Huyện Thạch Thất đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba trong công tác xây dựng nông thôn mới

Sáng 18/1, huyện Thạch Thất tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba trong công tác xây dựng nông thôn mới; tổng kết phong trào thi đua năm 2021, phát động thi đua năm 2022. Dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Thạch Thất

Nỗ lực vượt khó, hoàn thành đạt và vượt 16/20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19, song ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, huyện Thạnh Thất đã nỗ lực, tập trung triển khai nhiệm vụ chính trị với phương châm rõ chủ trương đường lối, có tính chiến lược, không chỉ cho năm 2021 mà cả nhiệm kỳ và những năm tiếp theo. Huyện uỷ đã ban hành 7 chương trình công tác toàn khoá, xây dựng 20 Đề án, Kế hoạch, Nghị quyết chuyên đề cụ thể hóa, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện.

Xác định tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2021, cả hệ thống chính trị huyện đã vào cuộc, triển khai các bước, các quy trình công tác bầu cử. Kết quả, cuộc bầu cử đã diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và thực sự là ngày hội của toàn dân. Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ 99,64%; bầu đủ 35 đại biểu HĐND Huyện, 585 đại biểu HĐND xã, thị trấn đảm bảo cơ cấu, thành phần quy định.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba cho các cá nhân

Huyện cũng lãnh đạo, thực hiện thành công “nhiệm vụ kép”. Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn huyện được kiểm soát; hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trong đó, tăng trưởng kinh tế đạt 10,1%; thu ngân sách Nhà nước đạt 1.420 tỷ đồng, bằng 138% dự toán Thành phố giao và bằng 134% dự toán Huyện giao; đầu tư phát triển hạ tầng được đẩy mạnh; an sinh xã hội được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 0,27% xuống còn 0,1%.

Phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trên địa bàn huyện đã có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả và đạt được nhiều kết quả quan trọng; xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân và các tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội được Trung ương, Thành phố ghi nhận và trao tặng các danh hiệu, hình thức khen thưởng cao quý.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Phòng Kinh tế huyện Thạch Thất

Đặc biệt, với những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thạch Thất đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba; nhiều tập thể, cá nhân cũng được các cấp, các ngành tuyên dương, khen thưởng. 

 

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Thạch Thất.

Tiếp tục phát huy thành quả công tác xây dựng nông thôn mới

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thạch Thất đã đạt được trong những năm qua. Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nhìn lại chặng đường 10 năm qua, từ một huyện gặp rất nhiều khó khăn, bình quân các xã đạt 3-5 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; kinh tế phát triển chậm, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 13,1 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo cao 14,75%... Song với tinh thầnquyết tâm, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và cả hệ thống chính trị đã phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua, chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Nhờ đó, diện mạo nông thôn huyện đã có sự thay đổi mạnh mẽ; kết cấu hạ tầng kỹ thuật từng bước được đầu tư khang trang, đồng bộ, hiện đại; môi trường, cảnh quan ngày càng sạch đẹp; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên; các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy... Đến hết năm 2017, toàn bộ 21/21 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; Năm 2020, huyện Thạch Thất được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Nhấn mạnh năm 2022 là năm bản lề, tăng tốc, bứt phá để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, giai đoạn 2021-2025, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thạch Thất cần tiếp tục quán triệt sâu rộng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và 10 Chương trình công tác của Thành ủy. Tập trung lãnh đạo nâng cao năng lực, sức chiến đấu, chất lượng của các tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy truyền thống đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện, của Thành phố.

Cùng với đó, huyện cần chú trọng thực hiện tốt Chương trình số 04 của Thành ủy nhằm tiếp tục đẩy mạnh và phát huy các thành quả trong công tác xây dựng nông thôn mới 10 năm vừa qua. Phấn đấu năm 2022 có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, có thêm ít nhất 25 sản phẩm được đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP.

Bí thư Huyện ủy Thạch Thất Trần Đình Cảnh trao Cờ thi đua xuất sắc của UBND Thành phố cho các tập thể

Đặc biệt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, phục hồi và duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, trong đó, đẩy mạnh phát triển Công nghiệp - TTCN, thương mại, dịch vụ, du lịch; phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch, chất lượng cao; chú trọng công tác quy hoạch, quản lý đất đai; khai thác các nguồn lực nhất là tăng cường công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở để đáp ứng chi đầu tư phát triển.

Trong đó, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện GPMB, đầu tư cơ sở hạ tầng các cụm công nghiệp làng nghề mới được thành lập như cụm Công nghiệp Chàng Sơn-giai đoạn 2, Dị Nậu; duy trì và phát triển sản xuất công nghiệp - TTCN ở các làng nghề truyền thống với các sản phẩm như cơ kim khí, đồ Mộc, nhà gỗ kẻ truyền, sản phẩm dệt may... là thế mạnh của Huyện. “Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác lập quy hoạch vùng huyện, làm cơ sở để thu hút, triển khai các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ cho sự phát triển mạnh mẽ của Huyện. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành Thành phố trong công tác lập quy hoạch phân khu Đô thị vệ tinh Hòa Lạc”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng lưu ý Thạch Thất cần tiếp tục phát động và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục tập trung thực hiện công tác phòng, chống dịch theo hướng "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh có hiệu quả"...

Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị huyện Thạch Thất quan tâm chăm lo, chia sẻ những khó khăn, đặc biệt là các đối tượng chính sách xã hội, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn, ảnh hưởng của dịch Covid-19 để nhân dân vui Xuân, đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Theo  hanoi.gov.vn 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://hanoi.gov.vn/tintuc_sukien/-/hn/ZVOm7e3VDMRM/3/2850709/huyen-thach-that-on-nhan-huan-chuong-lao-ong-hang-ba-trong-cong-tac-xay-dung-nong-thon-moi.html;jsessionid=zX7rmQUvRX5Fkhpg3fgAVcjO.app2?fbclid=IwAR0luOfsSsK6Jyu5NCBcj4TYsmIRAwlMZlvF8dZPTCqs4b8FQRkhewMGzlU


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.