Bị tố tắc trách khiến sản phụ mất con, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương nói gì?

Mới đây, trên fanpage chính thức của mình, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương đã phản hồi về việc một bệnh nhân tố cáo bác sĩ tắc trách.

Theo đó, phía Bệnh viện Phụ Sản Trung ương khẳng định luôn tuân thủ quy trình điều trị và đặt sự an toàn của bệnh nhân lên hàng đầu. Đặc biệt, trong trường hợp sản phụ Q.A - người mới có thai chưa đủ 25 tuần với nguy cơ sinh “cực non”, bệnh viện đã thực hiện đúng quy trình, hội chẩn và điều trị theo phác đồ chuẩn quốc tế.

Bệnh viện cũng cam kết sẽ xử lý nghiêm những sai sót trong giao tiếp ứng xử và luôn lắng nghe ý kiến của bệnh nhân và gia đình để cải thiện chất lượng dịch vụ cũng như nhấn mạnh sự tận tâm, nỗ lực của các thầy thuốc và cam kết mang lại chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho bệnh nhân.


Bị tố tắc trách khiến sản phụ mất con, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương nói gì?-1Cụ thể, phía Bệnh viện Phụ Sản Trung ương chia sẻ bài viết với nội dung như sau:

“Trong vài ngày qua, thông tin về việc một bệnh nhân tố cáo bác sĩ tắc trách đã gây xôn xao dư luận. Trước tiên, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương xin tiếp thu tất cả ý kiến, phản ánh chân thành, chân thực của người bệnh, người nhà người bệnh và cộng đồng với tinh thần cầu thị, đồng thời khẳng định luôn đặt sự an toàn, sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên hàng đầu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bệnh viện đã rà soát và xin khẳng định quy trình điều trị được tuân thủ đúng quy định và hết lòng vì bệnh nhân. Tuy nhiên, trong trường hợp những ca thai phụ có tuần thai thấp, như ca bệnh của sản phụ Q.A nằm điều trị tại Khoa Sản bệnh lý -Bệnh viện Phụ Sản Trung ương với tình trạng thai chưa đủ 25 tuần, dọa sinh “cực non” - đau bụng ra máu, kèm theo có rỉ ối, nguy cơ dọa sảy thai, nguy cơ nhiễm khuẩn ối rất cao. Những ca bệnh như này khả năng bảo toàn thai, cứu sống là thách thức rất lớn ngay cả đối với trung tâm y tế hàng đầu thế giới.

Ngay từ khi tiếp nhận ca bệnh này, bệnh viện đã thực hiện đầy đủ và đúng quy trình tiếp đón, thăm khám, hội chẩn. Bệnh nhân Q.A đã được điều trị theo đúng phác đồ, tư vấn sử dụng thuốc phù hợp tốt nhất cho ca bệnh như hướng dẫn điều trị của bệnh viện cũng như các nước tiến tiến nhất trên thế giới sử dụng. Trong suốt quá trình điều trị, hàng ngày các thầy thuốc đều hội chẩn, trao đổi diễn tiến điều trị cũng như đã tư vấn đầy đủ và tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn y tế và quy trình chuyên môn.

Tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương, mỗi sản phụ đều được chăm sóc, điều trị bằng sự tận tâm và trách nhiệm cao nhất. Hàng ngày, bệnh viện tiếp nhận các ca bệnh rất khó, hiểm nghèo từ tuyến dưới chuyển đến. Các thầy thuốc tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương với phương châm "còn nước còn tát”, chúng tôi luôn tận tâm, tận lực với mong muốn mang lại sức khoẻ, sự sống và hi vọng cho mọi người bệnh, gia đình người bệnh.

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương xin chia sẻ sâu sắc với mất mát của gia đình người bệnh. Bệnh viện đang rà soát, xem xét lại, bất kể ai có thái độ chưa đúng mực, còn thiếu sót khi giao tiếp ứng xử với người bệnh, người nhà người bệnh sẽ được xử lý nghiêm.

[...]”

Trước đó, theo thông tin được chia sẻ trên Facebook, chị Q.A (1997, quê Bắc Giang), là sản phụ trong câu chuyện. Chị cho biết vào ngày 27/1 (tức 28 Tết Nguyên đán), khi đang mang thai ở tuần 20, chị bị ngắn cổ tử cung nên được khâu vòng.

Bị tố tắc trách khiến sản phụ mất con, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương nói gì?-2Chị Q.A. chia sẻ hình ảnh mộ con trên mạng xã hội.

Đến tuần 24, chị nhập viện do đau bụng và được chẩn đoán có cơn đau chuyển dạ không đẻ. Sau khi điều trị tại bệnh viện Bắc Giang, chị chuyển lên Bệnh viện Phụ sản Trung ương vào mùng 2 Tết. Tại đây, chị được tiêm thuốc Tractocile (22 triệu đồng cho 2 ngày), nhưng tình trạng không cải thiện.

Chị T.A. cho hay, mùng 7 Tết, bác sĩ từ chối khám lại và chỉ cho ngậm thuốc, dù chị có cơn đau dữ dội. Mùng 8 Tết, bác sĩ nghi ngờ rỉ ối, nhưng không có sự thay đổi đáng kể trong điều trị. Chị A yêu cầu chuyển viện và ký cam kết chuyển sang Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vào chiều mùng 9 Tết. 

Tại đây, chị được chẩn đoán ối cạn, nước ối đục và sinh non vào tối cùng ngày. Dù bác sĩ nỗ lực cứu, bé bị nhiễm khuẩn và qua đời vào sáng 20/2.

Liên quan đến thông tin sản phụ tố Bệnh viện Phụ sản Trung ương tắc trách, ngày 22/2, Vụ Sức khoẻ Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế) đã có văn bản yêu cầu Bệnh vụ Phụ sản Trung ương xác minh và báo cáo trường hợp sự cố y khoa đối với sản phụ Q.A..

Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/giua-lum-xum-bi-to-tac-trach-khien-san-phu-mat-con-benh-vien-phu-san-trung-uong-khang-dinh-tuan-thu-quy-trinh-dieu-tri-a510505.html

tử vong


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.