Khẩn trương thành lập bệnh viện dã chiến hơn 16.000 giường ở TP.HCM

Lực lượng y tế, quân đội cùng dân quân đang khẩn trương dọn dẹp, thiết lập bệnh viện dã chiến số 6, 7, 8, 9 tại khu tái định cư Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) với hơn 16.000 giường.

Khẩn trương thành lập bệnh viện dã chiến hơn 16.000 giường ở TP.HCM-1
Khoảng 9h ngày 11/7, lực lượng chức năng chuyển nhu yếu phẩm, đồ dùng thiết yếu vào bên trong các toà chung cư thuộc khu tái định cư Thủ Thiêm (phường An Khánh, TP Thủ Đức).

Khẩn trương thành lập bệnh viện dã chiến hơn 16.000 giường ở TP.HCM-2
Các chung cư lô R1, R2, R3 sẽ trở thành Bệnh viện số 6, 7, 8, 9 thu dung và điều trị Covid-19 tại TP.HCM. Quy mô 3 toà chung cư lên đến hơn 16.000 giường.

Khẩn trương thành lập bệnh viện dã chiến hơn 16.000 giường ở TP.HCM-3
Sáng cùng ngày, các y bác sĩ thuộc Bệnh viện Phục hồi Chức Năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp đã có mặt, chuẩn bị đồ đạc và trang thiết bị y tế chống dịch.

Khẩn trương thành lập bệnh viện dã chiến hơn 16.000 giường ở TP.HCM-4
Tiến sĩ, bác sĩ Phan Minh Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi Chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp, Giám đốc Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 số 6, cho biết ngay trong chiều 11/7, hơn 1.500 ca F0 được đón gấp rút về đây.

Khẩn trương thành lập bệnh viện dã chiến hơn 16.000 giường ở TP.HCM-5
Phía bên trong chung cư R3, ban quản lý đang phối hợp với dân quân tự vệ, đội lao động công ích khẩn trương dọn dẹp.

Khẩn trương thành lập bệnh viện dã chiến hơn 16.000 giường ở TP.HCM-6
Thành phố đang triển khai kế hoạch điều trị 15.000 ca bệnh, theo đó phân tuyến 3 cấp điều trị theo mô hình tháp 3 tầng của Bộ Y tế, cấp không triệu chứng (bệnh viện dã chiến), cấp có triệu chứng nhẹ, trung bình (bệnh viện điều trị Covid-19 ở 4 cửa ngõ thành phố) và cấp điều trị bệnh nhân nặng (bệnh viện tuyến trung tâm thành phố).

Khẩn trương thành lập bệnh viện dã chiến hơn 16.000 giường ở TP.HCM-7
Ông Trần Hoàng Quân, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết thành phố sẽ chuẩn bị thêm 6.000 giường trong 3-4 ngày tới để đáp ứng nhu cầu của ngành y tế. Trong thời gian tới, sở cũng chuẩn bị nguồn dự phòng lên đến tổng số khoảng 40.000 giường để điều trị cho các F0. Đây đều là các chung cư có sẵn nhưng chưa đưa vào sử dụng.

Khẩn trương thành lập bệnh viện dã chiến hơn 16.000 giường ở TP.HCM-8
Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 số 6 bao gồm 50 người của Bệnh viện Chợ Rẫy, 40 người thuộc Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM, 55 người thuộc Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM.

Khẩn trương thành lập bệnh viện dã chiến hơn 16.000 giường ở TP.HCM-9
Hàng nghìn chiếc giường gấp được xếp phía ngoài, chờ vẩn chuyển vào trong. Các y bác sĩ, bệnh nhân đều sử dụng giường gấp này trong thời gian điều trị tại các bệnh viện dã chiến ở khu tái định cư Thủ Thiêm.

Khẩn trương thành lập bệnh viện dã chiến hơn 16.000 giường ở TP.HCM-10
Tại các toà chung cư khác, đội thi công kết nối ống dẫn nước có mặt từ sớm, ráo riết chuẩn bị cho các bệnh viện dã chiến tiếp theo sắp được thiết lập.

Khẩn trương thành lập bệnh viện dã chiến hơn 16.000 giường ở TP.HCM-11
Khu tái định cư Thủ Thiêm có diện tích 38,4 ha, gồm 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Khu nhà nằm ngay trục đường lớn Mai Chí Thọ, cửa ngõ phía đông thành phố.

 

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/khan-truong-thanh-lap-benh-vien-da-chien-hon-16000-giuong-o-tphcm-post1237376.html

Covid-19 TP. HCM

Covid-19


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.