Tyson và Mayweather không có tên trong 10 tượng đài boxing

Được ca ngợi rất nhiều nhưng cả Mike Tyson lẫn Floyd Mayweather đều không có tên trong 10 tay đấm vĩ đại nhất lịch sử quyền anh do chuyên gia Jeff Powell (tờ Sportmail) bình chọn.

Được ca ngợi rất nhiều nhưng cả Mike Tyson lẫn Floyd Mayweather đều không có tên trong 10 tay đấm vĩ đại nhất lịch sử quyền anh do chuyên gia Jeff Powell (tờ Sportmail) bình chọn.

Tyson và Mayweather không có tên trong 10 tượng đài boxing
10. Joe Frazier (thi đấu từ năm 1965 đến 1976): 37 lần thượng đài trong sự nghiệp quyền anh hạng nặng, Frazier thắng 32 trận (27 lần bằng knock-out), còn lại hòa 1, thua 4. 'Smokin’ Joe là người đầu tiên đánh bại Muhammad Ali trong trận đấu thế kỷ tại New York năm 1971. Nhưng trong hai cuộc tái đấu sau đó ông đều thất bại. Cả hai từng suýt chết trong trận đấu cuối cùng tại Thrilla, Manila năm 1975.
Tyson và Mayweather không có tên trong 10 tượng đài boxing
9. Larry Holmes (thi đấu từ năm 1978 đến 2002): Cựu vô địch quyền anh hạng nặng WBC có 75 lần thượng đài và lập kỷ lục 69 trận thắng (44 trận bằng knock-out), còn lại thua 6. Thất bại đầu tiên của ông diễn ra ở lần so găng thứ 49 trước Michael Spinks năm 1985. Ông từng đánh bại những tay đấm lừng danh như Earnie Shavers, Ken Norton, Muhammad Ali, Mike Weaver, Gerry Cooney, Tim Witherspoon, Carl Williams và Marvis Frazier.
Tyson và Mayweather không có tên trong 10 tượng đài boxing
8. Julio Cesar Chavez (thi đấu từ năm 1980 đến 2005): Cựu võ sĩ 53 tuổi người Mexico (phải) thi đấu ở hạng nhẹ, trung và bán trung. Ông có 115 lần thượng đài, thắng 107 trận (86 trận bằng knock-out), hòa 2 và thua 6. Trước khi thua trận đầu tiên trọng sự nghiệp, Chavez trải qua 89 trận thắng.
Tyson và Mayweather không có tên trong 10 tượng đài boxing
7. Evander Holyfield (thi đấu từ năm 1984 đến 2011): Võ sĩ người Mỹ từng vô địch thế giới Undisputed trong cả hai hạng Cruiserweight và hạng nặng. Ông có 57 thượng đài trong sự nghiệp, thắng 44 (29 trận bằng knock-out) hòa 2 thua 10. Holyfield từng đánh bại George Foreman, Larry Holmes, Riddick Bowe, Ray Mercer, Mike Tyson (2 lần), Michael Moorer, John Ruiz, Michael Dokes và Hasim Rahman. Ông là người duy nhất 4 lần đạt danh hiệu hạng nặng thế giới.
Tyson và Mayweather không có tên trong 10 tượng đài boxing
6. Roberto Duran (thi đấu từ năm 1968 đến 2001): Duran là võ sĩ quyền anh hạng nhẹ và trung người Panama. Ông khởi nghiệp năm 1968 khi mới 16 tuổi. Sau 119 lần thượng đài, ông thắng 103 trận (79 trận bằng knock-out) và thua 16. 
Tyson và Mayweather không có tên trong 10 tượng đài boxing
5. Thomas Hearns (thi đấu từ năm 1977 đến 2006): Cựu võ sĩ 56 tuổi người Mỹ thi đấu ở hạng trung và bán trung. Sau 29 năm thi đấu chuyên nghiệp, ông có 67 lần so găng với thành tích thắng 61 hòa 1 thua 5 (48 trận bằng knock-out). Hearns từng giành 6 chức vô địch thế giới ở 5 hạng cân.
Tyson và Mayweather không có tên trong 10 tượng đài boxing
4. Marvin Hagler (thi đấu từ năm 1973 đến 1987): Hagler (phải) là tay đấm người Mỹ sinh năm 1954. Thành tích sau 67 lần thượng đài của ông gồm thắng 62 (52 trận bằng knock-out) thua 3, hòa 2.
Tyson và Mayweather không có tên trong 10 tượng đài boxing
3. Sugar Ray Leonard (thi đấu từ năm 1977 đến 1997): Sự nghiệp thi đấu của cựu võ sĩ 59 tuổi người Mỹ kéo dài trong 20 năm. Trong thời gian đó, ông thượng đài 40 trận, thắng 36 trận (24 trận bằng knock-out), còn lại thua 3 hòa 1.
Tyson và Mayweather không có tên trong 10 tượng đài boxing
2. Muhammad Ali (thi đấu từ năm 1960 đến 1981): Cựu võ sĩ quyền anh hạng nặng 73 tuổi người Mỹ được xem là biểu tượng mọi thời đại trong làng quyền anh thế giới. Ông thắng 56 trận (37 knock-out), thua 5 sau 61 lần so găng. Ông từng được các tạp chí thể thao quốc tế bầu chọn là "Vận động viên vĩ đại nhất thế kỉ 20".
Tyson và Mayweather không có tên trong 10 tượng đài boxing
1. Sugar Ray Robinson (thi đấu từ năm 1940 đến 1965): Robinson thi đấu ở hạng bán trung và hạng trung. Cố võ sĩ sinh năm 1921 (chết năm 1989) có 200 lần thượng đài, trong đó thắng 173 trận (108 trận bằng knock-out), thua 19, hòa 6 và 2 trận bỏ dở. Ông từng lập kỷ lục với thành tích thắng 128, hòa 1, thua 2 sau 131 trận đầu tiên.
Theo Zing


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.