Vụ bảo vệ cản xe cấp cứu: Giám đốc BV Nhi lên tiếng

Thêm một clip nữa được đăng tải trong vụ tố bảo vệ bệnh viện Nhi Trung ương chặn xe cấp cứu chở bệnh nhi đang hấp hối.

Thêm một clip nữa được đăng tải trong vụ tố bảo vệ bệnh viện Nhi Trung ương chặn xe cấp cứu chở bệnh nhi đang hấp hối.

>>
Tài xế sát hại nữ giám thị: càng điều tra, càng thấy "lắm tật, nhiều tội"?

Chặn xe vì không dùng xe "cò"?

Hôm nay, trên mạng xã hội tiếp tục xuất hiện video thứ 2 dài hơn 2 phút về vụ bảo vệ Bệnh viện Nhi Trung ương ngăn cản xe cấp cứu chở bệnh nhi hấp hối về Nghệ An.

Clip được anh B.T.D đăng tải. Anh D. cho biết thời điểm đó (sáng 2/7) anh có mặt sân bệnh viện, chứng kiến vụ việc.

Trong clip, mẹ bệnh nhi Trần Công D. (Quỳ Hợp, Nghệ An) khóc lóc, bức xúc với việc bảo vệ không cho xe ra, trong khi bé đã được đưa lên xe và đang được nhân viên y tế bóp bóng.

Khi anh D. hỏi tại sao lại không cho ra thì một người trên xe giải thích: "Bảo vệ nói xe chở bệnh nhân vào được chứ không ra được... ý là cò xe".

Mẹ bệnh nhi D. khóc lóc khi bảo vệ không cho xe cấp cứu ra khỏi viện

Liên quan đến vụ việc, bước đầu cả lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương và tài xế xe cứu thương Nguyễn Cảnh Toàn đã lên tiếng. Tuy nhiên lời giải thích của 2 bên không đồng nhất nên nguyên nhân thực sự của vụ việc vẫn chưa được làm rõ.

Trong diễn biến mới nhất, báo Phụ nữ VN đã tìm gặp gia đình bệnh nhi xấu xố Trần Công D.

Theo đó chị Nguyễn Thị Xoa, mẹ cháu bé cho biết, trước khi làm thủ tục xuất viện cho bé D, chị có nhận được cuộc điện thoại lạ, tự xưng là ở đội xe cấp cứu của bệnh viện Nhi Trung ương, đề nghị gia đình thuê xe chở cháu bé về quê với giá 7 triệu đồng (có y tá đi cùng).

Do hoàn cảnh khó khăn, nên gia đình chị Xoa đã từ chối. Sau đó từ giới thiệu của người quen, chị Xoa quyết định thuê xe cấp cứu từ Nghệ An ra bệnh viện Nhi Trung ương đón con về, với giá hơn 2 triệu đồng.

Theo chị Xoa, lúc xe vào bảo vệ không cản nhưng khi đứa con trai chị lên xe thì có vài người tới yêu cầu không được vận chuyển bệnh nhân. Lời qua tiếng lại, bảo vệ đóng hết các cổng lại và chỉ được rời đi khi công an đến giải quyết.

Ra 'tối hậu thư" cho bảo vệ

Trong chiều nay, lãnh đạo bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục có cuộc làm việc với Công ty bảo vệ AZ (đơn vị được thuê) và công an để xác minh giải quyết vụ việc.

Ông Lê Thanh Hải, Giám đốc bệnh viện cho biết, ông đã xem clip nói trên và rất bức xúc với cách hành xử của lực lượng bảo vệ với người nhà bệnh nhân, làm ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện.

"Việc bảo vệ nói bệnh viện chỉ cho xe cứu thương đưa bệnh nhân vào, chứ không cho đón bệnh nhân chỉ là lời nói của bảo vệ, không phải quy định của bệnh viện. Không có chuyện bệnh viện không cho xe cứu thương vào đón bệnh nhân", ông Hải khẳng định.

Ông Lê Thanh Hải cho biết đã ra "tối hậu thư" cho công ty bảo vệ AZ. Ảnh: TTCE

Theo ông Hải, sau cuộc họp khẩn giữa các bên, bệnh viện đã ra "tối hậu thư" cho công ty bảo vệ AZ trong vòng 1 tuần, nếu không "thay máu" đội ngũ bảo vệ và không thay đổi hành vi, cách ứng xử với bệnh nhân và người nhà thì bệnh viện sẽ chấm dứt hợp đồng.

Về thông tin có hay không xe "dù" được bảo kê lộng hành trong bệnh viện, ông Hải cho biết đã nhờ công an điều tra làm rõ.

Giám đốc bệnh viện Nhi cho biết, hiện bệnh viện chỉ có 3 xe cứu thương, trong khi nhu cầu rất lớn nên hầu hết gia đình tự thỏa thuận, bệnh viện không can thiệp.

Bà Lê Thị Minh Hương, Phó giám đốc bệnh viện cho biết thêm, công ty AZ hiện có gần 70 bảo vệ tại bệnh viện Nhi Trung ương. Bệnh viện cũng nhắc nhở, giám sát thái độ của bảo vệ nhưng không thể giám sát hết được.

Bà Hương thừa nhận lời lẽ, cách xử sự của bảo vệ trong vụ việc này là không đúng.

Bà Hương cho biết, bất cứ xe nào kể cả xe cứu thương khi vào cổng cũng phải xuất trình giấy tờ, có bệnh nhân mới được vào.

Nếu xe nào vào đón bệnh nhân thì cần thông báo với bảo vệ cụ thể về tên bệnh nhân, khoa, phòng, giờ xuất viện. Sau khi gọi lên khoa kiểm tra, nếu đúng sẽ cho đón.

Trước thắc mắc về nhiều tình tiết mâu thuẫn trong phần trả lời của bệnh viện, bà Hương cho biết, tất cả thông tin cung cấp cho báo chí đều dựa trên biên bản làm việc của cơ quan công an, kể cả chi tiết tài xế xe cứu thương sau khi chạy được 20m đã tự ý dừng xe lại để gọi điện và quay clip.

"Bệnh viện cũng đã mời thêm hình sự vào cuộc để điều tra, nhưng hiện chưa có phản hồi", bà Hương cho biết.


Liên quan đến vụ việc, Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu Bệnh viện Nhi Trung ương khẩn trương xác minh thông tin và báo cáo về Cục Quản lý Khám chữa bệnh trước ngày 15/7.


>> Toàn cảnh vụ việc Bảo vệ BV Nhi TƯ cản xe cấp cứu

Theo VietNamNet

xe cứu thương

bảo vệ bệnh viện Nhi

giám đốc bệnh viện Nhi


Vụ Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày
Luật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.