Mẹ cho 2 con nhỏ 100 nghìn đồng và nói "Mẹ đi chết", rồi nhảy xuống sông tự tử

Người phụ nữ để lại cho 2 con mỗi đứa 50.000 đồng với lời dặn "mẹ đi chết" rồi nhảy sông tự tử trước sự can ngăn bất lực của bố chồng.

Người phụ nữ để lại cho 2 con mỗi đứa 50.000 đồng với lời dặn "mẹ đi chết" rồi nhảy sông tự tử trước sự can ngăn bất lực của bố chồng.

Đến 21h30 tối 18/3, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tung tích một phụ nữ gieo mình từ cầu Dã Viên ở TP.Huế xuống sông Hương tự tử.

Nạn nhân được xác định là chị T.T.N (29 tuổi, trú phường Thuỷ Xuân, TP.Huế). 

me cho 2 con nho 100 nghin dong va noi "me di chet", roi nhay xuong song tu tu - 1

Rất nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc. 

Các nhân chứng cho biết, khoảng 19h30 ngày 18/3, chị N đi xe máy biển số 75C1 - 5899 lên cầu Dã Viên. Tiếp đó, chị này dựng xe sát lan cầu rồi bất ngờ nhảy xuống sông tự tử.

Theo người nhà nạn nhân, chị N quê ở tỉnh khác nhưng lấy chồng ở Huế và đã có 2 người con. Trước khi chạy xe máy rời nhà ra cầu Dã Viên tự tử, chị này cho 2 đứa con mỗi đứa 50.000 đồng và nói là "mẹ đi chết". 

me cho 2 con nho 100 nghin dong va noi "me di chet", roi nhay xuong song tu tu - 2

Chiếc xe máy chị N để lại trên cầu trước khi gieo mình xuống sông Hương tự tử. 

Sau khi được con chị N kể lại việc này, mọi người trong gia đình mới hoảng hốt đi tìm. Khi đến cầu Dã Viên, bố chồng chị N thấy con dâu đang chuẩn bị nhảy xuống sông liền chạy lại ngăn cản nhưng đành bất lực.

Người nhà nạn nhân cũng cho biết, trước lúc đi nhảy cầu, chị N không mắc bệnh tật hay có biểu hiện bất thường về tâm lý.

Theo Trần Hòe (Dân Việt)

nhảy sông tự tử


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.