- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hà Nội lấy hàng nghìn mẫu xét nghiệm cho người trở về từ vùng dịch
Người dân trở về từ vùng dịch được UBND Hà Nội tổ chức lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR và cho kết quả sau 6 giờ.
Sáng 19/2, UBND Hà Nội tổ chức xét nghiệm đối với toàn bộ người dân sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố đã trở về từ vùng có dịch. Trong đó, ưu tiên lấy mẫu xét nghiệm trước đối với những người ở huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) rồi đến những người về từ các địa bàn khác của Hải Dương. Sau đó, xét nghiệm cho tất cả người về từ 11 tỉnh, thành phố có ca mắc Covid-19.
Tại trường THPT Phan Huy Chú (quận Đống Đa, Hà Nội), Trung tâm y tế quận Đống Đa tổ chức xét nghiệm cho công dân ở 21 phường như Ngã Tư Sở, Thịnh Quang, Nam Đồng, Khâm Thiên, Thổ Quan, Văn Miếu, Trung Phụng.... với số lượng 2009 mẫu.
Người dân khi đến khu vực lấy mẫu xét nghiệm được cán bộ y tế hướng dẫn điền tờ khai thông tin cá nhân và lịch sử dịch tễ.
Ông Nguyễn Đức Tuấn, Giám đốc Trung tâm y tế quận Đống Đa chia sẻ: "Sáng nay, chúng tôi sẽ cố gắng xét nghiệm cho khoảng 1.300 người, số còn lại sẽ lấy mẫu vào buổi chiều".
Một số người dân đến lấy mẫu xét nghiệm mặc áo mưa, đeo khẩu trang và kính chống giọt bắn để chủ động phòng tránh dịch Covid-19.
Để thuận tiện cho việc lấy mẫu, Trung tâm Y tế quận Đống Đa sắp xếp 10 bàn lấy mẫu với tổng cộng gần 100 nhân viên y tế làm việc.
Cán bộ y tế tổ chức xét nghiệm cho người dân bằng phương pháp RT-PCR. Đây là phương pháp xét nghiệm Covid-19 cho kết quả chính xác nhất hiện nay.
Xet nghiem cho nguoi dan tro ve tu vung dich anh 8
"Để việc lấy mẫu xét nghiệm được nhanh, trật tự, chúng tôi khuyến cáo người dân phải tuân thủ mọi quy định về phòng chống dịch như đeo khẩu trang, giãn cách 2 m và đọc thật kỹ tờ khai để tránh nhầm lẫn", ông Tuấn, nói.
Tất cả người dân được UBND phường và tổ trưởng tổ dân phố thông báo qua điện thoại về địa điểm và thời gian đến lấy mẫu xét nghiệm.
Mẫu xét nghiệm được chia làm 25 mẫu/túi. Các mẫu được gửi về CDC Hà Nội và sẽ cho kết quả sau 6 giờ. Sau đó danh sách người xét nghiệm sẽ được trả về cho địa phương và thông báo tới người dân.
Trước đó, chiều 18/2, Sở Y tế Hà Nội gửi thông báo tới tất cả người dân sinh sống trên địa bàn Hà Nội từ các ổ dịch Covid-19 của 12 tỉnh, thành phố gồm: Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Hòa Bình, Hà Giang, Điện Biên, TP.HCM, Bình Dương và Gia Lai phải tự cách ly y tế, đồng thời liên hệ ngay với cơ quan y tế tại địa phương để được tư vấn và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.
Thời gian khai báo và lấy mẫu xét nghiệm từ ngày 18/2 đến 20/2. Người dân nằm trong các nhóm trên có thể liên hệ qua đường dây nóng phòng, chống dịch: 0969.082.115 hoặc 0949.396.115.
Cũng trong sáng 19/2, quận Hai Bà Trưng tổ chức xét nghiệm cho người dân trở về từ vùng dịch tại Nhà bia tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ phường Vĩnh Tuy.
Một người Nhật Bản không biết tiếng Việt và tiếng Anh cũng đến lấy mẫu xét nghiệm. Nhân viên y tế phải dùng ứng dụng xem lịch trên điện thoại để hỏi ngày về thủ đô.
Sau khi xét nghiệm tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng sẽ lấy mẫu xét nghiệm tại 4 phường Thanh Lương, Thanh Nhàn, Bạch Đằng, Minh Khai trong chiều nay. Một nhân viên y tế cho biết việc xét nghiệm khiến công việc của chị dồn lên rất nhiều. Thời gian mặc đồ bảo hộ dài khiến chuyện nhỏ như uống nước hay đi vệ sinh cũng gặp khó khăn. Tuy nhiên, mọi người đều động viên nhau để hoàn thành nhiệm vụ.
Theo Zing
-
Thời sự1 ngày trướcCháu bé 12 tuổi đã được mổ đẻ thành công vào 17h30 chiều nay, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
-
Thời sự1 ngày trướcNgày 17-4, Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử tại địa bàn phường Trần Phú, do Nguyễn Trung Ngh. (SN 1997) làm chủ vì bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh các trường THCS, THPT.
-
Thời sự1 ngày trướcTrước khi treo cổ, người đàn ông ở Bình Định đã để lại bức tâm thư nói về nguyên nhân tự tử là do mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên không muốn liên lụy đến gia đình.
-
Thời sự1 ngày trướcLãnh đạo xã Huống Thượng cho biết, trước khi xảy ra sự việc 3 mẹ con chị N. tử vong, chính quyền địa phương chưa bao giờ phải can thiệp mâu thuẫn tại gia đình này. Sự việc xảy ra khiến rất nhiều người bất ngờ.
-
Thời sự1 ngày trướcSáng nay, 17/4, một ô tô tải lưu thông trên cầu Thanh Trì (Hà Nội) bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách, làm các thanh sắt nối văng ra, khiến 2 người đi xe máy bị thương.
-
Thời sự1 ngày trướcThời điểm hiện tại, cháu L. đã mang thai được 38 tuần.
-
Thời sự1 ngày trướcSau 4 ngày người dân phát hiện một người đàn ông 85 tuổi bị thương nặng ở 2 bàn chân ngồi giữa đường, cơ quan chức năng huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định vẫn chưa tìm ra nguyên nhân sự việc.
-
Thời sự1 ngày trướcPhát hiện cô con gái 12 tuổi có nhiều biểu hiện bất thường, một người đàn ông đã đưa con đi kiểm tra và bất ngờ được biết cháu bé đang mang thai ở tháng thứ 6.
-
Thời sự1 ngày trướcĐêm 16/4, chính quyền địa phương nhận được thông tin có 3 người nhảy sông tại đập Ba Đa (TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).
-
Thời sự1 ngày trướcBà Trần Thị Mỹ Hiền - Chủ mưu vụ lừa đảo hơn 800 tỷ đồng đã bỏ trốn khi đang điều trị tại bệnh viện tâm thần.
-
Thời sự1 ngày trướcThấy chị Th đi vào giường ngủ, Ty đi đến lấy bịch xăng cất giấu từ trước và tưới xăng lên vùng lưng của chị Th rồi châm lửa đốt.
-
Thời sự1 ngày trướcTAND TP.HCM đã mở phiên sơ thẩm xét xử Trương Thị Kim Soan (SN 1974, Giám đốc Công ty khoáng sản Thiên Ân, Công ty đầu tư khoáng sản Thiên Bình) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Thời sự1 ngày trướcNgày 16/4, Thanh tra Sở Y tế TPHCM cho biết, qua kiểm tra đột xuất, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 cơ sở quảng cáo và thực hiện dịch vụ tăng kích thước dương vật trái phép.
-
Thời sự2 ngày trướcCông an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đang làm việc với ông Lê Minh Hoàng, người tự nhận 4 ngày có thể "cầu được mưa cho TP.HCM".