Thôn Hạ Lôi ngày đầu cách ly: Người dân mang theo balo đồ dùng cá nhân đi khai báo y tế, sẵn sàng đi cách ly tập trung phòng dịch

Trong sáng 8/4, người dân những thôn lân cận đi khai báo y tế tự nguyện đã mang theo balo đồ dùng cá nhân sẵn sàng đi cách ly tập trung nếu cần thiết.

Chiều tối 7/4, UBND huyện Mê Linh (Hà Nội) đã quyết định phong tỏa toàn bộ thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh gồm 9 xóm với 2.973 hộ dân. Toàn bộ khu vực phong toả có liên quan đến nơi ở, quá trình di chuyển, dự tiệc cưới của bệnh nhân 243 mắc COVID-19.

Ghi nhận trong sáng nay 8/4, ngày đầu thực hiện việc cách ly tại thôn Hạ Lôi, toàn bộ những con đường dẫn vào thôn đều được lực lượng chức năng lập chốt phong toả. Ngay trong sáng nay lực lượng chức năng đã tiến hành phun khử khuẩn xung quanh đường làng, ngõ xóm phòng ngừa dịch bệnh.

Những người dân sinh sống ở những thôn lân cận cũng tích cực đến khai báo y tế tự nguyện, đặc biệt những người dân này mang theo balo đồ dùng cá nhân, sẵn sàng đi cách ly tập trung nếu được yêu cầu từ cán bộ y tế.

Thôn Hạ Lôi ngày đầu cách ly: Người dân mang theo balo đồ dùng cá nhân đi khai báo y tế, sẵn sàng đi cách ly tập trung phòng dịch-1

Toàn bộ các con đường dẫn vào thôn Hạ Lôi đã được phong toả, lực lượng chức năng chốt chặn 24/24 kể từ sau khi có quyết định phong toả.

Thôn Hạ Lôi ngày đầu cách ly: Người dân mang theo balo đồ dùng cá nhân đi khai báo y tế, sẵn sàng đi cách ly tập trung phòng dịch-2

Người dân bị hạn chế việc ra vào khu vực cách ly để đảm bảo an toàn, trong sáng nay khắp các con đường làng được lực lượng y tế phun khử khuẩn.

Thôn Hạ Lôi ngày đầu cách ly: Người dân mang theo balo đồ dùng cá nhân đi khai báo y tế, sẵn sàng đi cách ly tập trung phòng dịch-3

Thôn Hạ Lôi ngày đầu cách ly: Người dân mang theo balo đồ dùng cá nhân đi khai báo y tế, sẵn sàng đi cách ly tập trung phòng dịch-4

Thôn Hạ Lôi ngày đầu cách ly: Người dân mang theo balo đồ dùng cá nhân đi khai báo y tế, sẵn sàng đi cách ly tập trung phòng dịch-5

Bên cạnh đó, người dân cũng có ý thức tự vệ sinh xung quanh nơi ở bằng việc sử dụng vôi bột để khử trùng.

Thôn Hạ Lôi ngày đầu cách ly: Người dân mang theo balo đồ dùng cá nhân đi khai báo y tế, sẵn sàng đi cách ly tập trung phòng dịch-6

Trong sáng nay, những người dân trong thôn đã đến khai báo y tế tự nguyện.

Thôn Hạ Lôi ngày đầu cách ly: Người dân mang theo balo đồ dùng cá nhân đi khai báo y tế, sẵn sàng đi cách ly tập trung phòng dịch-7

Sau khi xét nghiệm, kiểm tra an toàn, người dân sẽ được yêu cầu tự về nhà cách ly, những trường hợp cần thiết phải cách ly tập trung sẽ được địa phương bố trí xe đưa đi cách ly.

Thôn Hạ Lôi ngày đầu cách ly: Người dân mang theo balo đồ dùng cá nhân đi khai báo y tế, sẵn sàng đi cách ly tập trung phòng dịch-8

Nhiều người còn mang theo balo quần áo, đồ dùng cá nhân sẵn sàng đi cách ly nếu cần thiết.

Thôn Hạ Lôi ngày đầu cách ly: Người dân mang theo balo đồ dùng cá nhân đi khai báo y tế, sẵn sàng đi cách ly tập trung phòng dịch-9

Những người đến khai báo y tế giữ khoảng cách 2m theo quy định đảm bảo an toàn.

Thôn Hạ Lôi ngày đầu cách ly: Người dân mang theo balo đồ dùng cá nhân đi khai báo y tế, sẵn sàng đi cách ly tập trung phòng dịch-10

Bà Đặng Thị Lâm (trú tại thôn Bàng Giếng, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh) chia sẻ, qua khai báo bà được xác định là trường hợp F2 và nhân viên y tế thông báo bà về nhà tự cách ly. "Mới đầu khi hay tin là F2 cũng có phần lo lắng, hôm nay đi khai báo y tế tôi có mang theo đồ dùng cá nhân để sẵn sàng đi cách ly nếu được yêu cầu. Tuy nhiên các cán bộ y tế sau khi kiểm tra thì bảo tôi bình thường và động viên tôi tự cách ly ở nhà, hiện tôi đã ổn định tinh thần và mong muốn dịch bệnh sẽ sớm chấm dứt", bà Lâm cho biết.

Thôn Hạ Lôi ngày đầu cách ly: Người dân mang theo balo đồ dùng cá nhân đi khai báo y tế, sẵn sàng đi cách ly tập trung phòng dịch-11

Bà Đặng Thị Mơ (49 tuổi, người dân xóm Bàng) cho biết công tác phòng dịch tại địa phương rất tốt do đó gia đình bà hoàn toàn yên tâm và tin tưởng vào Đảng và chính quyền.

Thôn Hạ Lôi ngày đầu cách ly: Người dân mang theo balo đồ dùng cá nhân đi khai báo y tế, sẵn sàng đi cách ly tập trung phòng dịch-12

Cán bộ xã đưa cơm cho lực lượng tại các chốt kiểm tra

Theo ICTVietNam

Xem link gốc Ẩn link gốc http://ictvietnam.vn/thon-ha-loi-ngay-dau-cach-ly-nguoi-dan-mang-theo-balo-do-dung-ca-nhan-di-khai-bao-y-te-san-sang-di-cach-ly-tap-trung-phong-dich-22202084142147482.htm

dịch Covid-19

Covid-19

virus corona


Vụ Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày
Luật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.