Tình hình sức khỏe bé gái nghi bị bạo hành ở Hà Nội

Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi trung ương chẩn đoán cháu T. sốc nhiễm khuẩn, theo dõi bệnh chân tay miệng mức độ 4. Trên cơ thể còn có các vết lằn tổn thương da tại vùng chân, tay, mông nghi bị bạo hành.

Theo cơ quan công an, ngày 28/7, Công an phường Láng Thượng, quận Đống Đa nhận tin báo từ Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân là cháu L.Q.T., 1 tuổi, nữ giới, quê Hà Tĩnh, nhập viện trong tình trạng tím tái, khó thở và sốt cao, nghi bị bạo hành.

Bước đầu, bác sĩ chẩn đoán cháu bé bị sốc nhiễm khuẩn, theo dõi chân tay miệng mức độ 4. Trên thân thể có các vết lằn tổn thương da tại vùng chân, tay, mông nghi bị bạo hành.

Bé gái được vợ chồng Linh đưa đến bệnh viện và tự xưng là bố mẹ cháu.

Tình hình sức khỏe bé gái nghi bị bạo hành ở Hà Nội-1
Hoàng Thế Vũ và Đoàn Diệu Linh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Ngày 31/7, đại diện công an quận Đống Đa cho biết, cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự Đoàn Diệu Linh, sinh năm 1996, ở thị xã Sơn Tây và Hoàng Thế Vũ (chồng Linh), sinh năm 1994, ở huyện Ba Vì, Hà Nội về hành vi "Hành hạ người khác".

Trước đó, Đoàn Diệu Linh được chị Lê Thị Lan H. (mẹ cháu T.) thuê để trông cháu T. với giá 3.000.000 đồng/tháng.

Trong quá trình trông trẻ thấy bé sốt và quấy khóc, Linh cùng Vũ đã dùng dây sạc điện thoại buộc chân, dùng que gỗ, búa nhựa đánh vào đầu, người cháu bé.


Theo Trí Thức Trẻ

Xem link gốc Ẩn link gốc http://ttvn.toquoc.vn/tinh-hinh-suc-khoe-be-gai-nghi-bi-bao-hanh-o-ha-noi-2202231713212933.htm

bạo hành trẻ em


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.