Bộ Công an tung quân bắt hung thủ gây thảm sát ở Nghệ An

Bộ công an sẽ tung nhiều trinh sát, điều tra viên có kinh nghiệm cùng phương tiện, máy móc hiện đại vào Nghệ An, hỗ trợ địa phương điều tra vụ thảm sát làm 4 người chết.

Bộ công an sẽ tung nhiều trinh sát, điều tra viên có kinh nghiệm cùng phương tiện, máy móc hiện đại vào Nghệ An, hỗ trợ địa phương điều tra vụ thảm sát làm 4 người chết.

Ngày 18/7, đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và các thứ trưởng, tổng cục trưởng phụ trách công tác điều tra đã họp, nghe báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo, nhằm đẩy nhanh việc điều tra, khám phá vụ thảm sát 4 người ở Nghệ An. Vụ việc xảy ra ở bản Phồng (xã Tam Hợp, huyện Tương Dương), các nạn nhân đều trong một gia đình.

Lộ manh mối vụ thảm sát 4 người ở Nghệ An


Thời điểm xảy ra thảm án, có 3 người đàn ông lạ mặt đi bẫy thú rừng xuống bản mua hàng. Cảnh sát nhận định, hung khí gây án có thể là con dao của người đi làm rẫy.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Công an yêu cầu Tổng cục Cảnh sát và Công an Nghệ An cần tập trung lực lượng, phương tiện để nghiên cứu kỹ lại hiện trường, thu thập chứng cứ, dấu vết, từ đó có đánh giá chính xác về hướng điều tra, truy bắt nghi phạm.

Bộ trưởng Công an họp chỉ đạo công tác điều tra, truy bắt hung thủ gây thảm án
Bộ trưởng Công an họp chỉ đạo công tác điều tra, bắt hung thủ gây thảm án. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Ông Quang cho biết, Bộ sẽ tăng cường trinh sát, điều tra viên có kinh nghiệm thuộc các Cục chức năng vào hỗ trợ Công an Nghệ An điều tra vụ án.

Người đứng đầu ngành công an chỉ đạo lực lượng cơ sở cần phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ, giúp đỡ gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn, đồng thời làm tốt công tác tư tưởng để nhân dân địa phương yên tâm lao động, sản xuất.

Trước đó, chiều tối 2/7, khi đi đánh cá ở khe Cát Tả (bản Phồng, xã Tam Hợp, Tương Dương, Nghệ An), cha con anh Vi Văn Hoài phát hiện 4 người trong một gia đình tử vong bất thường ở trong rừng sâu.

Lán trại của gia đình anh Thọ, nơi phát hiện thi thể người đàn ông này. Ảnh: X.Đ.
Lán trại của gia đình anh Thọ, nơi phát hiện thi thể người đàn ông này. Ảnh: X.Đ.

Nạn nhân Lô Văn Thọ (28 tuổi) chết ở gần lán bởi 2 vết chém; bà Viêng Thị Chương (60 tuổi, mẹ anh Thọ) chết sát bờ suối với vết thương ở bụng. Chị Lê Thị Yến (25 tuổi, vợ Thọ) và con trai khoảng 1 tuổi phát hiện chết dưới suối, cách thi thể bà Viêng khoảng 20 m.

Hiện trường phát hiện 4 thi thể là khu vực làm nương rẫy của bà con bản Phồng, cách trung tâm bản khoảng 5 km đường rừng (phải đi bộ từ 2 - 3 giờ).

Quá trình khám nghiệm hiện trường, thi thể các nạn nhân, Công an tỉnh Nghệ An xác định đây là một vụ án giết người.

Theo đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, những ngày qua cơ quan điều tra đã huy động 65 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Bộ đội Biên phòng tham gia phá án nhưng đến nay chưa tìm ra hung thủ.

Bản Phồng có 149 hộ với khoảng 625 nhân khẩu thuộc dân tộc Tày Pọong. Bà con trong bản sống đoàn kết, hiền lành.

Theo Zing


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.