Vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng nộp 1.234 tỷ tiền thuế đất

Doanh nghiệp của vợ chồng ông Dũng "lò vôi", bà Nguyễn Phương Hằng đã nộp vào ngân sách tỉnh Bình Dường hơn 1000 tỷ đồng tiền sử dụng đất.

Bình Dương là một trong những địa phương có các khu/cụm công nghiệp lớn nhất trong cả nước nói chung và các tỉnh Nam Bộ nói riêng. Trên địa bàn tỉnh hiện có 31 khu công nghiệp với tổng diện tích 12.721 ha. Trong đó có 29 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tổng diện tích 11.021ha, chiếm ¼ diện tích khu công nghiệp toàn miền Nam, tỷ lệ lấp kín đạt trên 70%.

Các doanh nghiệp lớn khi đầu tư vào địa phương này chủ yếu lựa chọn vào các khu công nghiệp tập trung. Việc chỉ số tăng trưởng của địa phương này luôn nằm trong top đầu cả nước (6,9% năm 2020) càng tạo thu hút đầu tư, đặc biệt là lĩnh vực đầu tư bất động sản, đất đai, từ đó tăng nguồn thu từ thuế trên các lĩnh vực này cho ngân sách của địa phương.

Theo số liệu từ Cục Thuế tỉnh Bình Dương, năm 2020, tổng nguồn thu thuế đất của tỉnh đạt khoảng 8.078 tỷ đồng, tăng gấp 4,8 lần so với giai đoạn năm 2014 chỉ ở mức khoảng 1.652 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong giai đoạn từ 2014 - 2020 có một số dự án lớn đã giúp tăng thu đột biến khoảng 4 lần (năm 2014: 1.095 tỷ đồng, năm 2020: 4.156 tỷ đồng).

Một trong những doanh nghiệp "góp phần" tăng thu đột biến ngân sách cho địa phương phải kể đến chính là Công ty Cổ phần Đại Nam của vợ chồng ông Dũng "lò vôi", bà Nguyễn Phương Hằng

Vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng nộp 1.234 tỷ tiền thuế đất-1

Khu du lịch giải trí - tâm linh Lạc Cảnh Đại Nam nổi tiếng.

Theo đó, công ty này nắm trong tay hàng loạt khu đất "vàng", sở hữu những dự án "khủng", trong đó phải kể đến Khu du lịch giải trí - tâm linh Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến rộng trên 450ha.

Công ty này đồng thời cũng là chủ đầu tư của các khu công nghiệp nổi tiếng như Sóng Thần 1, 2 và 3 ở Bình Dương.

Ngoài ra, Đại Nam cũng là chủ đầu tư Khu đô thị Trung tâm Hành chánh Huyện Dĩ An, Khu tái định cư Sóng Thần 2, Khu nhà ở Sóng Thần 2, Khu nhà ở Sóng Thần 2 mở rộng, Khu đô thị thương mại dịch vụ Sóng Thần, Khu dân cư Đại Nam - Bình Phước và Khu dân cư Tân An 2.

Vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng nộp 1.234 tỷ tiền thuế đất-2
Khu công nghiệp Sóng Thần 1, 2...

Vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng nộp 1.234 tỷ tiền thuế đất-3Vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng nộp 1.234 tỷ tiền thuế đất-4

Khu đô thị Trung tâm Hành chánh Huyện Dĩ An và Khu dân cư Đại Nam - Bình Phước... tất cả đều thuộc đầu tư của Công ty CP Đại Nam.

Với quy mô đầu tư rộng lớn, trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là bất động sản..., năm 2020 doanh nghiệp này đã nộp 1.234 tỷ đồng tiền thuế sử dụng đất cho ngân sách địa phương.

Mặc dù, trong những năm trước đó, doanh thu thuần của KDL Đại Nam luôn thua lỗ, có thời điểm lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp âm đến 154 tỷ đồng (năm 2018) thế nhưng vợ chồng ông Dũng "lò vôi" lại "hốt bạc" với lĩnh vực bất động sản, xây dựng.

Cụ thể, các Công ty xây dựng và dịch vụ khác thuộc sở hữu của vợ chồng ông Dũng "lò vôi", bà Nguyễn Phương Hằng đều có kết quả kinh doanh khả quan, điển hình là Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đại Nam.

Nếu năm 2016, doanh thu của Xây Dựng Đại Nam chỉ đạt 10 tỷ đồng, thì đến năm 2019 con số này đã tăng mạnh 48 lần lên 480 tỷ đồng.

Doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận hai năm gần đây đều xấp xỉ quanh mức 15 tỷ đồng. Lúc này, tổng tài sản của Xây dựng Đại Nam đạt 860 tỷ đồng, giảm 48% so với thời điểm đầu năm, vốn chủ sở hữu ở mức 49,6 tỷ đồng, tăng trưởng 35%.

Vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng nộp 1.234 tỷ tiền thuế đất-5
Vợ chồng ông Dũng 'lò vôi", bà Nguyễn Phương Hằng.

Tiếp theo là Công ty TNHH MTV Tân Khai, ghi nhận doanh thu 189 tỷ đồng năm 2019, tăng gấp hơn 7 lần so với năm 2018. Giai đoạn này, doanh nghiệp cũng chuyển từ khoản lỗ 7 tỷ đồng năm 2018 sang lãi 41 tỷ đồng năm 2019.

Tính đến ngày 31/12/2019, tổng tài sản của Tân Khai đạt 897 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu ở mức 84 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 40% và 95% so với thời điểm đầu năm.

Nhìn vào quy mô và loại hình kinh doanh rộng lớn, trải dài trên nhiều lĩnh vực như vậy của vợ chồng ông Dũng "lò vôi" đủ để thấy được những "đóng góp" cho ngân sách địa phương của tỉnh "khủng" đến mức nào. 

Bên cạnh đó, năm 2019, hầu hết các doanh nghiệp do ông Dũng “lò vôi” nắm cổ phần đều ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận đột biến so với giai đoạn trước đó.

Vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng nộp 1.234 tỷ tiền thuế đất-6

Ngoài ra, theo báo cáo tại buổi sơ kết thực hiện công tác thuế tỉnh Bình Dương quý 1 năm 2021 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ quý 2 năm 2021: Tháng 3/2021 thu được 3.182 tỷ đồng.

Ước thu quý I/2021 là 13.937 tỷ đồng, tổng thu trừ tiền sử dụng đất là 12.682 tỷ đồng thì chỉ trong vòng 3 tháng, tổng thu từ nguồn thuế đất của tỉnh đạt 1.255 tỷ. 


Theo Pháp luật và bạn đọc 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/vo-chong-ba-nguyen-phuong-hang-nop-1234-ty-tien-thue-dat-162212605203652270.htm

Nguyễn Phương Hằng

Dũng lò vôi


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.