12,5 năm tù giam cho cựu thượng tá công an cùng 3 đồng phạm dâm ô tập thể nữ sinh lớp 9 ở Thái Bình

HĐXX đã tuyên bị cáo Phạm Văn Lam mức án 3 năm tù về hành vi dâm ô nữ sinh 14 tuổi.

Sau phiên tòa, HĐXX đã tuyên bị cáo Phạm Văn Lam - cựu Thượng tá, từng giữ chức vụ Phó Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình mức án 3 năm tù về hành vi dâm ô nữ sinh 14 tuổi.

Ngày 19/4, Toà án nhân dân thành phố Thái Bình đưa ra xét xử vụ án cựu Thượng tá công an cùng 3 bị cáo dâm ô nữ sinh 14 tuổi gây rúng động dư luận thời gian qua. Đây là phiên xét xử kín, chỉ những người được triệu tập hoặc có giấy mời của toà án mới được tham gia.

Đến 16h, trải qua gần 1 ngày xét xử, HĐXX TAND TP Thái Bình đã tuyên án vụ cựu Phó phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Thái Bình) - Phạm Văn Lam (47 tuổi) cùng 3 bị cáo Phạm Như Hiển (tên khác là Phạm Như Kiểm 45 tuổi), Phạm Đức Việt (45 tuổi) và Từ Minh Tuyên (48 tuổi, đều ngụ thành phố Thái Bình) về hành vi xâm hại nữ sinh học lớp 9.

12,5 năm tù giam cho cựu thượng tá công an cùng 3 đồng phạm dâm ô tập thể nữ sinh lớp 9 ở Thái Bình-1
Phiên xét xử kín ngày hôm nay.

Theo đó, bị cáo Phạm Như Hiển (tên khác là Phạm Như Kiểm) bị truy tố về tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" và bị tuyên phạt 5 năm tù kể từ ngày bị bắt 11/9/2018.

Bị cáo Phạm Đức Việt (48 tuổi, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình) bị truy tố về tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" và bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù kể từ ngày bị bắt 11/9/2018.

Bị cáo Phạm Văn Lam (46 tuổi, tổ 22, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, nguyên thượng tá, Phó phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Thái Bình) bị truy tố về tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" và bị tuyên phạt 3 năm tù kể từ ngày bị bắt 4/10/2018.

Bị cáo Từ Minh Tuyên (47 tuổi, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) bị truy tố về tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" và bị tuyên phạt 2 năm tù kể từ ngày bị bắt 4/10/2018.

12,5 năm tù giam cho cựu thượng tá công an cùng 3 đồng phạm dâm ô tập thể nữ sinh lớp 9 ở Thái Bình-2
Xe chở các bị cáo.

Trước đó, nữ sinh Nguyễn T. M. (SN 2004, trú tại TP. Thái Bình, là học sinh THCS một trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình) đi chơi không về.

Gia đình đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng về sự vắng mặt bất thường của cháu T. M. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Công an TP. Thái Bình xác minh, điều tra làm rõ.

Một nguồn tin cho biết, cháu M. đã bị một số đối tượng giao cấu, dâm ô khiến dư luận tỉnh này xôn xao. Được biết, gia đình nữ sinh này đã viết đơn xin nghỉ ốm cho nữ sinh này từ ngày 10/9.

12,5 năm tù giam cho cựu thượng tá công an cùng 3 đồng phạm dâm ô tập thể nữ sinh lớp 9 ở Thái Bình-3
Bị cáo Phạm Như Hiển (tên gọi khác là Phạm Như Kiểm)

Ngày 11/9/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp. Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 nghi can về tội danh "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" và tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

12,5 năm tù giam cho cựu thượng tá công an cùng 3 đồng phạm dâm ô tập thể nữ sinh lớp 9 ở Thái Bình-4
Khách sạn nơi xảy ra vụ việc.

Các nghi can gồm: Phạm Như Hiển (tên gọi khác là Phạm Như Kiểm, sinh năm 1974, đăng ký hộ khẩu thường trú tại tổ 36 phường Trần Lãm); Phạm Đức Việt (sinh năm 1974, đăng ký hộ khẩu thường trú tại số nhà 276, đường Trần Thái Tông); Phạm Văn Lam (sinh năm 1972, nơi cư trú số nhà 12, ngõ 16, đường Trần Khánh Dư); Từ Minh Tuyên (sinh năm 1971, nơi cư trú số nhà 01/482, đường Trần Hưng Đạo). Tất cả các nghi can đều ở TP. Thái Bình.

Thời điểm bị bắt, Phạm Văn Lam mang cấp bậc thượng tá, giữ chức vụ Phó Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình.

Phiên tòa lần đầu bị hoãn lại vì lý do luật sư bảo vệ cho bị cáo Phạm Đức Việt làm đơn xin hoãn "vì cần có thêm thời gian để nghiên cứu hồ sơ".

Theo Tổ Quốc


dâm ô tập thể

nữ sinh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.