Nhà máy xả thải bẩn ra sông Bưởi bị phạt 480 triệu đồng

Ngoài xử phạt hành chính, doanh nghiệp này cũng bị đình chỉ 6 tháng, buộc phải khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do hành vi xả nước thải chưa qua xử lý.

 Ngoài xử phạt hành chính, doanh nghiệp này cũng bị đình chỉ 6 tháng, buộc phải khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do hành vi xả nước thải chưa qua xử lý.

Sáng 14/5, ông Nguyễn Trần Anh - Phó giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hòa Bình, Tổ trưởng tổ kiểm tra, xử lý tình trạng xả thải trên sông Bưởi cho biết, Sở này đã ra quyết định xử phạt Công ty cổ phần nhà máy đường Hòa Bình (đóng tại xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn) 480 triệu đồng về hành vi Xả thải gây ô nhiễm sông Bưởi.

Theo ông Anh, ngoài xử phạt hành chính, doanh nghiệp này cũng đã bị đình chỉ 6 tháng, buộc phải khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do hành vi xả nước thải chưa qua xử lý khi chưa được cấp phép của cơ quan quản lý nhà nước.

Nha may xa thai ban ra song Buoi bi phat 480 trieu dong hinh anh 1

Bể chứa nước thải của công ty Cổ phần Nhà máy đường Hòa Bình. Ảnh:  Bảo Lâm.


Trong 6 tháng tới, công ty trên phải hoàn thành các thủ tục về đánh giá tác động môi trường, xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn, sau khi cơ quan chức năng kiểm tra đạt yêu cầu mới cho hoạt động trở lại.

"Nếu nhà máy này còn lén lút hoạt động, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm", ông Anh khẳng định.

Về thông tin dư luận cho rằng, việc đình chỉ Công ty cổ phần nhà máy đường Hòa Bình trong vòng 6 tháng chỉ mang tính hình thức bởi hiện tại vụ mía đã kết thúc, việc đình chỉ không ảnh hưởng nhiều đến sản xuất và 6 tháng nữa cũng là thời điểm vụ mía bắt đầu, đúng thời điểm công ty được hoạt động trở lại. Trả lời vấn đề này, lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình giải thích, đó chỉ là sự trùng hợp. Bởi, việc xử phạt phải căn cứ theo luật. Sở chỉ được phép xử phạt trong khung từ 3 đến 6 tháng. "Tuy nhiên, trong thời gian này nếu phát hiện công ty tiếp tục sai phạm, chúng tôi sẽ tăng thêm hình phạt", ông Anh nói.

Trước đó, từ ngày 4 đến 7/5, trên sông Bưởi, đoạn chảy qua địa bàn xã Thạch Lâm đến xã Thành Vinh (huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) xảy ra hiện tượng cá sông và cá nuôi lồng bè của người dân chết hàng loạt.
Nha may xa thai ban ra song Buoi bi phat 480 trieu dong hinh anh 2
Nhà máy đường Hòa Bình xả thải khiến nước sông Bưởi ô nhiễm, cá lồng chết hàng loạt ở Thanh Hóa. Ảnh: Nguyễn Dương.


Theo thống kê từ nhà chức trách địa phương, đã có 73 lồng cá của người dân ở các xã Thạch Lâm, Thạch Quảng, Thành Mỹ, Thành Vinh đã bị chết. Tổng số lượng cá chết ước tính hơn 17 tấn.

Sau đó, Công ty Cổ phần Nhà máy đường Hòa Bình đã thừa nhận xả thải trái phép ra sông Bưởi. Chiều 11/5, Đoàn công tác UBND tỉnh Hòa Bình đã yêu cầu doanh nghiệp này tạm dừng hoạt động 6 tháng để xây dựng hệ thống xả thải theo quy định pháp luật.

Vào chiều 12/5, đích thân ông Nguyễn Mạnh Trường - Phó giám đốc Công ty cổ phần mía đường Hòa Bình - đã gặp gỡ dân làng chài sông Bưởi xin lỗi và trao tiền đền bù 1,4 tỷ đồng dù chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.
Theo Zing

xả thải


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.