Bé gái 4 tuổi tử vong sau triệu chứng đau bụng ở nhà trẻ tư

Bé gái 4 tuổi bị đau bụng và đầu, cô giáo nhà trẻ tư đưa bé đi cấp cứu, nhưng nạn nhân tử vong sau đó.

Bé gái 4 tuổi bị đau bụng và đầu, cô giáo nhà trẻ tư đưa bé đi cấp cứu, nhưng nạn nhân tử vong sau đó.

Sáng 15/6, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân cái chết của bé Bùi Lương Ngọc Hà (4 tuổi, trú phường Phước Long).

Theo công an, bé Hà được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu vào chiều 14/6, nhưng tử vong sáng nay.



Cơ quan chức năng làm việc với gia đình cháu bé xấu số. Ảnh: An Bình.

Theo chị Lương Thị Hoa, mẹ cháu bé xấu số, sáng 14/6, sau khi chị cho con ăn sáng thì đưa bé đến Trường mần non Kim Sơn (đường Khúc Thừa Dụ, phường Phước Long) gửi.

Đến khoảng 12h cùng ngày, chị Hoa nhận điện thoại của cô giáo, thông báo bé Hà đang được cấp cứu tại Phòng khám đa khoa khu vực số 5. “Khi chồng tôi đến phòng khám, cháu vẫn nhận ra đó là bố mình”, chị Hoa nói, nhưng khi thấy con yếu dần, chồng chị đã đưa bé vào bệnh viện tỉnh cấp cứu. Đến khoảng 7h30 sáng 15/6, bé Hà tử vong tại bệnh viện.

Theo bà Đỗ Thị Khánh Vân, chủ cơ sở, kiêm Hiệu trưởng Trường mầm non Kim Sơn, trước khi đi cấp cứu, cháu Hà có triệu chứng đau bụng và đầu.
 


Theo Tri Thức Trực Tuyến


tử vong

trẻ mầm non

tử vong bất thường


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.