Quy định rõ ràng, thể hiện rõ trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy

Chiều 19/4, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tăng cường công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong quản lý, sử dụng điện trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH), Công an thành phố Hà Nội cho biết: Từ năm 2018 đến hết ngày 14/3/2023, trên địa bàn Thành phố xảy ra 2.044 vụ cháy, nổ. Trong đó có 1.562 vụ có liên quan đến hệ thống điện (chiếm 76,4% tổng số vụ cháy), gồm 16 vụ cháy lớn, 11 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng, 2 vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng, 325 vụ cháy trung bình… làm 34 người chết, 62 người bị thương; thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 180 tỷ đồng.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an thành phố Hà Nội và các phòng nghiệp vụ thuộc Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội) đã phối hợp, trao đổi thông tin hằng tháng về tình hình các vụ cháy, nổ có nguyên nhân do điện. Từ đó, tuyên truyền, khuyến cáo về nguy cơ mất an toàn PCCC đối với các hộ gia đình, người đứng đầu các cơ sở, doanh nghiệp trong việc sử dụng điện để sinh hoạt hoặc phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ báo cáo tại Hội nghị

Đại tá Phạm Trung Hiếu cho biết thêm, tính từ năm 2018 đến nay, cơ quan chức năng đã thành lập 35 đoàn kiểm tra liên ngành, tổ chức kiểm tra an toàn PCCC đối với 425 cơ sở, qua đó phát hiện và kiến nghị 868 tồn tại, thiếu sót về PCCC, lập 160 biên bản xử phạt vi phạm hành chính, ban hành 160 quyết định xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt hàng tỷ đồng. Cảnh sát PCCC & CNCH đã phối hợp với các đơn vị trực thuộc EVN Hà Nội tổ chức hơn 350 lớp tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC với gần 7.000 người tham dự…

Sau khi nghe báo cáo và tiếp thu các kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn chỉ đạo, trong khi chờ sửa đổi các văn bản pháp luật, cần có giải pháp linh hoạt nhằm khắc phục ngay về công tác bảo đảm an toàn PCCC trong quản lý, sử dụng điện. Thành phố sẽ nghiên cứu, đề xuất quy định quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm về điện sau công tơ, các quy định về giảm, ngừng cấp điện đối với các công trình, dự án vi phạm quy định về PCCC đã bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động.

Từ thực tiễn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố đề nghị các sở, ngành, quận, huyện, thị xã đề ra nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, thể hiện rõ trách nhiệm trong công tác PCCC. Đồng thời, yêu cầu phân loại khách hàng theo lĩnh vực, địa bàn có nguy cơ cao. Địa bàn nào có nguy cơ cao thì lãnh đạo chính quyền cơ sở phải vào cuộc quyết liệt, chịu trách nhiệm với lãnh đạo Thành phố nếu để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố cũng yêu cầu các đơn vị tổ chức tổng kiểm tra PCCC theo từng nhóm; người đứng đầu các đơn vị phải tổng kiểm tra địa bàn mình phụ trách; kiểm tra phải có hướng dẫn khắc phục, xử lý vi phạm...

Theo hanoi.gov.vn

Xem link gốc Ẩn link gốc https://hanoi.gov.vn/tintuc_sukien/-/hn/ZVOm7e3VDMRM/3/2857143/quy-inh-ro-rang-the-hien-ro-trach-nhiem-trong-cong-tac-phong-chay-chua-chay.html?fbclid=IwAR1TOhq1e5gIx6OeZw4PRAyDmkFCckk1bLzwVRCb34LnPQbokc4jRebYsrY

Hà Nội


Người đàn ông bị đánh hội đồng dã man tại cây xăng
Công an thành phố Lai Châu đang điều tra vụ việc người đàn ông bị đánh hội đồng dã man ở một cây xăng trên địa bàn. Người dân và cộng đồng mạng rất bất bình về tính côn đồ, hung hãn của nhóm người sau khi clip được chia sẻ trên mạng xã hội.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.