Sợ bị ướt giày, "quan to" mất chức vì nhờ người cõng

Một quan chức tại tỉnh Giang Tây của Trung Quốc hôm nay (23/6) đã bị sa thải, sau khi bức ảnh chụp người này được cấp dưới cõng qua một đoạn đường ngập nước trong lúc đi tìm 3 trẻ em mất tích được đăng tải trên mạng, gây bức xúc trong dư luận.

Một quan chức tại tỉnh Giang Tây của Trung Quốc hôm nay (23/6) đã bị sa thải, sau khi bức ảnh chụp người này được cấp dưới cõng qua một đoạn đường ngập nước trong lúc đi tìm 3 trẻ em mất tích được đăng tải trên mạng, gây bức xúc trong dư luận.

Vị quan chức cao cấp được cõng qua đoạn đường ngập nước để khỏi ướt giày
Vị quan chức cao cấp được cõng qua đoạn đường ngập nước để khỏi ướt giày

Thông tin được hãng thông tấn Tân Hoa Xã đăng tải. Theo đó vụ việc diễn ra tại huyện Guixi, tỉnh Giang Tây hôm thứ Bảy tuần trước. Trong lúc đi tìm kiếm 3 em nhỏ mất tích do nước sống dâng cao, một vị phó phòng của cơ quan chính phủ đã được cấp dưới cõng khi đi qua một đoạn đường nước ngập đến mắt cá…vì sợ ướt đôi giày da đắt tiền.

“Wang, một phó phòng của cơ quan chính phủ, đang chuẩn bị đi qua một đoạn đường ngập nước thì Ding, một nhân viên cấp thấp, đề nghị cõng ông này. Hành động không phù hợp trên đã tạo ra những ảnh hưởng xã hội tiêu cực, và làm xấu hình ảnh các viên chức của đảng”, bài báo viết.

Hồi năm ngoái, một quan chức khác cũng họ Wang tại tỉnh Chiết Giang kế bên đã bị sa thải, sau khi những bức ảnh chụp ông này được dân làng cõng qua một đoạn nước ngập, trong khi đi thăm các nạn nhân lũ lụt cũng đã khiến cư dân mạng giận dữ.

Đi kèm bức ảnh đó là một bình luận rằng, vị quan chức này nhờ cõng vì ông ta khi đó đang đi một đôi giày đắt tiền, Tân Hoa Xã cho biết.

Theo Thanh Tùng
Dân Trí

Bình luận