Lật tẩy bí mật trong chiếc "xế hộp" dùng để chạy Grab

Thuê ô tô để chạy Grab nhưng tài xế lại lên cửa khẩu "ôm" thuốc lá về tiêu thụ.

Thuê ô tô để chạy Grab nhưng tài xế lại lên cửa khẩu "ôm" thuốc lá về tiêu thụ.

Ngày 14-6, Công an TP HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Hồ Quốc Thái (SN  1977, quê Bến Tre) để làm rõ hành vi mua bán, vận chuyển thuốc lá lậu.

Theo các trinh sát, Thái thuê ô tô để chạy Grab khoảng 3 tháng nay. Song song với việc chạy Grab, Thái còn lên cửa khẩu Tho Mo (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) để mua thuốc lá lậu về bán kiếm lời.
 

Hồ Quốc Thái cùng tang vật

Đều đặn mỗi ngày một chuyến, Thái mua từ 500-700 cây thuốc lá lậu về TP HCM tiêu thụ.

Từ nguồn tin tố giác của quần chúng, Công an TP HCM đã theo dõi Thái từ tháng 4-2018. Ngày 14-6, khi Thái đang xuống hàng trăm cây thuốc lá lậu từ xe ô tô trên đường Ba Vì, phường 15, quận 10 thì bị bắt quả tang.

Kiểm tra trong cốp xe và dãy ghế sau, công an thu giữ gần 10 bao tải chứa đầy thuốc lá.

Theo PLO


xế hộp

cửa khẩu

Grab

thuốc lá lậu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.