Vụ người đàn ông tử vong sau khi xông hơi tại phòng khám đông y ở TP.HCM: Gia đình nạn nhân kiến nghị làm rõ 6 điểm bất thường

Gia đình nạn nhân tử vong sau khi xông hơi tại phòng khám đông y Nguyễn Khoa (huyện Nhà Bè, TP. HCM) vừa tiếp tục làm đơn gửi đến cơ quan chức năng kiến nghị làm rõ 6 điểm bất thường.

Liên quan đến vụ việc ông V.H. (66 tuổi) tử vong vì bỏng nặng sau khi xông hơi tại phòng khám Nguyễn Khoa (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM), sau khi tố cáo ông Nguyễn Khoa Vũ (chủ phòng khám) và những người liên quan làm cha chết oan ức, mới đây chị Văn Thị Hồng Thúy (con ông H.) tiếp tục gửi đơn tố cáo bổ sung đến cơ quan chức năng huyện Nhà Bè.

Luật sư Trần Minh Hùng, Trưởng Văn phòng luật sư Gia Đình, Đoàn Luật sư TP.HCM, đơn vị bảo vệ quyền lợi cho gia đình nạn nhân chia sẻ, chị Thúy đã gửi đơn kiến nghị cơ quan chức năng làm rõ 6 điểm bất thường trong vụ việc.

Vụ người đàn ông tử vong sau khi xông hơi tại phòng khám đông y ở TP.HCM: Gia đình nạn nhân kiến nghị làm rõ 6 điểm bất thường-1

Phòng khám đông y Nguyễn Khoa (huyện Nhà Bè, TP.HCM).

Thứ nhất, về thuốc điều trị cho nạn nhân: ngoài thuốc dạng thang (sắc uống), ông Nguyễn Khoa Vũ đã cho nạn nhân sử dụng các thuốc điều trị dạng đóng gói sẵn, có 2 viên (tròn) màu đen và màu trắng và không có đơn thuốc cũng như hóa đơn bán hàng, không có nhãn mác, nguồn gốc và xuất xứ.

Theo quy định hiện tại Điểm đ, Khoản 4, Điều 26 Thông tư 41/2011/TT-BYT, trong trường hợp phòng chẩn trị có sản xuất một số dạng đóng gói sẵn để phục vụ trực tiếp cho người bệnh của phòng chẩn trị (cao, đơn, hoàn, tán hoặc các dạng khác) thì phải được Sở Y tế cấp phép sản xuất và cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Tuy nhiên phía gia đình nạn nhân cho rằng các loại thuốc viên trên chưa được cấp phép sản xuất mà ông Vũ đã cho nạn nhân uống.

Vụ người đàn ông tử vong sau khi xông hơi tại phòng khám đông y ở TP.HCM: Gia đình nạn nhân kiến nghị làm rõ 6 điểm bất thường-2

Loại thuốc màu trắng gia đình cho rằng phòng khám Nguyễn Khoa kê cho ông H. uống.

Thứ hai, về diện tích phòng xông hơi thuốc sử dụng cho nạn nhân: Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 26 Thông tư 41/2011/TT-BYT, phòng xông hơi thuốc tại nơi chẩn trị theo y học cổ truyền phải có diện tích ít nhất 2m2. Tuy nhiên thực tế diện tích phòng xông hơi tại Phòng khám Đông y Nguyễn Khoa dùng để điều trị cho nạn nhân chỉ khoảng 1m2.

Thứ ba, về quy trình xông hơi thuốc: Theo quy định tại Quy trình số 78 (xông hơi thuốc) được Bộ Y tế ban hành kèm theo Quyết định số: 26/2008/QĐ-BYT ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế thì chỉ áp dụng xông hơi thuốc cho chỗ bị bệnh (tức chỗ bị đau nhức).

Tuy nhiên ông Vũ đã cho nạn nhân vào phòng có diện tích chật hẹp chỉ khoảng 1m2 và kín để xông hơi thuốc trên toàn thân thay vì chỉ xông hơi tại khớp gối bị đau, không tuân thủ quy trình xông hơi thuốc do Bộ y tế ban hành.

Vụ người đàn ông tử vong sau khi xông hơi tại phòng khám đông y ở TP.HCM: Gia đình nạn nhân kiến nghị làm rõ 6 điểm bất thường-3

Ông H. được phát hiện bỏng nặng sau khi xông hơi.

Thứ tư, về thời gian xông hơi thuốc: Bà Thúy khẳng định chính ông Vũ thừa nhận thì sau thời gian 30 phút cho nạn nhân xông hơi có nghe tiếng động lớn nên mới cho nhân viên kiểm tra thì phát hiện nạn nhân nằm bất động trong phòng xông hơi.

Gia đình cho rằng theo một số chuyên gia, thời gian xông hơi điều trị chỉ nên khoảng từ 10-15 phút. Do đó có sự bất thường về thời gian ông Vũ điều trị xông hơi thuốc cho ba tôi, cần được làm sáng tỏ.

Vụ người đàn ông tử vong sau khi xông hơi tại phòng khám đông y ở TP.HCM: Gia đình nạn nhân kiến nghị làm rõ 6 điểm bất thường-4

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình và phía phòng khám đã bàn bạc về vấn đề bồi thường nhưng đến nay không tìm được tiếng nói chung.

Thứ năm, về nhân sự của phòng khám: Gia đình nạn nhân chứng kiến người trực tiếp điều trị cho nạn nhân là ông Nguyễn Khoa Vũ, người trực tiếp bốc thuốc cho nạn nhân là bà Giao (vợ ông Vũ) và một nhân viên khác tên Đức. 

Phía nạn nhân đề nghị Sở Y tế thanh tra, kiểm tra và làm rõ về năng lực hành nghề của những người liên quan có đúng với quy định tại Khoản 3 Điều 26 Thông tư 41/2011/TT-BYT hay không.

Vụ người đàn ông tử vong sau khi xông hơi tại phòng khám đông y ở TP.HCM: Gia đình nạn nhân kiến nghị làm rõ 6 điểm bất thường-5

Giấy ra viện của ông H. tại BV Chợ Rẫy khi tình trạng quá nặng, không còn khả năng cứu chữa.

Vì vậy tiếp tục đề nghị Sở y tế làm rõ phía phòng khám Nguyễn Khoa đã tuân thủ quy định báo cáo sự cố y khoa (quy định tại Điều 5 Thông tư 43/2018/TT-BYT hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành) khi gây ra cái chết của nạn nhân hay chưa?

Hiện sự việc vẫn đang được Sở Y tế TP.HCM phối hợp với Công an huyện Nhà Bè điều tra xử lý.

Như đã thông tin, khoảng 10h ngày 29/11/2020 ông V.H. có đến phòng khám đông y Nguyễn Khoa (huyện Nhà Bè) để khám theo lịch hẹn. Ông Nguyễn Khoa Vũ là người trực tiếp điều trị.

Đến khoảng 11h cùng ngày sau khi đưa ông H. vào phòng xông hơi 1 thời gian, phía phòng khám bất ngờ thông báo cho gia đình biết bệnh nhân bị bỏng nặng.

Ông H. phải đi cấp cứu tại BV Nhà Bè rồi chuyển BV Chợ Rẫy (TP.HCM) trong tình trạng lột da khắp người, bỏng 30% vùng mặt, thân, tứ chi, bỏng đường hô hấp...

Ngày 30/11, người đàn ông được bác sĩ cho gia đình đưa về lo hậu sự vì không còn khả năng cứu chữa.

Cho rằng phòng khám sai phạm gây nên cái chết oan uổng của cha ruột, chị Văn Thị Hồng Thúy đã gửi đơn tố cáo.

 

Theo Nhịp Sống Việt 
Xem link gốc Ẩn link gốc http://nhipsongviet.toquoc.vn/vu-nguoi-dan-ong-tu-vong-sau-khi-xong-hoi-tai-phong-kham-dong-y-o-tphcm-gia-dinh-nan-nhan-kien-nghi-lam-ro-6-diem-bat-thuong-22202111116499699.htm

tử vong

xông hơi


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.