Sơ tán khẩn cấp quanh hiện trường vụ bắt cóc con tin tại Sydney

Hãng tin RT của Nga cho biết những kẻ bắt cóc con tin tại Sydney, Australia có đeo thắt lưng gài bom, và đòi nói chuyện với Thủ tướng Tony Abbott. Theo thông tin mới cập nhật, 5 con tin đã thoát khỏi quán cafe Lindt bằng cửa sau sau khi cảnh sát tiếp cận gần hơn quán cafe này.

Hãng tin RT của Nga cho biết những kẻ bắt cóc con tin tại Sydney, Australia có đeo thắt lưng gài bom, và đòi nói chuyện với Thủ tướng Tony Abbott. Theo thông tin mới cập nhật, 5 con tin đã thoát khỏi quán cafe Lindt bằng cửa sau sau khi cảnh sát tiếp cận gần hơn quán cafe này.

Năm con tin thoát khỏi quán cafe

Theo thông tin mới cập nhật, cảnh sát xác nhận 5 con tin đã thoát khỏi quán cafe Lindt bằng cửa sau sau khi cảnh sát tiếp cận gần hơn quán cafe này.

Hình ảnh ghi nhận tại hiện trường ban đầu cho thấy 3 người thoát ra khỏi quán cafe gồm 1 người mặc áo xanh và quần màu be, một người mặc áo sơ mi trắng và quần tối màu trong khi người thứ ba đeo tạp dề màu nâu. Được biết, một người là nhân viên của quán, trong khi hai người còn lại là khách hàng.

Cập nhật: 5 con tin hoảng sợ chạy thoát khỏi kẻ bắt cóc trong quán cafe ngay giữa Sydney 1
Hình ảnh 2 con tin thoát khỏi quán cafe. Ảnh: Getty Images.

Cập nhật: 5 con tin hoảng sợ chạy thoát khỏi kẻ bắt cóc trong quán cafe ngay giữa Sydney 2
 Ảnh: The New Daily

Cập nhật: 5 con tin hoảng sợ chạy thoát khỏi kẻ bắt cóc trong quán cafe ngay giữa Sydney 3
Ảnh: ABC News.

Cập nhật: 5 con tin hoảng sợ chạy thoát khỏi kẻ bắt cóc trong quán cafe ngay giữa Sydney 4
Một con tin chạy khỏi quán cafe. Ảnh: 7 News.

Theguardian đưa tin 2 con tin tiếp theo đã thoát khỏi quán cafe một cách an toàn, mang tổng số người thoát khỏi tay kẻ bắt cóc lên 5 người. 2 con tin mới thoát khỏi quán cafe là phụ nữ và được xác định là nhân viên của quán. Hiện, chưa rõ những con tin được thả hay tự họ tìm cách trốn thoát. 

Cập nhật: 5 con tin hoảng sợ chạy thoát khỏi kẻ bắt cóc trong quán cafe ngay giữa Sydney 5

Cập nhật: 5 con tin hoảng sợ chạy thoát khỏi kẻ bắt cóc trong quán cafe ngay giữa Sydney 6

Cập nhật: 5 con tin hoảng sợ chạy thoát khỏi kẻ bắt cóc trong quán cafe ngay giữa Sydney 7

Cập nhật: 5 con tin hoảng sợ chạy thoát khỏi kẻ bắt cóc trong quán cafe ngay giữa Sydney 8

Cập nhật: 5 con tin hoảng sợ chạy thoát khỏi kẻ bắt cóc trong quán cafe ngay giữa Sydney 9

Cập nhật: 5 con tin hoảng sợ chạy thoát khỏi kẻ bắt cóc trong quán cafe ngay giữa Sydney 10

Cập nhật: 5 con tin hoảng sợ chạy thoát khỏi kẻ bắt cóc trong quán cafe ngay giữa Sydney 11
2 con tin nỗ lực chạy thoát khỏi quán cafe nơi kẻ bắt cóc đang giam giữ con tin. Ảnh: 9 News.

Sau khi thoát khỏi kẻ bắt cóc tại quán cafe Lindt, 1 con tin hiện đã được các bác sĩ tại bệnh viện St Vincent, Sydney chăm sóc. Một phát ngôn viên của Bệnh viện St Vincent’s xác nhận 1 nam giới chính là con tin vừa thoát khỏi quán cafe Lindt đang được điều trị tại bệnh viện.

Vì một số lý do, cảnh sát cho biết không thể đưa ra thông tin chi tiết về vụ bắt cóc, tuy nhiên, họ khẳng định không có bất kỳ con tin nào bị thương. 

Cập nhật: 5 con tin hoảng sợ chạy thoát khỏi kẻ bắt cóc trong quán cafe ngay giữa Sydney 12
Đám đông theo dõi cuộc bắt cóc tại Martin Place.


Kênh truyền hình Channel 10 đưa tin họ đã liên lạc được với con tin trong quán cafe. Những con tin này cho biết kẻ bắt cóc con tin có 2 yêu cầu: 

1. Họ muốn nói chuyện với Thủ tướng Australia, ông Tony Abbott.

2. Họ muốn 1 lá cờ của Isis được đưa tới quán cafe.

Hàng chục con tin bị bắt giữ

Trước đó, lực lượng cảnh sát đã được điều động tới 1 quán cà phê ở trung tâm Sydney, nơi có đến 40 con tin đang bị giam giữ bởi những kẻ tấn công khủng bố - những kẻ xuất hiện với 1 lá cờ đen thánh chiến với những dòng chữ tiếng Arab màu trắng - dấu hiệu cho thấy rất có thể các tay súng IS đã tới Australia.  

Một quan chức cấp cao của Australia cho biết 10 nhân viên và 30 khách hàng có thể đang bị bắt giữ trong quán cafe Lindt tại tòa nhà Martin Place, trụ sở của Ngân hàng Dự trữ Australia. 

Cập nhật: 5 con tin hoảng sợ chạy thoát khỏi kẻ bắt cóc trong quán cafe ngay giữa Sydney 13
Hình ảnh 2 con tin bị ép buộc cầm lá cờ của Nhà nước Hồi giáo trên cửa kính của quán cà phê Lindt. Ảnh: Channel 7.

Cập nhật: 5 con tin hoảng sợ chạy thoát khỏi kẻ bắt cóc trong quán cafe ngay giữa Sydney 14
Một người phụ nữ bị bắt giữ làm con tin đang vô cùng sợ hãi. Ảnh: Twitter

Cập nhật: 5 con tin hoảng sợ chạy thoát khỏi kẻ bắt cóc trong quán cafe ngay giữa Sydney 15
Hình ảnh 1 trong những kẻ bắt cóc được camera quan sát ghi lại. Ảnh: RT

Trang Sky Business trích dẫn lời giám đốc điều hành cửa hàng Lindt, ông Steve Loane cho biết "Có khoảng 30 khách hàng trong đó".

Một nhân chứng giấu tên chia sẻ trên kênh Chanel 7 cho biết đã bước ra khỏi quán cafe ngay trước khi cuộc tấn công bắt giữ con tin diễn ra. Ông ước tính có khoảng mấy chục người trong quán cafe vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Người này cho biết thêm vào thời điểm đó, khung cảnh còn khá yên tĩnh và ông còn nhìn thấy kẻ tấn công, và thậm chí còn nhìn kẻ khủng bố ở một cự ly rất gần. Chỉ khi người phụ nữ bên cạnh ông cho biết có súng, ông mới nhanh chóng tìm cách thoát khỏi cửa hàng. 

Trong khi đó, 1 nhân viên của quán cafe Lindt, người dự kiến làm ca sau đó, cho hay trên trang RT của Nga rằng khi anh chuẩn bị bước vào, tất cả cửa của cửa hàng đều đóng và anh nhìn thấy rất nhiều con tin bên trong. "Tôi tới gần cửa và ai cũng ngồi xuống, tất cả cửa đều đóng. Có một người đàn ông có râu, đội mũ và liên tục đi lại quanh quán. Tôi nhìn thấy cả người quản lý của mình trong đó. Mọi người đều phải vòng tay ra phía sau", anh nói.

Nhân viên này cho biết trước khi cảnh sát đến, nhiều người còn cho rằng đây là 1 vụ cướp có vũ trang.

Cập nhật: 5 con tin hoảng sợ chạy thoát khỏi kẻ bắt cóc trong quán cafe ngay giữa Sydney 16

Cập nhật: 5 con tin hoảng sợ chạy thoát khỏi kẻ bắt cóc trong quán cafe ngay giữa Sydney 17
Lực lượng vũ trang đang phong tỏa khu vực quán cafe. Ảnh: Channel 7.

Báo chí truyền thông đưa tin 1 trong những người bị bắt giữ đã cố gắng gửi tin nhắn ra ngoài, trong đó có tin nhắn cảnh báo các cảnh sát nên "cẩn trọng".  

Một thông tin khác cho biết các tay súng trong quán cà phê có đeo thắt lưng gắn chất nổ (dùng để đánh bom tự sát).

Hiện, cảnh sát vũ trang đã niêm phong khu vực xung quanh quán cafe. Giới chức cũng nhanh chóng điều động trực thăng tới hiện trường. 

Ngay sau khi nhận được tin báo, Thủ tướng Australia, ông Tony Abbott cho biết đây là tình huống “rất đáng lo ngại” và tuyên bố chính phủ sẽ thực hiện mọi biện pháp để ứng phó. “Đây rõ ràng là sự cố đáng lo ngại nhưng tất cả người dân Australia sẽ an toàn bởi lực lượng an ninh và thực thi pháp luật của chúng ta được đào tạo và trang bị tốt để ứng phó với tình huống tương tự theo cách chuyên nghiệp nhất. Ủy ban An ninh Quốc gia đã biết tin về vụ bắt cóc ở Sydney”, ông Abbott phát biểu.

Động cơ thực hiện vụ bắt giữ vẫn chưa được xác minh. "Chúng tôi vẫn chưa biết động cơ của vụ bắt giữ con tin là gì và nó có mang động cơ chính trị hay không, mặc dù rõ ràng, một số dấu hiệu cho thấy điều đó", ông Abbott nói. 

Cập nhật: 5 con tin hoảng sợ chạy thoát khỏi kẻ bắt cóc trong quán cafe ngay giữa Sydney 18
Thủ tướng Australia, ông Tony Abbott phát biểu trước truyền thông về vụ bắt cóc tại Tòa nhà quốc hội ở Canberra. Ảnh: AAP.

Cập nhật: 5 con tin hoảng sợ chạy thoát khỏi kẻ bắt cóc trong quán cafe ngay giữa Sydney 19
Người dân và phóng viên tập trung ở Martin Place chờ tin tức về vụ bắt cóc. Ảnh: 9 News.

Truyền thông địa phương đưa tin một tay súng cho biết y muốn nói chuyện với Thủ tướng Tony Abbott. 

Ủy viên cảnh sát Andrew Scipione xác nhận có ít nhất một tay súng liên quan đến vụ bắt cóc con tin. "Tôi có thể xác nhận rằng chúng ta có một thủ phạm có vũ trang đang giam giữ một số lượng con tin không xác định ở khu vực Martin Place, nơi có quán cafe Lindt", ông nói.

Người dẫn chương trình của kênh 2GB, Ray Hadley, cho biết một con tin trong quán đã liên lạc với anh dưới sự giám sát của tay súng. Hadley từ chối phát sóng cuộc trao đổi vì an toàn của những người đang bị giam giữ.

Các nhà lãnh đạo trên thế giới đã bắt đầu gửi lời thăm hỏi và có những động thái trước sự việc bắt giữ con tin tại Sydney.

Tổng thống Barack Obama đã được Bộ trưởng Nội vụ và người đứng đầu hoạt động chống khủng bố của Mỹ thông báo về vụ việc.

Trong khi đó, Thủ tướng Canada và New Zealand cũng đang gửi lời thăm hỏi tới Thủ tướng Australia thể hiện sự ủng hộ và cầu mong mọi sự an lành.

Cập nhật: 5 con tin hoảng sợ chạy thoát khỏi kẻ bắt cóc trong quán cafe ngay giữa Sydney 20
Thủ tướng Canada và New Zealand gửi lời hỏi thăm tới Thủ tướng Tony Abbott.

Một số hình ảnh tại hiện trường:

Cập nhật: 5 con tin hoảng sợ chạy thoát khỏi kẻ bắt cóc trong quán cafe ngay giữa Sydney 21
Nhân viên làm việc trong tòa nhà được sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: Dan Himbrechts/AAP

Cập nhật: 5 con tin hoảng sợ chạy thoát khỏi kẻ bắt cóc trong quán cafe ngay giữa Sydney 22
Một cảnh sát đang chĩa súng về phía quán cafe Lindt, Martin Place. Ảnh: Daniel Munoz/Getty Images

Cập nhật: 5 con tin hoảng sợ chạy thoát khỏi kẻ bắt cóc trong quán cafe ngay giữa Sydney 23
Giới chức sơ tán người dân xung quanh khu vực quán cafe tới công viên Hyde. Ảnh: Julia Carlisle/AAP

Cập nhật: 5 con tin hoảng sợ chạy thoát khỏi kẻ bắt cóc trong quán cafe ngay giữa Sydney 24
Lực lượng cảnh sát vũ trang bên ngoài khu vực quán cafe Lindt . Ảnh: Getty Images

Cập nhật: 5 con tin hoảng sợ chạy thoát khỏi kẻ bắt cóc trong quán cafe ngay giữa Sydney 25
Những người được sơ tán đứng chờ tại công viên Hyde, Sydney. Ảnh: Lauren Farrow/AAP

Cập nhật: 5 con tin hoảng sợ chạy thoát khỏi kẻ bắt cóc trong quán cafe ngay giữa Sydney 26
Cảnh sát phong tỏa hiện trường. Ảnh: Don Arnold/Getty Images

Cập nhật: 5 con tin hoảng sợ chạy thoát khỏi kẻ bắt cóc trong quán cafe ngay giữa Sydney 27
Lực lượng vũ trang sẵn sàng làm nhiệm vụ. Ảnh: Dan Himbrechts/AAP

Cập nhật: 5 con tin hoảng sợ chạy thoát khỏi kẻ bắt cóc trong quán cafe ngay giữa Sydney 28
Cảnh sát bao vây bốn phía của quán cafe Lindt. Ảnh: Jason Reed/Reuters

Cập nhật: 5 con tin hoảng sợ chạy thoát khỏi kẻ bắt cóc trong quán cafe ngay giữa Sydney 29
Trực thăng được huy động tới hiện trường. Ảnh: Frances Mao/AAP


 

Theo Trang Đỗ / Trí Thức Trẻ


Bình luận