- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đánh đập nhấn đầu trẻ vào thùng nước, các bảo mẫu nhận mức án 3 năm tù giam qua phiên tòa giả định
Do các bé biếng ăn, hai bảo mẫu của một trường mầm non tự phát trên địa bàn quận Tân Phú đã có hành động bạo hành dã man, đánh đập các bé...
Sáng 23-12, gần 300 bảo mẫu trên địa bàn quận Tân Phú đã được tham gia phiên tòa giả định phòng chống bạo lực trẻ em do Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM phối hợp cùng TAND, phòng Giáo dục quận Tân Phú tổ chức tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Tân Phú.
Gần 300 bảo mẫu dạy học tại đây được tham gia phiên tòa giả định.
Nhiều bảo mẫu không phục với mức án 3 năm vì nó quá nhẹ.
Nội dung vụ án xoay quanh câu chuyện của 2 bảo mẫu ở một trường mầm non tự phát trên địa bàn quận Tân Phú có hành động bạo hành trẻ nhỏ. Thay vì yêu thương, chăm sóc các bé như trách nhiệm của một người giữ trẻ, hai bảo mẫu này liên tục đánh đập, tát vào người, nhấn đầu các bé nhỏ vào thùng nước để dọa nạt, bắt ăn uống... Hành động của 2 bảo mẫu này đã được những người hàng xóm phát hiện, quay video lại để tố giác với cơ quan chức năng.
Phiên tòa được diễn ra rất trang nghiêm.
Tại phiên tòa sơ thẩm, hai bảo mẫu này đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình, thành khẩn khai báo và mong được giảm nhẹ tội để làm lại cuộc đời. Sau quá trình xét hỏi, tranh luận HĐXX nhận thấy hành vi của hai bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến sức khỏe, tính mạng của trẻ em, gây bất bình trong dư luận một thời gian dài nên căn cứ vào Điều 110, Điều 46 BLHS tuyên phạt cả 2 bị cáo 3 năm tù giam. Đồng thời, buộc hai bị cáo cũng bồi thường cho mỗi người bị hại là 20 triệu đồng.
Các luật sư trong vai HĐXX để diễn án.
Toàn cảnh phiên tòa bạo lực trẻ em được diễn ra sáng 23-12.
Kết thúc phiên tòa giả định, hàng trăm bảo mẫu hào hứng vỗ tay hưởng ứng với mức án thích đáng cho hai bảo mẫu bạo hành trẻ. Đặc biệt, phiên tòa giả định diễn ra ngay sau vụ bạo hành hàng chục trẻ nhỏ tại cơ sở Mầm Xanh (quận 12) vào tháng 11-2017 nên nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người tham gia phiên tòa.
Hàng trăm bảo mẫu tại địa bàn quận Tân Phú thích thú theo dõi phiên tòa.
Bị cáo được HĐXX hỏi về các tình tiết bạo hành trẻ.
Tâm sự tại phiên tòa, một bảo mẫu cho biết, lần đầu tiên được tham dự phiên tòa bạo hành trẻ nhưng thấy mức án 3 năm tù vẫn còn quá nhẹ so với việc đánh đập, bạo hành trẻ. "Tôi hi vọng làm sao có thể tăng nặng hình phạt, chứ 3 năm tù nhẹ quá thì sao mấy cô sợ. Là một người bảo mẫu, một người mẹ tôi rất bức xúc trước những việc bạo hành trẻ trong thời gian gần đây", một bảo mẫu chia sẻ.
Ghi chép những câu hỏi, thắc mắc để hỏi các luật sư.
Nhiều bảo mẫu ghi hình lại toàn bộ phiên tòa để tiện theo dõi.
Còn cô Ngọc, bảo mẫu quận Tân Phú thì tâm sự một câu chuyện thực tế khi bản thân cô gặp một người bảo mẫu dạy trẻ nhưng lại không gởi con ở trường mình dạy mà gởi ở trường khác vì sợ con mình bị đánh. Kết quả cháu bé cũng bị bạo hành, chồng của cô giáo ấy mới tâm sự: "Em đánh con người ta như thế nào thì người ta đánh con mình lại như thế đó" khiến nhiều bảo mẫu ở phiên tòa giả định phải suy nghĩ.
Một bảo mẫu cho biết mức án 3 năm tù là quá nhẹ, mong muốn có thể tăng hình phạt.
Cô Ngọc tâm sự về câu chuyện thực tế mà bản thân cô gặp phải khi làm công tác chăm sóc trẻ.
Đặc biệt, các bảo mẫu cũng có ý kiến về việc bảo vệ các nhân chứng sau phiên tòa vì rất sợ nguy hiểm đến thân thể khi tố giác hành vi như vậy.
Theo Thời Đại
-
Thời sự3 giờ trướcTheo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.
-
Thời sự3 giờ trướcMột bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài vừa được lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh hỗ trợ giải cứu.
-
Thời sự8 giờ trướcSau 7 tháng bị bắt tạm giam, cha con ông Trần Quí Thanh đã nộp hơn 183 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.
-
Thời sự8 giờ trướcTheo lãnh đạo nhà máy, do bất cẩn trong quá trình ngắt, mở điện gây tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong thương tâm.
-
Thời sự8 giờ trướcSáng ngày 23/4. tại công viên Tuổi Trẻ (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã có một trường hợp tử vong nghi do đuối nước.
-
Thời sự8 giờ trướcVụ tai nạn lao động thương tâm ngày 22/4 tại Yên Bái đã cướp đi mạng sống của 7 người.
-
Thời sự12 giờ trướcLực lượng chức năng rà soát toàn bộ khu vực quanh hồ câu dịch vụ ở phường Hoàng Liệt, bởi không loại trừ khả năng có thêm cá sấu.
-
Thời sự12 giờ trướcSáng 23/4, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" đối với ông Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) cùng 2 con gái.
-
Thời sự12 giờ trướcHầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.
-
Thời sự12 giờ trướcAnh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.
-
Thời sự15 giờ trướcBị cáo buộc chiếm đoạt của các cá nhân và doanh nghiệp hơn 1.040 tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh và con gái đã phải ra hầu tòa.
-
Thời sự1 ngày trướcChi tiết vụ sát hại nữ sinh 15 tuổi được nghi phạm tiết lộ khiến nhiều người xót xa đặt câu hỏi: Nếu người bố đến sớm một chút, liệu có kịp để cứu con không?