Nổ xe chở gas tại bệnh viện: Mẹ bị thương nặng vẫn ôm chặt con mới sinh

Cơ quan chức năng cho biết, có 4 trẻ sơ sinh trong số 7 nạn nhân thiệt mạng sau vụ nổ xe chở gas kinh hoàng tại bệnh viện nhi và phụ sản ở Mexico.

Cơ quan chức năng cho biết, có 4 trẻ sơ sinh trong số 7 nạn nhân thiệt mạng sau vụ nổ xe chở gas kinh hoàng tại bệnh viện nhi và phụ sản ở Mexico.


Nổ xe chở gas tại bệnh viện nhi Mexico: Mẹ bị thương nặng vẫn ôm chặt con mới sinh 1
Khung cảnh tan hoang sau vụ nổ kinh hoàng tại bệnh viện nhi và phụ sản ở Mexico.

Theo thông tin mới nhất, vụ nổ xe chở gas tại bệnh viện nhi và phụ sản ở thành phố Mexico ngày 29/1 đã khiến 4 trẻ sơ sinh cùng 3 người lớn thiệt mạng. Hơn 50 người khác bị thương đang được cấp cứu. Một số người được cho là vẫn còn đang mắc kẹt bên dưới đống nổ nát của tòa nhà bệnh viện.

Nổ xe chở gas tại bệnh viện nhi Mexico: Mẹ bị thương nặng vẫn ôm chặt con mới sinh 2
Nguyên nhân vụ nổ được cho là do rò rỉ ống gas dùng để cung cấp khí đốt cho bệnh viện.

Tại hiện trường, người dân và lính cứu hỏa đang khẩn trương cứu hộ và cấp cứu những người bị thương. Các nhân viên cứu hộ vẫn tiếp tục đào bới lớp bê tông cốt thép với hy vọng tìm người sống sót.

Phóng viên tại hiện trường cũng ghi nhận một hình ảnh nghẹn lòng khi một sản phụ dù bị thương nặng vẫn ôm chặt con mới sinh không rời.

Nổ xe chở gas tại bệnh viện nhi Mexico: Mẹ bị thương nặng vẫn ôm chặt con mới sinh 3
Bà mẹ bị thương nặng vẫn ôm chặt con mới sinh trong lúc được đưa đi cấp cứu.

"Hiện tại có 7 người đã thiệt mạng, trong đó có 4 trẻ sơ sinh, 2 phụ nữ và 1 người đàn ông", một quan chức tại văn phòng thị trưởng thành phố Mexico cho biết.

Những người đi ngang qua tòa nhà sau vụ nổ cũng nhanh chóng lao vào bên trong để hỗ trợ công tác cứu hộ và cứu được 8 trẻ sơ sinh.

Nổ xe chở gas tại bệnh viện nhi Mexico: Mẹ bị thương nặng vẫn ôm chặt con mới sinh 4
Cột khói khổng lồ sau vụ nổ.

Trong khi đó, hàng chục người đã được sơ tán khi vụ nổ kinh hoàng khiến nhiều người bị thương do mảnh kính vỡ bắn ra.

Thị trưởng thành phố Mexico Angel Mancera phát biểu trên truyền hình cho biết trong số 54 người bị thương có 22 trẻ em. Hầu hết là bị thương nhẹ do bị kính vỡ bắn vào người.

Theo trang web chính phủ, bệnh viện nhi này được thành lập vào năm 1993 và có 35 giường bệnh. Nó nằm trong khu phố đông dân cư và gần ngay một trường học.

Nổ xe chở gas tại bệnh viện nhi Mexico: Mẹ bị thương nặng vẫn ôm chặt con mới sinh 5

Nổ xe chở gas tại bệnh viện nhi Mexico: Mẹ bị thương nặng vẫn ôm chặt con mới sinh 6

Nổ xe chở gas tại bệnh viện nhi Mexico: Mẹ bị thương nặng vẫn ôm chặt con mới sinh 7
Đội cứu hộ và người dân vẫn đang tiếp tục tìm kiếm người sống sót

Theo Tri Thức Trẻ

Bình luận