Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ sắp chìm trong mưa rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hôm nay (17/1), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hôm nay (17/1), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta.

Đến khoảng chiều tối và đêm ngày 19/1, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc. Trời tiếp tục rét, ở phía đông Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác. Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Từ đêm 20/1 nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.

Hà Nội có mưa, trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C.

Gió đông bắc trong đất liền mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ gần sáng ngày 20/1, ở Vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7; Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m. Biển động.  

Theo dự báo, đợt rét đậm kéo dài đến khoảng 24/1 (tức 27 Tết). Từ 25/1 (28 Tết) đến 28/1 (ngày mồng 1 Tết) trời có xu hướng ấm lên một chút, trưa chiều có lúc hửng nắng.

Trên biển, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên ở vùng biển phía Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng vịnh Thái Lan đã có mưa rào và dông mạnh.

Dự báo, trong đêm nay và ngày mai (18/1), các vùng biển trên tiếp tục có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ sắp chìm trong mưa rét - 1

Bắc Bộ sắp đón không khí lạnh tăng cường, trời mưa rét. Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hôm nay (17/1), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta.

Đến khoảng chiều tối và đêm ngày 19/1, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc. Trời tiếp tục rét, ở phía đông Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác. Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Từ đêm 20/1 nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.

Hà Nội có mưa, trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C.

Gió đông bắc trong đất liền mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ gần sáng ngày 20/1, ở Vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7; Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m. Biển động.  

Theo dự báo, đợt rét đậm kéo dài đến khoảng 24/1 (tức 27 Tết). Từ 25/1 (28 Tết) đến 28/1 (ngày mồng 1 Tết) trời có xu hướng ấm lên một chút, trưa chiều có lúc hửng nắng.

Trên biển, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên ở vùng biển phía Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng vịnh Thái Lan đã có mưa rào và dông mạnh.

Dự báo, trong đêm nay và ngày mai (18/1), các vùng biển trên tiếp tục có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
 

Theo T.Quang (Dân Việt)


không khí lạnh tăng cường

mưa rét

dự báo thời tiết


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.