Bảo vệ trường mầm non lấy tay chọc vào chỗ kín nhiều bé gái

Bảo vệ trường mầm non 61 tuổi bị nghi ngờ xâm hại tình dục các cháu bé đang theo học tại trường.

Bảo vệ trường mầm non 61 tuổi bị nghi ngờ xâm hại tình dục các cháu bé đang theo học tại trường.

Tối 25/10/2012 chị Lan (Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc) đang tắm cho con gái là bé Diệu Khả thì đột nhiên bé kêu đau ở vùng kín. Tưởng con nói đùa nhưng chợt nhớ ra hôm trước cháu cũng kêu đau nên chị hỏi con nguyên nhân thì được biết người bảo vệ "lấy cái gì cứng cứng chọc vào".

Sáng hôm sau 26/10/2012, chị Lan đưa con đến trường. Vừa đến cổng trường thì bé Khả chỉ tay vào Ngân M.Toàn, người bảo vệ duy nhất ở trường mầm non mà con mình đang theo học.

Sau khi phóng viên phỏng vấn một số phụ huynh có con em theo học tại trường mầm non này thì một vị phụ huynh thảng thốt nói: “Con gái tôi cũng có lần kêu đau ở dưới nhưng tôi không để ý. Trời đất, không biết có phải nguyên nhân cũng giống như thế này không”?

Bé Diệu Khả và mẹ.

Cùng ngày 26/10/2012, chị Lan tìm gặp chủ nhiệm lớp bé Diệu Khả, hỏi xem dạo gần đây bé Khả có hay chơi một mình không thì người này khẳng định bé không hề ở một mình, hầu như đều ở trong tầm mắt của giáo viên.

Bố và bác bé Khả hôm đó cũng đến trường, đòi xem lại băng ghi hình camera của trường. Trong lúc đang xem thì đột nhiên Toàn đi vào, giáo viên trường mầm non cũng ngừng phát video. Thấy vậy thì bố Diệu Khả yêu cầu người bảo vệ vào đối chất.

Ngày 28/10/2012, cảnh sát Hải Châu (Quảng Châu, TQ) cho biết, Ngân M.Toàn, người Quảng Tây, 61 tuổi, hiện đang là bảo vệ trường mầm non X (trường bé Khả đang theo học) bị bắt giữ vì tội xâm hại trẻ em.

Toàn khai nhận khoảng 9h sáng ngày 24/10/2012 Toàn thấy bé Khả đang chơi một mình ở sân trường bèn dẫn bé vào nhà vệ sinh và xâm hại tình dục bé tại đó. Tên này lúc đầu dùng ngón tay chọc vào vùng kín bé Khả, thấy bé không khóc nên hắn tiếp túc cho tiếp mấy ngón tay vào.

Sau khi tiến hành giám định y tế cho bé Khả, bác sỹ cho hay vùng kín của bé bị xâm hại, hiện còn sưng đỏ gây đau đớn cho bé.

Trường mầm non X nơi Diệu Khả đang theo học.

Bố Diệu Khả cho biết sáng 28/10/2012, đại diện trường mầm non X có đến nhà thăm Diệu Khả nhưng họ không hề đưa ra bất cứ phương án giải quyết nào mà chỉ nói đang chờ kết quả điều tra bên phía cảnh sát.

Về phía Diệu Khả, khi được các cô giáo cho đồ chơi và rủ bé đến trường thì Khả rất sợ hãi, vội nấp sau lưng mẹ không chịu đi học.

Đại diện Phòng giáo dục và đào tạo Hải Châu, Quảng Châu, Quảng Đông cho biết, hiện tại vụ án vẫn chưa có phán xét cuối cùng, tội danh của Toàn vẫn chưa được kết luận, nhưng ngay khi có kết quả điều tra rõ ràng thì phía Phòng giáo dục sẽ có biện pháp xử lí đích đáng với trường mầm non X.


Theo Đất Việt


Bình luận