogen có vai trò rất quan trọng trong cơ thể phụ nữ và không thể thay thế bằng bất kỳ loại hormone nào khác.
-
Sức khỏe15 giờ trướcBác sĩ cảnh báo cách làm này dễ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, thậm chí dẫn đến việc phải cắt cụt chi, đe dọa tính mạng của người bệnh...
-
Sức khỏe18 giờ trướcLoại hạt này có kích thước vô cùng nhỏ nhưng lại mang nhiều giá trị dinh dưỡng, đem đến những lợi ích cho sức khoẻ người sử dụng.
-
Thanh niên 29 tuổi đang khỏe bỗng ngã quỵ, ngực đau như bị đâm: Bác sĩ nói do 1 thói quen cực có hạiSức khỏe19 giờ trướcMới đây, một thanh niên 29 tuổi đã chia sẻ câu chuyện mắc bệnh nghiêm trọng của mình để đưa ra cảnh báo về một thói quen xấu.
-
Sức khỏe1 ngày trướcThực phẩm bổ sung không phải là thuốc chữa bách bệnh, nhưng khi dùng cùng với chế độ ăn uống lành mạnh, chúng có thể tạo ra sự khác biệt, kể cả chuyện kéo dài tuổi thọ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcQuả sung nhỏ bé thường được dùng ăn kèm hoặc pha nước chấm, nhưng lại đem đến những lợi ích bất ngờ cho sức khỏe của bạn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNgười đàn ông có tên Từ Ngôn (Trung Quốc) nhập viện điều trị liệt nửa người, khó nói và được chẩn đoán mắc đột quỵ cấp.