Khởi tố, bắt tạm giam tài xế gây tai nạn thảm khốc làm 4 người chết ở Phú Yên

Sau khi nhậu, tài xế không có bằng lái đã điều khiển xe của công ty do mình làm đại diện pháp luật, đã gây ra vụ tai nạn thảm khốc làm 4 người chết, 3 người khác nguy kịch.

Sau khi nhậu, tài xế không có bằng lái đã điều khiển xe của công ty do mình làm đại diện pháp luật, đã gây ra vụ tai nạn thảm khốc làm 4 người chết, 3 người khác nguy kịch.

Chiều nay (1-12), VKSND huyện Đông Hòa đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế Võ Duy Đô (31 tuổi, ngụ xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa.

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế gây tai nạn thảm khốc làm 4 người chết ở Phú Yên-1

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc

Việc khởi tố, bắt tạm giam tài xế Đô để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

VKSND huyện Đông Hòa cũng khẳng định qua điều tra ban đầu cho thấy tài xế Đô điều khiển xe khi không có bằng lái ô tô, vi phạm về nồng độ cồn trong lúc lái ô tô khi nồng độ cồn đo được từ tài xế này sau khi xảy ra tai nạn là 0,74mg/lít khí thở. Vụ tai nạn đã gây hậu quả nghiêm trọng khiến 4 người chết và 3 người khác nguy kịch.

Tài xế Đô bị khởi tố ở khoản 3, điều 260 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt 7-15 năm tù.

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế gây tai nạn thảm khốc làm 4 người chết ở Phú Yên-2

Gia đình bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của cô học trò giỏi Lê Thị Tiến

Theo VKSND huyện Đông Hòa, chiếc xe bán tải gây tai nạn thảm khốc là của Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Lê Văn (ở xã Hòa Hiệp Nam), do chính ông Đô làm người đại diện pháp luật của công ty.

Như Báo Người Lao Động phản ánh, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19 giờ 30 phút tối 30-11 trên Quốc lộ 29, đoạn ven biển thuộc thôn Đa Ngư, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa. Vào thời điểm trên, chiếc xe bán tải BKS 78C-085.44, do tài xế Võ Duy Đô điều khiển đã tông liên tiếp 2 xe máy mang BKS 78M1-0830 và 78G1-353.18 chạy hướng ngược lại với xe bán tải cùng 1 xe đạp điện chạy cùng chiều phía trước.

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế gây tai nạn thảm khốc làm 4 người chết ở Phú Yên-3

Đau đớn người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh

Vụ tai nạn làm mẹ con chị Nguyễn Thị Bảo Linh (40 tuổi, ngụ thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa) và cháu Nguyễn Ngọc Thủy Tiên (6 tuổi) tử vong tại chỗ. Chiếc xe bán tải tiếp tục cuốn xe máy do anh Huỳnh Chí Đôi chở vợ là chị Trịnh Thị Kim Loan (26 tuổi) và 2 con là Huỳnh Đức Nam Đồng (5 tuổi) và Huỳnh Trịnh Băng Tâm (9 tháng tuổi) làm cháu Đồng tử vong, 3 người còn lại nguy kịch đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Vụ tai nạn còn làm em Lê Thị Tiến (14 tuổi, ngụ thôn Đa Ngư xã Hòa Hiệp Nam) tử vong trên đường đi học thêm về nhà.

 

 THEO NGƯỜI LAO ĐỘNG 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://nld.com.vn/thoi-su/khoi-to-bat-tam-giam-tai-xe-gay-tai-nan-tham-khoc-lam-4-nguoi-chet-20191201152210091.htm

tử vong

tai nạn giao thông

tai nạn thảm khốc


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.