Quen qua facebook được 3 ngày, nữ sinh 14 tuổi trốn gia đình đến nhà bạn trai chơi

Dù chỉ mới quen được 3 ngày nhưng Y. vẫn nghe lời rủ rê của bạn trai 17 tuổi rồi trốn gia đình để đến nhà người này chơi.

Ngày 9/8, Công an xã Môn Sơn (huyện Con Cuông, Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa bàn giao nữ sinh 14 tuổi cho gia đình, sau nhiều ngày em này bỏ nhà đi, không liên lạc được.

Quen qua facebook được 3 ngày, nữ sinh 14 tuổi trốn gia đình đến nhà bạn trai chơi-1

Cụ thể, ngày 7/8, Công an xã Mông Sơn tổ chức tuần tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và người nhập cư trái phép vào địa bàn xã biên giới, phát hiện ra L.T.N.Y. (14 tuổi, trú bản Khe Ngậu, xã Xá Lượng, Tương Dương, Nghệ An) người nhập cư trái phép.

Làm việc với N.Y., cô gái này khai nhận đã trốn gia đình để đến nhà bạn trai chơi.

N.Y. kể lại, trước đó, ngày 7/7, nữ sinh này nghỉ hè nên bắt xe ra Hà Nội thăm bố đang làm công nhân. 

Ngày 5/8, Y. được bố đón xe cho về quê. Tuy nhiên, sau khi bắt xe về quê, Y. được Vi Văn T. (17 tuổi) rủ về nhà mình ở xã Môn Sơn (Con Cuông) chơi.

Dù chỉ mới quen nhau được 3 ngày trên facebook nhưng Y. liền gật đầu đồng ý.

Sau khi Y. đi xe về đến huyện Con Cuông thì được T. ra đón về nhà mình chơi. Y. sau đó cắt liên lạc khiến gia đình tá hỏa tìm kiếm khắp nơi.

Sau khi phát hiện sự việc, Ban Công an xã Môn Sơn đã liên lạc với gia đình N.Y. để xác minh thông tin. Khi nhận thông tin, bố của N.Y. đã lập tức bắt xe từ Hà Nội về để đón con về nhà.

Theo PHÁP LUẬT VÀ BẠN ĐỌC

Xem link gốc Ẩn link gốc http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tin-moi/quen-qua-facebook-duoc-3-ngay-nu-sinh-14-tuoi-tron-gia-dinh-den-nha-ban-trai-choi-216190

Bỏ đi

nữ sinh


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.