Cha ngã quỵ phát hiện 2 con gái chết đuối dưới hồ nuôi tôm của gia đình

Ra hồ cho tôm ăn trở về nhưng không thấy 2 con gái đâu, anh T. đi tìm thì ngã quỵ khi phát hiện thi thể 2 con dưới hồ nuôi tôm của gia đình.

Ngày 12/7, ông Trương Quang Minh - Chủ tịch UBND phường Tam Quan Bắc (thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ 2 cháu nhỏ bị đuối nước thương tâm khi rơi xuống hồ nuôi tôm.

Theo thông tin ban đầu, vợ chồng anh Trịnh Hồng T. (32 tuổi, trú phường Hoài Hương (TX Hoài Nhơn) thuê hồ nuôi tôm ở phường Tam Quan Bắc (TX Hoài Nhơn).

Cuối tháng 6/2021, do nhà không có người trông nom con cái nên vợ chồng anh T. đã đưa 2 con gái nhỏ (6 tuổi và 4 tuổi) đến hồ tôm để vừa chăm sóc tôm vừa trông nom các con.

Sáng 11/7, anh T. ra thăm hồ và cho tôm ăn, người vợ cũng đi làm việc khác. 2 con gái là cháu Tr.L.V. (6 tuổi) và Tr.L.N. (4 tuổi) ở lại chòi canh tôm.

Một lát sau, anh T. về lại chòi canh tôm thì không thấy 2 con gái đâu. Chạy đi tìm, anh T. ngã quỵ khi phát hiện 2 con nhỏ chết đuối ở khu vực hồ tôm của gia đình.

Thi thể của 2 cháu nhỏ sau đó được gia đình đưa về quê nhà tổ chức an táng vào chiều cùng ngày.

Theo Pháp luật và bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/cha-nga-quy-phat-hien-2-con-gai-chet-duoi-duoi-ho-nuoi-tom-cua-gia-dinh-162211207180028985.htm

chết đuối


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.